(1).jpg)
Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Vũ Phương.
Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra một kios tại khu vực chợ Kênh Ranh, tổ 9, ấp Nguyễn Văn Thới, xã Thạnh Hưng, do Nguyễn Vũ Phương (sinh năm 1980, trú tại địa phương) làm chủ. Tại đây, tổ công tác bắt quả tang Phương đang tổ chức mua bán các bộ kích điện.
Thời điểm kiểm tra, Trần Thị Hòa (sinh năm 1995, trú xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) đang được Phương thuê để đóng gói sản phẩm giao cho khách. Tiếp tục khám xét nơi ở của Phương cách đó khoảng 30 mét, lực lượng công an phát hiện thêm nhiều bộ kích điện cùng hệ thống thiết bị phục vụ việc livestream quảng cáo bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.
Tổng số tang vật bị tạm giữ tại hiện trường gồm 216 bộ kích điện, trong đó 137 bộ đã đóng gói hoàn chỉnh. Tùy thuộc vào chủng loại, các bộ kích điện này được Phương rao bán với giá từ 600.000 đồng/bộ trở lên.
Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Vũ Phương thừa nhận hành vi kinh doanh không phép. Từ đầu năm 2025 đến nay, Phương sử dụng các tài khoản mạng xã hội để livestream, đăng video quảng cáo nhằm tìm kiếm khách hàng. Số hàng trên được Phương thu mua từ các đối tượng Nguyễn Minh Kha (sinh năm 1985), Trần Văn Bạc (sinh năm 1991) và Huỳnh Văn Thêm (sinh năm 1997), cùng trú xã Thạnh Hưng, tỉnh An Giang.
Sau khi gom hàng, Phương đem về nhà thuê người đóng gói rồi phân phối cho các khách hàng có nhu cầu đánh bắt thủy sản. Trung bình mỗi tháng, cơ sở này tiêu thụ từ 40 đến 50 bộ kích điện. Ước tính ban đầu Phương đã tuồn ra thị trường khoảng 680 bộ kích điện các loại.
Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
HOÀNG ĐÔ