Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao Huân chương Lao động hạng II cho Trường đại học Luật TP.HCM - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Sáng 30/3, tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống và 30 năm mang tên Trường đại học Luật TP.HCM, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị nhà trường cần đào tạo luật, nguồn nhân lực pháp lý có khả năng làm việc trong môi trường số, hiểu biết về trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, kinh tế số và quản trị hiện đại.
Pháp luật là nền tảng, là "đột phá của đột phá"
Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Trường đại học Luật TP.HCM trong suốt chặng đường phát triển.
Ông cho rằng đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao, trong đó công tác xây dựng và thi hành pháp luật được xác định là một trong những "đột phá của đột phá", giữ vai trò quyết định trong hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Từ đó, Phó thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở đào tạo luật là rất lớn, nơi trực tiếp đào tạo đội ngũ tham gia xây dựng, thực thi và bảo vệ pháp luật. Trong bối cảnh đó, vai trò của Trường đại học Luật TP.HCM càng trở nên quan trọng.
Ông cũng cho biết Chính phủ đã phê duyệt đề án tổng thể tiếp tục xây dựng Trường đại học Luật TP.HCM trở thành cơ sở trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật, thể hiện sự tin tưởng và giao phó trách nhiệm lớn của Đảng và Nhà nước đối với nhà trường.
Đào tạo luật phải gắn với công nghệ
Phó thủ tướng đề nghị nhà trường tập trung triển khai hiệu quả đề án, trong đó trước hết là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế.
"Nhà trường cần chú trọng phát triển tư duy pháp lý, kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức nghề luật. Đặc biệt, cần đào tạo nguồn nhân lực có khả năng làm việc trong môi trường số, có hiểu biết về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, kinh tế số và quản trị hiện đại", ông nhấn mạnh.
Về nghiên cứu khoa học, tập trung xây dựng nhà trường trở thành trung tâm nghiên cứu pháp lý hàng đầu, có khả năng tham gia sâu vào quá trình hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, đặc biệt ở các lĩnh vực mới như pháp luật về công nghệ, dữ liệu, an ninh mạng và đổi mới sáng tạo.
Về đổi mới quản trị đại học, đẩy mạnh tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản trị, giảng dạy và học tập; xây dựng môi trường học thuật hiện đại, sáng tạo và hội nhập.
Bên cạnh đó, nhà trường cần tiếp tục phát huy vai trò trong phổ biến, giáo dục pháp luật, mở rộng trợ giúp pháp lý cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao vị thế trên các bảng xếp hạng khu vực và thế giới.
"Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội, yêu cầu đối với nguồn nhân lực pháp lý cũng đang thay đổi mạnh mẽ. Người làm luật trong thời đại mới không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải có tư duy liên ngành, hiểu biết về công nghệ, có khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi của môi trường pháp lý toàn cầu.
Tôi tin tưởng Trường đại học Luật TP.HCM sẽ tiếp tục tiên phong trong việc đào tạo đội ngũ nhân lực pháp lý hiện đại, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", ông Dũng nói.
Lãnh đạo Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo chúc mừng Trường đại học Luật TP.HCM
Đổi mới đào tạo liên ngành, ngành luật giữ vai trò nòng cốt
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Minh Sơn - quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho rằng trong bối cảnh chuyển đổi số và AI phát triển mạnh mẽ, yêu cầu đối với giáo dục đại học nói chung và đào tạo pháp luật nói riêng ngày càng cao.
Ông đề nghị nhà trường tập trung vào một số định hướng lớn, tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, liên ngành và hội nhập quốc tế, trong đó ngành luật giữ vai trò nòng cốt, là nền tảng để phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan.
Đồng thời cần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên theo chuẩn mực quốc tế, tăng cường năng lực nghiên cứu, tư vấn chính sách và khả năng tham gia giải quyết các vấn đề pháp lý toàn cầu.
Trường cũng cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong các lĩnh vực pháp luật mới như công nghệ số, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và kinh tế số; phát triển mô hình quản trị đại học hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong mọi hoạt động; mở rộng hợp tác quốc tế một cách thực chất, nâng cao vị thế học thuật của nhà trường trong khu vực và trên thế giới.
Ông Sơn cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo ủng hộ định hướng mở rộng không gian phát triển của trường, bao gồm việc phát triển các phân hiệu, mở rộng ngành đào tạo phù hợp với xu thế, trên cơ sở bảo đảm chất lượng và giữ vững bản sắc đào tạo pháp luật.
|
Đón nhận Huân chương Lao động hạng II Dịp này, Trường đại học Luật TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng II, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của trường trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Theo TS Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường đại học Luật TP.HCM, trong 50 năm qua, trường đã đào tạo gần 70.000 người học, hiện đang đào tạo hơn 10.000 sinh viên chính quy và nhiều học viên sau đại học, cùng đội ngũ hơn 500 viên chức, trong đó 329 giảng viên gồm giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ. "Nhà trường xác định rõ định hướng phát triển theo mô hình đại học đa ngành định hướng nghiên cứu nhưng lấy pháp luật làm trọng điểm, đồng thời xây dựng theo mô hình đại học số, nâng cao vị thế trong khu vực và quốc tế", ông Sơn cho hay. |
|
Trao Giải thưởng Tinh hoa Pháp lý 2026, vinh danh 4 cá nhân tiêu biểu của ngành luật Sáng cùng ngày, Giải thưởng "Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award" năm 2026 đã chính thức được trao, tôn vinh bốn cá nhân tiêu biểu đại diện cho những giá trị học thuật, cống hiến và sáng tạo nổi bật của ngành luật Việt Nam. Đây là giải thưởng thường niên do Trường đại học Luật TP.HCM phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức. Mỗi cá nhân đạt giải thưởng được trao cúp, băng danh dự cùng phần thưởng trị giá 100 triệu đồng. Giải Sáng tạo, Hội đồng xét chọn đã vinh danh GS.TSKH Đào Trí Úc - nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật. Ở hạng mục Giải Cống hiến, PGS.TS Hà Hùng Cường - nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, được vinh danh cho hành trình hơn bốn thập kỷ gắn bó với ngành tư pháp. Giải Thành tựu được trao cho GS.TS Võ Khánh Vinh - nguyên Phó chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Giải Kiến tạo, GS.TS Đỗ Văn Đại - Phó hiệu trưởng Trường đại học Luật TP.HCM, được vinh danh với vai trò là một trong những học giả tiêu biểu của thế hệ luật học đương đại. |





Đọc nhiều