Phát hiện xác ướp Ai Cập 3.000 năm tuổi còn nguyên vẹn 'một cách hoàn hảo'

25/11/2018 - 19:18

Xác ướp được phát hiện trong một quan tài ở Luxor, bên bờ sông Nile.

Xác ướp của một phụ nữ 3.000 tuổi vừa được tìm thấy trong tình trạng nguyên vẹn gần như hoàn hảo trong quan tài ở Ai Cập, theo Daily Mail.

Đây là một trong hai quan tài được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ ở El-Asasef, Luxor, bên bờ sông Nile gần Thung lũng các vị Vua.

Quan tài chứa xác ướp phụ nữ 3.000 năm

Quan tài đầu tiên đã được mở trước đó bởi các quan chức thuộc Bộ cổ vật Ai Cập. Quan tài này chứa xác một linh mục, người giám sát việc ướp xác các pharaoh.

"Một quan tài có phong cách thánh Ấn Độ giáo, có niên đại từ vương triều thứ 17, trong khi chiếc quan tài khác có niên đại từ vương triều thứ 18", Bộ trưởng Bộ cổ vật Ai Cập, ông Khaled Al Anani, cho biết. "Hai quan tài được mở với xác ướp bên trong”.

Vương triều thứ 18 của Ai Cập có niên đại từ thế kỷ 13 trước Công nguyên, một thời kỳ có một số các pharaoh nổi tiếng nhất, bao gồm Tutankhamen và Ramses II.

Quan tài được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ ở El-Asasef, Luxor

Đây được cho là lần đầu tiên các nhà chức trách mở quan tài kín trước sự chứng kiến của truyền thông quốc tế.

Trong khi xác ướp phụ nữ chưa được nhận dạng, xác ướp linh mục được xác định là thuộc về người có tên Thaw-Irkhet-if.

Đây được cho là lần đầu tiên các nhà chức trách mở quan tài kín trước sự chứng kiến của truyền thông quốc tế.

Bên trong ngôi mộ của hai người có năm mặt nạ và khoảng 1.000 bức tượng Ushabti - tượng thu nhỏ của người hầu được tin là phục vụ người chết ở thế giới bên kia.

Ngoài xác ướp của hai người này, trong mộ còn có các bộ xương và đầu lâu. Chúng có niên đại gần 4.000 năm trước.

Theo TRÀ MY (Dân Việt)