- Những năm gần đây, việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất nông nghiệp ngày càng phổ biến, nhất là việc sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV/Flycam) để bón phân, phun thuốc, quan sát đồng ruộng. Tuy nhiên, bên cạnh hiệu quả mang lại, việc vận hành UAV thiếu kiểm soát, mang tính tự phát, chưa được đào tạo bài bản, cập nhật thông tin quy định pháp luật còn hạn chế, không tuân thủ quy định an toàn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây sự cố đối với hệ thống truyền tải điện quốc gia và đe dọa an toàn tính mạng người dân.Ngày 9-3, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, cơ quan Công an đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn mạo danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng nhiều người vẫn bị “sập bẫy” của các đối tượng lừa đảo. Hầu hết những bị hại là người nhẹ dạ, cả tin và ít cập nhật thông tin xã hội.
Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh trên mạng xã hội với số tiền giao dịch trên 1 tỷ đồng.
Ba đối tượng đã lợi dụng tình trạng khan hiếm găng tay y tế trong dịch COVID-19 đưa ra thông tin gian dối để Công ty Homes tin tưởng ký kết hợp đồng rồi sau đó chiếm đoạt 1.785.000 USD tiền đặt cọc.
Ngày 7-3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện phương tiện vận chuyển 6.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 không rõ nguồn gốc.
Công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ 43 thanh, thiếu niên tụ tập, đua xe trái phép cùng 46 xe môtô các loại; bắt giữ 21 đối tượng tham gia đánh bạc, thu giữ hơn 170 triệu đồng tiền mặt.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư khởi tố hai kẻ giả danh Công an Thái Bình gọi điện hù doạ người dân, chiếm đoạt gần 242 triệu đồng.
Trong 2 ngày (5 và 6-3), lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Kạn) đã bắt giữ 3 vụ vận chuyển gần 6 nghìn kit test nhanh COVID - 19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Chỉ trong vòng chưa đầy 72 giờ đồng hồ, tổ công tác của Công an tỉnh Điện Biên tại Lào đã lập công xuất sắc với việc truy bắt thành công 02 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo Tổng cục Hải quan, dịch COVID-19 bùng phát khiến hoạt động buôn lậu mặt hàng thuốc điều trị, vật tư thiết bị y tế phòng, chống dịch ngày càng phức tạp, đặc biệt là qua đường hàng không bằng loại hình chuyển phát nhanh, bưu chính quốc tế.
Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 5/3 cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ vụ vận chuyển 2.400 kit test COVID-19 có ghi nguồn gốc từ Trung Quốc không có hóa đơn chứng từ.
Đối tượng là Trần Quang Minh, trú tại số 61/5, đường 59, phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM, mới ra thành phố Hạ Long từ 23-2, do chưa tìm được việc làm, nợ nần nhiều nên liều đi cướp ngân hàng để trả nợ.
Ngày 3-3, tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh), Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 3 - Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xe ô tô 7 chỗ ngồi, biển hiệu 88A-400.08 phát hiện 1.500 bộ kit test nhanh COVID-19 xuất xứ Trung Quốc có dấu hiệu nhập lậu.
Hiền mua hổ còn nhỏ từ Lào về nhà tại huyện Yên Thành, Nghệ An làm hầm nuôi nhốt đến lớn để bán thì bị lực lượng công an phát hiện.
Liên quan vụ Đồng Tháp mua kit test của Công ty Việt Á hơn 200 tỉ đồng mà báo chí đưa tin, Công an tỉnh này cho biết, đã tiếp cận hồ sơ và nắm được từng hợp đồng.
Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội vừa phối hợp kiểm tra, thu giữ 1.950 que test nhanh kháng nguyên COVID-19, do nước ngoài sản xuất, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Công an tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh này, thu giữ 10 bánh heroin.
Lợi dụng sự thiếu hụt xăng dầu trên thị trường và giá xăng dầu trong nước tăng cao, trong những ngày qua trên vùng biển Tây Nam, lực lượng Cảnh sát biển liên tiếp triệt phá nhiều vụ buôn lậu xăng dầu, nhất là dầu DO không có hóa đơn xuất xứ hàng hóa.
Lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, một số đối tượng đã tìm cách đưa vào thị trường Việt Nam nhiều mặt hàng thiết bị y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm chất lượng. Hành vi này không chỉ gây nhiễu loạn thị trường, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao về lây nhiễm dịch bệnh, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.
Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) vừa ban hành công văn gửi Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng Kit test COVID-19.
Theo báo cáo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, năm 2021, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận 507.861 cuộc gọi đến, tiếp nhận 1.651 lượt thông báo qua ứng dụng app và zalo của tổng đài, tư vấn 35.385 ca, trong đó cuộc gọi hỏi đáp thông tin có 22.681 ca, tăng 3.020 ca so năm 2020; tư vấn chuyên sâu có 11.447 ca, tăng 33,8% ca so năm 2020; đề nghị hỗ trợ, can thiệp có 1.257 ca, giảm 38 ca so năm 2020.