Phát triển đa dạng phong trào thể dục - thể thao quần chúng

13/07/2023 - 06:29

Những tháng đầu năm 2023, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện. Bên cạnh đó, thể thao thành tích cao có những bước tiến mạnh mẽ ở đấu trường trong nước và quốc tế.

Phong trào thể dục – thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện và thi đấu

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh được tích cực thực hiện, với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, kể cả vùng nông thôn, đồng bào dân tộc; từ thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên đến công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang.

Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện TDTT của nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) An Giang và các ban ngành, địa phương chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực phát triển TDTT.

Các địa phương, cơ quan, đoàn thể, trường học trên địa bàn tỉnh quan tâm tổ chức các giải thi đấu các môn thể thao, đại hội TDTT, nhằm tạo động lực thi đua phấn khởi và khuyến khích, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT phát triển. Ngành thể thao tỉnh tích cực phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động TDTT phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng đại của đất nước và các ngày lễ lớn của dân tộc.

Ngoài ra, huy động tốt nguồn lực trong nhân dân tham gia xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ tập luyện; thành lập các câu lạc bộ, điểm tập luyện, tổ chức các giải thể thao cấp cơ sở... Qua đó, từng bước góp phần đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe của nhân dân.

6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh tập trung tổ chức sôi nổi các hoạt động thi đấu TDTT, thu hút trên 40.000 lượt vận động viên (VĐV) tham dự và đông đảo nhân dân tham gia, cổ vũ. Trong đó, Sở VH-TT&DL An Giang chủ trì và phối hợp với các đơn vị và địa phương liên quan tổ chức 11 giải thể thao cấp tỉnh, thu hút trên 4.000 lượt VĐV tham dự, như: Hội thao công nhân viên chức - người lao động mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão năm 2023, Hội thao ngành VH-TT&DL An Giang, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Ngày hội văn hóa, thể thao Biên phòng lần thứ I/2023, Hội thi bơi lặn cứu đuối và lễ phát động toàn dân tập luyện bơi…

Thể thao thành tích cao tiếp tục được củng cố và giữ vững thế mạnh ở các môn sở trường và nâng chất một số môn thể thao có tiềm năng, đóng góp nhiều thành tích cho quốc gia, như: Xe đạp, bơi lội, thể dục thể hình, võ thuật…

Công tác xây dựng lực lượng VĐV được quan tâm đầu tư đúng định hướng theo chương trình thi đấu của Olympic, Asiad, SEA Games. Đặc biệt, tại SEA Games 32, các VĐV thể thao An Giang thi đấu xuất sắc, đóng góp vào thành tích nhất toàn đoàn của thể thao Việt Nam, với 12 huy chương (5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 4 huy chương đồng).

Hiện nay, các môn thể thao An Giang đang tích cực tập luyện, sự chuẩn bị lực lượng tốt nhất, sẵn sàng tham gia Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023. Tham dự đại hội lần này, đoàn thể thao An Giang có 255 VĐV (166 nam, 89 nữ), tham gia thi đấu 17/27 môn thể thao, gồm: Taekwondo, Boxing, thể hình và Fitness, võ cổ truyền, Kick-boxing, bóng đá nam U.20, Canoeing, cử tạ, điền kinh, bóng rổ U.21, việt dã, Jujitsu, Billiards, bắn cung, Vovinam, Karate, bơi lội.

Để có lực lượng tốt nhất tham gia Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023, ngành thể thao An Giang đã chủ động rà soát và xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện, chuẩn bị lực lượng tốt nhất. Trong quá trình chuẩn bị, các bộ môn đã sàng lọc, kiện toàn đội ngũ VĐV và huấn luyện viên để tập trung cho công tác huấn luyện. Tại đại hội lần này, thể thao An Giang hướng đến mục tiêu nằm trong “tốp 3” đơn vị dẫn đầu.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, thời gian tới, ngành thể thao An Giang tiếp tục phát triển đa dạng các hình thức tổ chức tập luyện và thi đấu TDTT ở cơ sở. Đặc biệt, quan tâm  nhất là các vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới. Đồng thời, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế thể thao và tổ chức nhiều giải TDTT, nhằm đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân.

Ngành thể thao tỉnh chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV năng khiếu, trẻ; xây dựng lực lượng VĐV đúng định hướng theo chương trình thi đấu của Olympic, Asiad, SEA Games. Ngoài ra, tạo điều kiện cho các VĐV tập huấn, thi đấu giao hữu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao thành tích, nhằm giữ vững và nâng cao vị thế thể thao An Giang trong khu vực và toàn quốc.

TRUNG HIẾU