Chiều 24/3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam về tội: “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Sau nhiều ngày mật phục, theo dõi, lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lào Cai phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc và BĐBP 2 tỉnh Điện Biên, Lai Châu triệt phá thành công Chuyên án A222, bắt giữ 2 đối tượng.
Bước đầu, đối tượng Lò Văn Yên khai nhận được một người đàn ông không rõ danh tính thuê vận chuyển số ma túy trên từ huyện Sông Mã ra thành phố Sơn La với tiền công 30 triệu đồng.
Ngày 21-3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh vừa phát hiện một tàu nước ngoài chở 900 tấn than không rõ xuất xứ.
Kẻ gian giả danh nhân viên CSKH nhà mạng, ngân hàng, ví điện tử rồi chiếm quyền kiểm soát sim điện thoại của khách hàng, chiếm tiền trong ví, tài khoản ngân hàng.
Một lượng lớn thuốc được quảng cáo là phòng ngừa, điều trị COVID-19 và hậu COVID-19 không rõ nguồn gốc có trị giá hàng tỷ đồng đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng thu giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 19-3, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, lực lượng Công an vừa bắt giữ đối tượng giết bạn nhậu xảy ra tại xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
Ngày 18-3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cảnh sát hình sự vừa bắt quả tang 8 đối tượng đang đánh bạc trong rừng.
Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1669/VPCP-V.I ngày 17-3-2022 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19.
Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện, thu giữ hàng ngàn sản phẩm như thuốc tim mạch, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm… không rõ nguồn gốc trên địa bàn quận Tân Phú.
Qua kiểm tra, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát hiện một lượng lớn nội tạng động vật là nầm lợn đóng trong thùng xốp được ngụy trang bên ngoài là vỏ bao dứa, tổng trọng lượng khoảng 20 tấn.
Ngày 12-3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, qua phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước kiểm tra 4 cửa hàng kinh doanh thuốc tây, đã phát hiện, lập biên bản thu giữ 557 kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc.
Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị truy tố do "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án sản xuất thuốc Oseltamivir với Công ty CP Dược phẩm Cửu Long.
Ngày 10-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 19 đối tượng liên quan trong đường dây về hành vi đánh bạc, trong đó có 14 đối tượng là người Quảng Ninh.
Giá dầu thế giới liên tục tăng cao trong thời gian qua cùng sự thiếu hụt nguồn cung trong nước đã gây áp lực rất lớn đối với giá cả hàng hóa, đặc biệt là lĩnh vực vận tải và các mặt hàng thiết yếu, cũng như sinh hoạt hằng ngày của người dân.
Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây buôn lậu và vận chuyển kit test nhanh, thuốc điều trị COVID-19 cùng các vật tư y tế khác.
Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa ký văn bản số 1319/TCĐBVN-PTNL gửi Bộ Giao thông Vận tải báo cáo về việc phòng chống, ngăn chặn việc giả mạo trang thông tin điện tử gplx.gov.vn.
Ngày 9-3, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, cơ quan Công an đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn mạo danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng nhiều người vẫn bị “sập bẫy” của các đối tượng lừa đảo. Hầu hết những bị hại là người nhẹ dạ, cả tin và ít cập nhật thông tin xã hội.
Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh trên mạng xã hội với số tiền giao dịch trên 1 tỷ đồng.
Ba đối tượng đã lợi dụng tình trạng khan hiếm găng tay y tế trong dịch COVID-19 đưa ra thông tin gian dối để Công ty Homes tin tưởng ký kết hợp đồng rồi sau đó chiếm đoạt 1.785.000 USD tiền đặt cọc.