Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy làm việc với bốn xã về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

25/06/2026 - 13:21

 - Sáng 25/6, tại xã Vĩnh Hòa, đoàn công tác của Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy có buổi làm việc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội với bốn xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, Vĩnh Phong và Vĩnh Thuận.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, 6 tháng đầu năm, các xã đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Về giải ngân vốn đầu tư công, có 2 xã có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50%, gồm: xã Vĩnh Thuận đạt 60,53% và xã Vĩnh Phong đạt 50,87%. Các xã thực hiện tốt việc cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Đại diện Sở Tài chính báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của các xã tại buổi làm việc.

6 tháng đầu năm 2026, ước thu ngân sách của các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hòa cơ bản đạt và vượt kịch bản đề ra; trong đó xã Vĩnh Phong đạt 74,42%, là xã đạt cao nhất; xã Vĩnh Thuận 58,53%; xã Vĩnh Hòa 52,88%; xã Vĩnh Bình 50,7%. Thu nhập bình quân đầu người đạt khá cao, bình quân trên 70 triệu đồng/năm.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa Lại An Nhân báo cáo tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phong Huỳnh Quốc Huy phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình Nguyễn Văn Đức phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận Huỳnh Ngọc Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Hạ tầng số tiếp tục được quan tâm đầu tư, hoàn thiện: Internet cáp quang tốc độ cao đã phủ đến 100% trung tâm xã; Internet di động băng rộng phủ khắp các khóm, ấp; 100% khu công nghiệp, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện được kết nối Internet phục vụ công tác quản lý, điều hành. 100% cơ quan Nhà nước có mạng cục bộ (LAN) và được kết nối mạng Internet, mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước. Mạng truyền số liệu chuyên dùng được duy trì ổn định, thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã…

Tại buổi làm việc, các địa phương trình bày những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ sở vật chất phục vụ hoạt động bộ máy chính quyền sau sắp xếp; kinh phí đầu tư hạ tầng; giải phóng mặt bằng; một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực có công, di tích, y tế...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian quan.

Về công tác quy hoạch và hạ tầng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã khẩn trương phối hợp các sở, ngành thực hiện để sớm thông qua HĐND; bổ sung các danh mục đường giao thông còn khó khăn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn để trình UBND tỉnh và Sở Tài chính tổng hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với công tác quản lý đất đai, xây dựng và môi trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã cần bám sát địa bàn, không để phát sinh tình trạng xây dựng trái phép hoặc lấn chiếm hành lang sông ngòi. Quy trình tiếp nhận đất đai do người dân hiến tặng phải đảm bảo chặt chẽ tính pháp lý và trình tự thủ tục.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã phải thực hiện các thủ tục đúng quy định, các trường hợp cố ý không bàn giao mặt bằng thì thực hiện cưỡng chế; đồng thời việc cưỡng chế phải thực hiện chặt chẽ các trình tự, thủ tục pháp lý theo quy định, tránh tình trạng đối thoại kéo dài mà không dứt điểm được.

Về tài sản công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ, xác định rõ tính pháp lý khi xử lý các điểm trường hoặc quỹ đất dư thừa, tránh để thất thoát hoặc hư hỏng tài sản...

THỦY TIÊN