Phát triển phong trào luyện tập Vovinam

02/09/2025 - 05:00

 - Phong trào luyện tập Vovinam trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, thu hút nhiều tầng lớp tham gia. Các câu lạc bộ, trung tâm luyện tập phát triển ở nhiều địa phương, góp phần thực hiện lời kêu gọi “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Thu hút giới trẻ

Thời gian gần đây, đều đặn buổi tối thứ hai, tư, sáu hằng tuần, Nhà Thiếu nhi Tân Châu lại sôi nổi bởi lớp học võ thuật Vovinam của anh Nguyễn Minh Khôi (đẳng cấp Chuẩn Hồng đai). Tại đây, học viên, chủ yếu là giới trẻ được luyện tập các quyền, thế, đòn đánh cơ bản để rèn luyện sức khỏe bản thân. Tham gia luyện tập cách đây khoảng 5 năm, em Võ Văn Đực Em cho biết đây là môn võ có tính thực chiến cao, dễ áp dụng trong những trường hợp khó khăn. Đực Em cũng đạt được nhiều huy chương tại các hội thao nên cảm thấy rất vui và tự hào.

Môn võ Vovinam ngày càng được các bạn trẻ lựa chọn theo học. Ảnh: ĐỨC TOÀN

Vovinam cũng là môn võ được nhiều phụ huynh và học sinh chọn lựa trong những năm gần đây, bởi đây là môn võ cổ truyền của dân tộc, phù hợp thể lực, khí chất người Việt Nam. Không đơn thuần là một môn thể thao tập luyện hằng ngày nhằm nâng cao sức khỏe, Vovinam còn giúp hình thành kỹ năng tự vệ, rèn luyện lối sống, phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật, tăng sức chịu đựng, ý chí của mỗi người. Vì thế, bộ môn này đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Theo học Vovinam tại Nhà Văn hóa lao động thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, em Trần Văn Chiến, ngụ phường Long Xuyên chia sẻ: “Lúc đầu em chỉ nghĩ học võ để rèn luyện sức khỏe. Nhưng càng học, em càng đam mê. Học môn này giúp rèn luyện sức khỏe tốt, sức bền, tinh thần minh mẫn hơn. Em mạnh dạn và tự tin hơn trong những hoạt động xã hội; luôn vui vẻ, biết nhường nhịn, giúp đỡ người khác”.

Ấn tượng từ giải đấu

Để phát triển phong trào võ thuật, đặc biệt là Vovinam, nhiều địa phương trong tỉnh duy trì tổ chức giải đấu để các vận động viên giao lưu, cọ xát. Gần đây, xã Tri Tôn đã tổ chức Giải trẻ Vovinam các câu lạc bộ mở rộng lần thứ V. Giải quy tụ gần 300 vận động viên nam, nữ đến từ 20 câu lạc bộ trong tỉnh. Vận động viên tranh tài ở 73 nội dung, với 43 hạng cân đối kháng, 30 nội dung quyền; từ 12 - 17 tuổi.

Giải đấu kết thúc thành công, để lại nhiều dấu ấn về tinh thần thể thao, sự chuyên nghiệp và khát vọng vươn cao của vận động viên. Đánh giá về chất lượng giải đấu, võ sư Lâm Sa Ra - Phó trưởng Ban tổ chức Giải trẻ Vovinam các câu lạc bộ mở rộng lần thứ V cho biết: “So với 4 lần trước, giải năm nay với quy mô lớn hơn khi có thêm nhiều câu lạc bộ, số lượng vận động viên đông hơn, số lượng huy chương cũng nhiều hơn. Đặc biệt, công tác chấm điểm thi đấu được thực hiện trên máy, giúp nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp. Đây là bước chuẩn bị cần thiết để các vận động viên làm quen với môi trường thi đấu hiện đại, sẵn sàng đạt thành tích cao ở những giải đấu cấp tỉnh, cấp quốc gia trong tương lai”.

Trong số những gương mặt nổi bật, vận động viên Dương Gia Huy - thành viên câu lạc bộ Vovinam xã Chợ Vàm phấn khởi sau khi giành huy chương vàng hạng cân 54kg. Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận giải, Gia Huy phấn khởi: “Đây là lần thứ hai tham gia giải và em cảm thấy rất vui mừng, tự hào khi giành được huy chương vàng. Thành công này là động lực để em tiếp tục nỗ lực tập luyện, rèn luyện thể lực và kỹ thuật, hướng tới những giải đấu cao hơn. Em cảm ơn thầy cô, huấn luyện viên và gia đình đã luôn đồng hành, động viên”. Gia Huy bày tỏ mong muốn có thêm nhiều sân chơi bổ ích như giải Vovinam Tri Tôn để em cùng những vận động viên khác có cơ hội rèn luyện, giao lưu và gắn bó hơn với môn võ truyền thống Việt Nam.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần thi đấu hết mình và sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, giải đấu đã khép lại thành công để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, tiếp tục khẳng định vị thế của phong trào Vovinam trong đời sống thể thao của tỉnh An Giang. Giải không chỉ là nơi để những vận động viên trẻ thi đấu, tranh tài mà còn là dịp kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện, đào tạo tại cơ sở. Đồng thời, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe, giáo dục truyền thống và phát huy nét đẹp văn hóa võ thuật Việt Nam.

 ĐỨC TOÀN