Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương phát hiện 26 bánh heroin được cất giấu trong 2 bao gạo và 4 bánh heroin cất giấu trong một chiếc balo trên xe Mazda, biển kiểm soát 15A-404.98.
Phạm Thị Ngọc Anh (SN 1984), ở tại số nhà 507, Chung cư Đồng Cửa, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang đã bất chấp tất cả để lao vào con đường mua bán “cái chết trắng” bằng thủ đoạn tinh vi; hóa trang ma túy trong quạt tích điện, đèn 7 màu trang trí rồi vận chuyển qua đường bưu chính.
Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vừa phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan và Cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện lô hàng điện thoại di động số lượng lớn từ Hàn Quốc về Việt Nam.
Theo Viện Khoa học hình sự (KHHS), Bộ Công an, thời gian gần đây, qua giám định và phát hiện nhiều loại ma túy mới gây ảo giác, có những chất chưa có trong danh mục các chất ma túy tại Việt Nam.
Ông Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile đã bỏ trốn nên Bộ Công an phát lệnh truy nã bị can này.
Tình trạng mua bán, vận chuyển các loại ma tuý tổng hợp dạng viên và dạng đá kèm theo heroin với số lượng lớn từ khu vực “Tam giác vàng” qua Lào về Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng.
Các chuyên án gần đây của lực lượng chức năng đã phát hiện được các vụ vận chuyển, mua bán ma tuý đá từ vài trăm ký lên đến cả tấn/vụ cho thấy tính chất nguy hiểm cũng như vấn nạn ma túy hiện nay, nhất là với giới trẻ. Đặc biệt, vụ 500kg ketamine vừa được cơ quan Công an và các lực lượng phối hợp phát hiện là con số “khủng”.
Nhóm đối tượng giả làm “cò” mua lúa của dân rồi vờ ký hợp đồng với thương lái để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Cả hai bị can này đều bị khởi tố về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí' và 'Tham ô tài sản'.
Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm về tội “Buôn lậu.”
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đề nghị 6 án tử hình, 3 án chung thân, 1 án 20 năm tù cho các bị cáo đang bị xét xử trong phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án ma túy, bắt đầu từ ngày 7-5. Các bị cáo bị truy tố về các tội danh: “Sản xuất trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Sáng 13-5, phiên tòa xét xử phúc thẩm Vụ sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã phải hoãn do luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương có đơn đề nghị.
Đa số các vụ vận chuyển trái phép ma túy gần đây đều liên quan đến người nước ngoài.
Ketamine là loại ma túy cực đắt, đắt gấp lần so với các loại ma túy thông thường như heroin, ma túy đá…Bởi vậy loại ma túy này chỉ dành cho giới nhà giàu sử dụng. Do ở dạng lỏng nên khi sử dụng loại ma túy này chất gây nghiện sẽ thẩm thấu vào cơ thể nhanh hơn giúp các đối tượng nghiện nhanh phê hơn các loại ma túy khác.
Thiếu tướng Phạm Văn Các-Cục trưởng Cục Cảnh sát ma túy-Bộ Công an cho biết, chuyên án bắt 500kg ma túy do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đã bị theo dõi từ rất lâu. Các đối tượng rất ranh mãnh, tinh vi, từng mắt xích trong đường dây đều không biết nhau nên gây khó khăn trong công tác theo dõi, đeo bám. Thủ đoạn vận chuyển ma túy cũng tinh vi, khó phát hiện, các kho tập kết ma túy được các đối tượng thay đổi liên tục…
Ngày 12-5, Cục Cảnh sát ma túy-Bộ Công an tiếp tục làm rõ đường dây vận chuyển và sử dụng TP Hồ Chí Minh làm nơi trung chuyển ma túy, thu giữ hơn 500kg ma túy có giá trị hơn 500 tỷ đồng...
Các đối tượng khai nhận, lấy ma túy từ Lào và vận chuyển về bến xe khách tỉnh Điện Biên giao cho một người đàn ông ở tỉnh Lào Cai.
Nếu phiên tòa phúc thẩm vẫn tuyên bị cáo Hoàng Công Lương tội danh “Vô ý làm chết người” sẽ tạo một tiền lệ vô cùng nguy hiểm trong ngành y tế.
Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Đà Nẵng đang tạm giữ 1.288 đồng hồ đeo tay có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.
Sáng nay 9-5, sau khi vị đại diện công tố đề nghị 6 án tử hình; 3 án tù chung thân và 20 năm tù dành cho "hotgirl Ngọc Miu" thì phiên toà bắt đầu nhốn nháo, có tiếng khóc, ....