Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu được thành lập năm 2002. Đây là lần đầu tiên có một công trình nghiên cứu được trao giải về lĩnh vực Lịch sử tư tưởng. Tác phẩm do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh ấn hành, gồm 673 trang.

Trao giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu lần thứ 13 cho PGS.TS Võ Văn Thắng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang và TS. Nguyễn Trung Hiếu. Ảnh: ANH THƯ
PGS.TS Võ Văn Thắng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang cho biết: “Công trình nghiên cứu này đã tạo ra sự đột phá trong nghiên cứu về Bửu Sơn Kỳ Hương. Trước đây, dù có nhiều tác giả nghiên cứu về Bửu Sơn Kỳ Hương nhưng chưa có tính hệ thống, còn tản mạn và còn khá nhiều vấn đề bỏ ngỏ, nhất là khi Bửu Sơn Kỳ Hương hình thành các chi phái và quá trình biến đổi của tôn giáo,… Nghiên cứu này đã hệ thống sâu sắc về Bửu Sơn Kỳ Hương qua các giai đoạn ở nhiều phương diện khác nhau. Đồng thời, công trình còn cung cấp kiến thức mới về một tôn giáo mà từ trước đến nay ở Việt Nam nhiều học giả có thể chưa quan tâm hay tập trung nghiên cứu, đó là tôn giáo Tứ Ân Đạo Phật. Đây là một phát hiện quan trọng trong nghiên cứu văn hóa Việt Nam nói chung, tín ngưỡng và tôn giáo Nam bộ nói riêng”.

PGS.TS Võ Văn Thắng (bên trái) và TS. Nguyễn Trung Hiếu. Ảnh: Anh Thư

Tác phẩm “Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Đạo Phật vùng Tây Nam bộ”.
PHƯƠNG LAN