
Tranh tài môn đẩy gậy, 2 vận động viên (VĐV) tranh tài trên mặt sân hình tròn, đường kính khoảng 5m. Sau tiếng còi khai cuộc, cả 2 cùng cầm chắc cây gậy dài (khoảng 2m) rồi đẩy người còn lại ra ngoài vòng. Thế nhưng, không phải dùng sức là thắng, mà cần phải có kỹ năng, chiến thuật; phải áp dụng đúng, trúng, kịp thời vào từng sơ hở đối phương, sau đó kết hợp sức mạnh mới quyết định thắng cuộc. Nhiều năm tham gia luyện tập, Neáng Sa Vanh (thị trấn Cô Tô) cho biết, nhờ sự hướng dẫn của giáo viên, sự tích cực của bản thân, tại Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang lần thứ XIV năm 2025, em thi đấu xuất sắc, giành được Huy chương bạc hạng cân 40 - 45kg. Neáng Sa Vanh chia sẻ: “Trong quá trình thi đấu, ngoài việc dựa vào sức mạnh, em sử dụng cả chiến thuật. Nếu mình yếu thế hơn đối thủ thì đặt gậy thấp trọng tâm. Còn đang chiếm ưu thế thì nên đặt gậy hướng lên trên cao. Thông qua các hội thi, giải đấu đã giúp em trải nghiệm những điều mới mẻ, giao lưu với các bạn có cùng đam mê môn thể thao này”.
Nhiều năm làm huấn luyện viên môn đẩy gậy, anh Chau Phi Đô Ra (Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thanh huyện Tri Tôn) cho biết, chất lượng VĐV đẩy gậy của huyện ngày càng được nâng cao. Địa phương đã và đang hướng dẫn, huấn luyện về thể lực, kỹ thuật thi đấu, cũng như học hỏi từ các đơn vị bạn, để VĐV thi đấu tốt hơn. Đội tuyển đẩy gậy huyện Tri Tôn đã tham gia một số giải đấu, hội thao, như: Đại hội Thể dục - thể thao tỉnh An Giang lần IX, năm 2022; Giải Đẩy gậy, kéo co thanh, thiếu niên, trẻ và vô địch tỉnh An Giang năm 2023; Hội thao Nông dân tỉnh An Giang năm 2024; Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang lần thứ XIV năm 2025 và các giải khu vực… giành được thành tích cao, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của môn đẩy gậy nói riêng, thể thao nói chung của huyện Tri Tôn và tỉnh An Giang.
Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thanh huyện Tri Tôn thường xuyên tổ chức hội thao, trong đó có môn đẩy gậy, nhân dịp lễ, Tết, kỷ niệm ngày lễ lớn, nhất là tại Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang... Qua đó, phát hiện, chọn lọc và bồi dưỡng VĐV cho huyện để tham gia thi đấu cùng các địa phương khác… Đồng thời, góp phần bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân; thúc đẩy phong trào thể dục - thể thao, tăng cường rèn luyện thân thể người dân Tri Tôn.
ĐỨC TOÀN