Phát hiện hàng chục xác ướp Ai Cập cùng vật khắc ‘chúc mừng năm mới’ bí ẩn trong mộ cổ

25/02/2018 - 09:16

Đúng dịp năm mới, các nhà khảo cổ phát hiện ngôi mộ với 40 xác ướp bên trong quan tài đá hình người và vật khắc “chúc mừng năm mới” bằng chữ tượng hình tại thung lũng sông Nile, Ai Cập.

Theo Daily Mail, công tác khai quật tại khu mộ này được thực hiên từ năm 2017, tìm thấy mộ của thầy tu thần Thoth, vị thần mặt trăng và trí tuệ cổ đại, cùng với các thành viên trong gia đình - với tên viết bằng chữ tượng hình.

Nơi chôn cất trên 2.000 năm tuổi được phát hiện tại thành phố Minya, phía Nam Cairo, bao gồm bình cốt và các đồ vật an táng khác.

Bộ trưởng Khảo cổ Khaled al-Anani cho biết, họ sẽ mất ít nhất 5 năm để làm việc tại nơi mới phát hiện này. Việc tìm thấy vật khắc "chúc mừng năm mới" vào đúng dịp năm mới được cho là một sự tình cờ thú vị.

Tháng 5/2017, các nhà khảo cổ Ai Cập từng khai quật được mộ địa chứa ít nhất 17 xác ướp gần Tuna el-Gabal, trong đó có cả di thể của phụ nữ và trẻ em.

Ngôi mộ với 40 xác ướp được tìm thấy tại thung lũng sông Nile.

Xương sọ tìm thấy bên trong mộ.

Bốn bình cốt làm bằng thạch cao khắc theo hình dáng khuôn mặt của các con trai thần Horus.

Xác ướp đặt trong quan tài đá hình người.

Một số đồ vật trong ngôi mộ.

Tượng thu nhỏ trong ngôi mộ ước tính 2.000 năm tuổi.

Theo PHƯƠNG ANH (VTC News)