Phát triển nông nghiệp đa dạng

29/01/2026 - 05:00

 - Từ lúa hữu cơ, vườn đa canh đến sản xuất tập thể hiệu quả, nông nghiệp xã Giồng Riềng đang định hình hướng đi đa dạng, bền vững. Sự chủ động của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền tạo động lực nâng năng suất, tăng thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả

Giữa tháng chạp, đoàn công tác Ủy ban nhân dân xã Giồng Riềng đến thăm các mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu, vừa khảo sát thực tế vừa lắng nghe nguyện vọng và động viên người dân. Đoàn dừng chân tại Hợp tác xã nông nghiệp Đồng Xanh, nơi 39 thành viên đang canh tác hơn 43ha lúa giống ST25 theo hướng hữu cơ trong vụ đông xuân 2025 - 2026. Hiện, cây lúa hơn 60 ngày tuổi, sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, hứa hẹn vụ mùa thuận lợi. Giám đốc Hợp tác xã Đồng Xanh Huỳnh Văn Tự cho biết: “Sản xuất theo hướng hữu cơ tuy vất vả hơn, nhưng lúa khỏe, chất lượng gạo cao, giá bán tốt hơn. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng tầm hạt gạo quê hương và tăng thu nhập cho người dân”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giồng Riềng Võ Văn Bảnh (thứ 2, từ phải qua) tham quan ruộng lúa ST25 của Hợp tác xã Đồng Xanh. Ảnh: BÍCH THÙY

Ứng dụng thiết bị bay không người lái góp phần giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất lúa. Ảnh: BÍCH THÙY

Rời cánh đồng lúa, đoàn tiếp tục ghé thăm vườn cây ăn trái của anh Võ Văn Kiển, ngụ ấp Năm Chiến. Từ hơn 4,5ha đất trũng, anh cải tạo thành vườn, trồng hơn 2.500 gốc bưởi da xanh, mít Thái, sầu riêng; kết hợp thả cá dưới ao, nuôi gà, vịt quanh vườn, hình thành mô hình sản xuất khép kín, tiết kiệm chi phí. Nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp, anh Kiển kể: “Đất thấp, thường xuyên ngập úng, muốn trồng cây được, tôi phải lên liếp, đắp bờ, cải tạo từng phần. Nhờ cán bộ xã hướng dẫn, tôi có thêm kiến thức và mạnh dạn đầu tư theo hướng bài bản hơn”. Anh tận dụng rơm rạ làm phân hữu cơ, dùng nước ao tưới vườn, trái cây hư cho cá ăn, vừa có hiệu quả kinh tế vừa thân thiện với môi trường.

Đoàn công tác Ủy ban nhân dân xã Giồng Riềng tham quan vườn bưởi của anh Võ Văn Kiển. Ảnh: BÍCH THÙY

Nhờ cách làm linh hoạt, mô hình mang lại lợi nhuận khoảng 500 - 600 triệu đồng/năm. Mít được thương lái thu mua với giá 20.000 đồng/kg; bưởi từ 25.000 - 30.000 đồng/kg, riêng dịp Tết có thể lên đến 45.000 đồng/kg… Trái cây được thương lái đến tận vườn thu mua, mang lại nguồn thu ổn định, minh chứng cho hiệu quả của kinh tế vườn đa canh.

Anh Võ Văn Kiển thu hoạch bưởi. Ảnh: BÍCH THÙY

Hướng đến phát triển bền vững

Hiện, xã Giồng Riềng có 36 chi hội, 4 hợp tác xã, 3 chi hội nghề nghiệp, 12 tổ hội nghề nghiệp, với 7.603 hội viên. Trong đó, có 12 mô hình sản xuất hiệu quả, hướng tới nông nghiệp sạch, bền vững. Các mô hình sản xuất tập thể đang phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất theo hướng tập trung.

Anh Cao Văn Hưởng thu hoạch dưa leo. Ảnh: BÍCH THÙY

Chi hội nghề nghiệp trồng dưa leo ấp Cây Trôm quy tụ 17 thành viên canh tác hơn 15 công đất. Các hộ đồng loạt xuống giống, sau khoảng 27 ngày, dưa leo bắt đầu cho thu hoạch. Anh Cao Văn Hưởng - thành viên chi hội cho biết: “Dưa được trồng quanh năm. Mùa này dù nắng nóng, sâu bệnh, nhưng giá vẫn ổn định khoảng 11.000 đồng/kg, mỗi ngày thu hoạch hơn 200kg, giúp cuộc sống gia đình tôi dần ổn định”.

Những mô hình kinh tế trên cho thấy sức sống kinh tế của xã Giồng Riềng đang lan tỏa từ thửa ruộng, khu vườn đến mỗi gia đình nông thôn. Không chỉ là câu chuyện của từng hộ dân, bức tranh kinh tế - xã hội năm 2025 của xã đạt kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 4.881 tỷ đồng, trong đó nông, lâm, thủy sản tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Sản lượng lúa đạt hơn 140.000 tấn, rau màu gieo trồng hơn 2.506ha, sản lượng thủy sản đạt trên 30.000 tấn. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ tăng trưởng ổn định, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 5.926 tỷ đồng.

Song song phát triển kinh tế, xã duy trì 19/19 tiêu chí nông thôn mới, tiếp tục triển khai các dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị, quản lý tài nguyên, môi trường và chủ động phòng, chống thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giồng Riềng Võ Văn Bảnh cho biết: “Những mô hình kinh tế hiệu quả hôm nay là kết quả từ sự nỗ lực của người dân và sự đồng hành của chính quyền. Thời gian tới, xã tiếp tục hỗ trợ nông dân tiếp cận vốn, khoa học, kỹ thuật, mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân. Từ những mùa vụ bình dị, Giồng Riềng đang viết tiếp hành trình vươn mình trên vùng đất anh hùng”.

BÍCH THÙY