Phát huy sức mạnh văn hóa

01/09/2025 - 05:00

 - Công tác tuyên truyền, văn hóa - nghệ thuật (VH-NT) giữ vai trò nền tảng tinh thần, cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Phát huy sức mạnh văn hóa không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc mà còn tạo sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Khánh Hiệp cho biết: “Công tác tuyên truyền, VH-NT là trụ cột chiến lược bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, VH-NT là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, mục tiêu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Công tác tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối truyền cảm hứng, quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam”.

Trong mọi giai đoạn phát triển của tỉnh, công tác tuyên truyền, VH-NT luôn được xem là “cầu nối” gắn bó giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Đồng thời, là phương tiện truyền tải đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ. Thời gian qua, ngành văn hóa và thể thao tỉnh đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, triển khai đồng bộ các hoạt động, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Giai đoạn 2020 - 2025, toàn ngành đã tổ chức hơn 1.500 buổi tuyên truyền, gần 1.000 chương trình nghệ thuật phục vụ cơ sở từ đô thị đến vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hoạt động chiếu phim lưu động duy trì đều đặn, với hơn 950 suất, thu hút hàng chục ngàn lượt người xem trực tiếp và hàng trăm ngàn lượt tiếp cận qua các nền tảng trực tuyến. Các chương trình VH-NT của tỉnh ngày càng đa dạng, sáng tạo và giàu bản sắc. Từ liên hoan đờn ca tài tử, liên hoan văn nghệ quần chúng… đều được tổ chức chu đáo, gìn giữ truyền thống, tiếp thu tinh hoa hiện đại. Giai đoạn 2020 - 2025, các đoàn nghệ thuật của tỉnh tham gia 25 hội thi, liên hoan khu vực và toàn quốc, đạt 32 huy chương vàng, 26 huy chương bạc và nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị tổ chức.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa luôn được quan tâm thực hiện hiệu quả. Việc Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cuối năm 2024 là niềm vinh dự lớn của Nhân dân An Giang nói riêng, Nhân dân cả nước nói chung. Cùng với đó, nhiều di sản khác như: Nghệ thuật Dì kê của đồng bào Khmer, nghi lễ vòng đời của đồng bào Chăm Islam, nghề dệt thổ cẩm Châu Phong tiếp tục được gìn giữ, quảng bá, đưa vào đời sống cộng đồng.

Hoạt động VH-NT còn hướng mạnh về cơ sở, nhất là vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hơn 500 buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ được tổ chức tại các xã biên giới, phum, sóc đồng bào Khmer, làng Chăm…, không chỉ mang đến đời sống tinh thần phong phú mà còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, phòng, chống tệ nạn và tội phạm. Đây là minh chứng sinh động cho vai trò của VH-NT trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ vững ổn định xã hội.

Theo ông Nguyễn Khánh Hiệp, hiện, công tác tuyên truyền, VH-NT đang đứng trước thời cơ và thách thức. Chuyển đổi số và công nghệ truyền thông hiện đại giúp chúng ta lan tỏa thông điệp nhanh hơn, xa hơn; nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân ngày càng cao; hội nhập quốc tế mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác. Tuy nhiên, thông tin xấu, độc, tin giả xuất hiện với nhiều thủ đoạn tinh vi; sự thay đổi nhanh chóng của thị hiếu công chúng đòi hỏi ngành văn hóa và thể thao phải liên tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng thông tin, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tuyên truyền phải có chiều sâu, gần gũi, sinh động, hướng đến việc khơi dậy niềm tự hào, ý chí vươn lên và tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thời gian tới, An Giang phát triển mạnh hệ thống thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở, xem đây là “cầu nối” trực tiếp để đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, khai thác hiệu quả các nền tảng truyền thông hiện đại để định hướng dư luận, kịp thời phản bác thông tin sai lệch, củng cố niềm tin xã hội. Đặc biệt, chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, VH-NT có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

TRUNG HIẾU