Phát huy truyền thống phụ nữ Tịnh Biên

09/02/2023 - 07:17

 - Nhằm nâng cao vai trò, vị trí của người phụ nữ trong xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” giai đoạn 2018-2022. Qua đó, khẳng định truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ vùng biên giới, cùng xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Tịnh Biên Chau Thị Thu Thủy cho biết, hàng năm, Hội LHPN huyện đã cụ thể hóa nội dung Cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cấp hội luôn quan tâm cụ thể hóa các nội dung rèn luyện tới từng nhóm đối tượng là hội viên, phụ nữ ở nông thôn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh sống.

Các hội cơ sở đã triển khai sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trước những tác động tiêu cực từ mặt trái xã hội. Luôn gìn giữ, phát huy và bồi dưỡng phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hội LHPN huyện Tịnh Biên còn xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, từng bước đưa phong trào đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về thực hiện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tịnh Biên triển khai nhiều mô hình hiệu quả giúp hội viên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc

Giai đoạn 2018-2022, Hội LHPN huyện Tịnh Biên đã tổ chức 5 lớp tập huấn với 385 cán bộ hội tham dự (đạt 100%); tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức cho 100% cán bộ, hội viên, phụ nữ; tổ chức 25 buổi giao lưu, tọa đàm, hội thi, có 38.028 người tham gia (đạt 100%).

Vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10… Hội LHPN huyện đã lồng ghép tổ chức các hội thi: Tuyên truyền viên giỏi, khéo tay và duyên dáng, vẽ tranh cổ động tuyên truyền về an toàn giao thông... tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp hội, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ và nhân dân tham dự, được cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao.

Nhằm tăng cường hỗ trợ hội viên, phụ nữ, Hội LHPN huyện Tịnh Biên đã nhân rộng và thành lập mới mô hình “Ống heo tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình”, mô hình hùn vốn xoay vòng, tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, tiết kiệm cổ phần, mô hình giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế... Cán bộ hội các cấp tích cực học tập, rèn luyện phong cách, lề lối làm việc, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức hội, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

“Việc thành lập những mô hình luôn được các cấp hội quan tâm thực hiện có hiệu quả. Trong đó, chúng tôi chú trọng xây dựng các mô hình về rèn luyện phẩm chất đạo đức người phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Trên địa bàn huyện hiện có 3 tổ phụ nữ tự tin, 3 tổ phụ nữ đảm đang, 1 tổ phụ nữ tự trọng và 3 tổ phụ nữ tự tin và đảm đang, với 194 thành viên. Thông qua các mô hình, các thành viên chia sẻ kinh nghiệm về kinh doanh, về sức khỏe, đời sống, sinh hoạt văn nghệ, thể thao, giúp nhau phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Tiêu biểu như mô hình “5 không, 3 sạch”, câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, tổ phụ nữ không sinh con thứ 3...” - bà Chau Thị Thu Thủy thông tin.

Dù đạt được kết quả tích cực, nhưng quá trình thực hiện vẫn gặp những khó khăn nhất định. Trong đó, một số hội cơ sở chưa xây dựng được mô hình có hiệu quả trong quá trình thực hiện; năng lực của tuyên truyền viên còn hạn chế, nội dung tuyên truyền chưa phong phú, hấp dẫn; kinh phí thực hiện Cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” còn hạn chế, hầu hết các xã, thị trấn chưa được phân bổ kinh phí mà chủ yếu là hoạt động lồng ghép…

“Chúng tôi xác định, việc thực hiện cuộc vận động phải gắn với các phong trào, các nhiệm vụ trọng tâm của hội nhằm góp phần nâng cao đời sống của hội viên, phụ nữ và nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hội chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động để thay đổi hành vi, gắn với giúp đỡ, khuyến khích cán bộ, hội viên rèn luyện, phấn đấu thực hiện các phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam. Đồng thời, giới thiệu cách làm hay, mô hình hiệu quả để nhân rộng trong thời gian tới” - Chủ tịch Hội LHPN huyện Tịnh Biên Chau Thị Thu Thủy xác định.

THANH TIẾN

 

Liên kết hữu ích