Phát huy vai trò tham mưu, giúp việc tổ chức thành công Đại hội MTTQVN các cấp (nhiệm kỳ 2024-2029)

06/03/2024 - 10:16

 - Chiều 5/3, Cơ quan UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024.

Quang cảnh hội nghị

Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng Bằng khen cho Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Trương Hoàng Trọng

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuấc sắc công tác Mặt trận năm 2023

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Bùi Văn Tặng phát biểu tại hội nghị

Năm 2024, Cơ quan UBMTTQVN tỉnh An Giang sẽ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ theo nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh, chương trình công tác trọng tâm của UBMTTQVN tỉnh. Trong đó, hướng dẫn trong hệ thống Mặt trận tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phối hợp các ngành chức năng tiếp tục triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình, tổ hợp tác trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động các nguồn lực thực hiện đề án an sinh xã hội của tỉnh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan, xây dựng cơ quan văn hóa; nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Bên cạnh đó, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống của MTTQVN gắn với tập trung tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024; phát động phong trào thi đua năm 2024, trong đó tập trung “An Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời, thực hiện các nội dung kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQVN các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029; thường xuyên theo dõi, cập nhật kịp thời các công trình, phần việc, những mô hình tiêu biểu để chào mừng Đại hội MTTQVN các cấp nhiệm kỳ 2024-2029…

Dịp này, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Trương Hoàng Trọng được Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng Bằng khen; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuấc sắc công tác Mặt trận năm 2023.

TRUNG HIẾU