Phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

13/12/2019 - 07:47

 - “Qua 5 năm thực hiện các chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ)” trong đồng bào các tôn giáo, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh từng bước phát triển rộng khắp, lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) - trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội…” - đại tá Mai Văn Nói, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) khẳng định.

Các tập thể được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “TDBVANTQ” (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; những quy định của Bộ Công an về xây dựng nền an ninh nhân dân và công tác xây dựng phong trào “TDBVANTQ” trong đồng bào các tôn giáo, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Thông qua công tác tuyên truyền còn lồng ghép vận động nhân dân giữ gìn an ninh quốc gia, khu vực biên giới, dân tộc và phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội… Theo đó, đã có nhiều mô hình giữ gìn ANTT được xây dựng, nhân rộng, phát huy tốt hiệu quả, như: camera an ninh; họp mặt giúp đỡ người hoàn lương; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông giữa công an và Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo; phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; kiềm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm… Qua đó, giúp lực lượng công an trong tỉnh phát hiện, đấu tranh làm rõ 1.414 vụ, liên quan 1.924 đối tượng, trong đó có 84 vụ, 119 đối tượng trong đồng bào DTTS... 

Mô hình “Rủ nhau làm tốt của xóm Chăm” ở huyện An Phú là một trong các mô hình thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “TDBVANTQ” tại địa phương. Thượng tá Nguyễn Văn Nhơn, Phó Trưởng Công an huyện An Phú cho biết, dù đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo ANTT, nhưng tình hình hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên tình trạng thanh, thiếu niên trong đồng bào DTTS Chăm tụ tập ăn nhậu, sử dụng các chất ma túy, gây gỗ, đánh nhau làm mất ANTT. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, biên giới để tìm cách móc nối một số đối tượng chống đối trên địa bàn huyện nhằm gây mất ổn định tại địa bàn cơ sở. Để ổn định tình hình, Công an huyện An Phú đã phối hợp Ban Quản trị các thánh đường triển khai mô hình “Rủ nhau làm tốt của xóm Chăm”. Theo đó, lực lượng công an đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể chủ động cung cấp thông tin tình hình ANTT tại địa phương cho Ban Quản trị thánh đường nắm, đồng thời tổ chức sinh hoạt trong các buổi cầu nguyện tại thánh đường để bà con trong đồng bào DTTS Chăm nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm và chủ động cung cấp tin báo, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội xảy ra ở nơi cư trú.

Ngoài ra, còn tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục, cảm hóa để những thanh, thiếu niên có dấu hiệu hư hỏng, gây mất ANTT thấy được lỗi lầm, sửa đổi hành vi, chấp hành giáo luật giáo lý của dân tộc và pháp luật của nhà nước. Hưởng ứng mô hình “Rủ nhau làm tốt của xóm Chăm”, Ban Quản trị Thánh đường Chăm xã Quốc Thái còn thành lập thêm Tổ “Tạ Wa” (rủ nhau làm tốt) để tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ người có biểu hiện vi phạm. Thông qua hoạt động của Tổ “Tạ Wa”, bà con đồng bào DTTS Chăm đã cung cấp 9 tin liên quan ANTT, giúp các lực lượng ở địa phương giải quyết ổn thỏa nhiều vụ xích mích, mâu thuẫn trong sinh hoạt của người dân, đưa 9 thanh, thiếu niên sử dụng các chất ma túy vào trung tâm cai nghiện tỉnh…

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng, đối ngoại, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “TDBVANTQ”. Tiếp tục chú trọng, phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Rà soát, đánh giá, phân loại thực trạng, chất lượng hoạt động của từng mô hình để có kế hoạch xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình hiệu quả và nghiên cứu phát triển các mô hình mới phù hợp theo hướng xã hội hóa…”- đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết.

MỸ LINH