Phát hiện ung thư từ vết lạ ở móng tay

23/05/2023 - 15:03

Người thợ làm móng khuyên Stacey đi khám khi phát hiện đường kẻ lạ trên móng tay của khách hàng.

Stacey Boss, 32 tuổi, không hề lo lắng dù thấy vết bầm nhỏ trên móng tay của mình suốt thời gian dài. Tuy nhiên, tháng 11/2019, người thợ làm móng ở Scotland đã từ chối sơn sửa đồng thời thúc giục Stacey đi khám bác sĩ. 

“Tôi đã rất bối rối. Tôi không biết gì về việc ung thư da hắc tố có thể bộc lộ triệu chứng trên móng tay như thế nào. Thật là kinh ngạc”, Stacy, chủ một hãng thu âm chia sẻ với Kennedy News.

Đường kẻ mờ nhạt cảnh báo căn bệnh nguy hiểm. Ảnh: NYP

Bà mẹ một con đã đến gặp bác sĩ gia đình rồi được giới thiệu tới khám ở bác sĩ da liễu. Vị chuyên gia chẩn đoán cô bị u hắc tố dưới móng, một loại ung thư da hiếm gặp được tìm thấy dưới móng tay.

Theo Hiệp hội Da liễu Mỹ, bệnh có thể chữa khỏi khi được phát hiện sớm nhưng khối u ác tính có nguy cơ gây tử vong nếu chẩn đoán quá muộn.

Ung thư hắc tố ở móng thường biểu hiện dưới dạng một vệt sẫm màu trên nền móng, móng bị tách, bong hoặc có vết sưng dưới móng. Đó cũng là những triệu chứng mà Stacey đã trải qua. “Vết thâm trên móng giống như ai đã vẽ móng tay của tôi bằng bút đánh dấu vĩnh viễn từ lớp biểu bì đến đỉnh”, cô mô tả. 

Vào tháng 3 vừa qua, Stacey đã phải cắt bỏ móng tay và một phần xương, tiến hành sinh thiết. Việc chẩn đoán và điều trị bị chậm trễ do tác động của dịch Covid-19. 

Theo New York Post, ca phẫu thuật đem lại cho Stacey cảm giác nhẹ nhõm. Trước đó, cô luôn cảm thấy lo lắng như toàn bộ cơ thể đang thay đổi, đường kẻ sọc trên móng tay mãi không biến mất. 

Tuy nhiên, Stacey vẫn phải đối mặt với nhiều xét nghiệm hơn để đảm bảo ung thư hắc tố da không lan sang các bộ phận khác trên cơ thể, chẳng hạn như hạch bạch huyết. 

Stacey hy vọng trường hợp của mình sẽ giúp nâng cao nhận thức về loại u ác tính này. Cô kêu gọi mọi người chú ý đến những thay đổi nhỏ của cơ thể - đặc biệt là móng tay. “Người thợ làm móng đã cứu mạng tôi. Cô ấy được đào tạo bài bản và có ý thức trách nhiệm, hơn cả tôi”, Stacey ca ngợi.

Vào năm 2019, một cô gái ở Chicago (Mỹ) tên là Karolina Jasko phát hiện một đường màu đen mỏng trên ngón tay cái. Trong một lần đi khám vì nhiễm trùng, cô được chỉ định làm sinh thiết. Sau đó, cô phải cắt bỏ phần móng tay và dùng da ở khu vực khác để đắp lại. 

Theo Vietnamnet