.jpg)
Cán bộ hai lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: TIẾN VINH
Theo Thượng tá Nguyễn Tấn Dương - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, mỗi ngày tại khu vực cảng biển do đơn vị quản lý cao điểm có đến hàng trăm lượt tàu thuyền làm thủ tục xuất nhập cảng. Khối lượng công việc lớn, yêu cầu xử lý nhanh nhưng vẫn phải bảo đảm đúng quy trình khiến nhiệm vụ của các lực lượng chức năng luôn trong tình trạng áp lực cao. Trong đó, lực lượng biên phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới biển; lực lượng cảng vụ chịu trách nhiệm điều phối tàu thuyền, quản lý hoạt động hàng hải và bảo đảm an toàn hàng hải. Dù chức năng khác nhau, nhưng hai lực lượng luôn duy trì mối liên hệ chặt chẽ, hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Để nâng cao hiệu quả phối hợp, hai đơn vị xây dựng quy chế phối hợp cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ phận. Định kỳ hằng tuần, hằng tháng, hai bên tổ chức trao đổi thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của tàu thuyền, công tác bảo đảm an ninh hàng hải, các vụ việc vi phạm pháp luật trên biển và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Nhờ sự phối hợp đồng bộ, công tác quản lý tàu thuyền được thực hiện chặt chẽ, hạn chế tối đa tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót thông tin. Đối với các tàu đủ điều kiện hoạt động, thủ tục được giải quyết nhanh gọn, đúng quy định, giúp tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp và chủ phương tiện. Những trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ đều được cán bộ hai đơn vị hướng dẫn tận tình để bổ sung, hoàn thiện.
Đại úy Lê Doãn Hà Sơn - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Pháo Đài, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết, thời gian qua hai đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý thủ tục hành chính, triển khai phần mềm quản lý tàu thuyền và kết nối dữ liệu giữa các lực lượng chức năng tại cảng biển. Việc chia sẻ dữ liệu điện tử giúp giảm đáng kể thời gian kiểm tra, đối chiếu giấy tờ, nâng cao tính chính xác và hiệu quả quản lý. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, hướng đến xây dựng môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp tại khu vực cảng biển.
Không chỉ phối hợp trong thực hiện thủ tục hành chính, hai đơn vị còn thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động của tàu thuyền tại khu vực cảng và trên biển. Đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm như không bảo đảm giấy tờ, chở quá số người quy định, vi phạm an toàn kỹ thuật hoặc có biểu hiện liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác hải sản bất hợp pháp…, các lực lượng kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.
Song song đó, công tác tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, chủ phương tiện và thuyền viên được chú trọng thực hiện thường xuyên. Qua các buổi tuyên truyền, nhận thức pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao, ý thức chấp hành các quy định trước khi cho tàu xuất bến được thực hiện nghiêm túc hơn. Với phương châm “nhanh chóng, đúng quy định, không gây phiền hà”, cán bộ, chiến sĩ và nhân viên hai lực lượng luôn nêu cao tinh thần cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục một cách thuận lợi nhất.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trong công tác quản lý tàu thuyền ra vào cảng biển. Đây không chỉ là giải pháp quan trọng nhằm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn hàng hải mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
TIẾN VINH