Phòng, chống dịch bệnh, trách nhiệm không của riêng ai

22/06/2026 - 16:58

 - Công tác phòng, chống dịch bệnh là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi cá nhân, tổ chức cần thực hiện nghiêm các biện pháp tự phòng ngừa, tuân thủ hướng dẫn của ngành Y tế để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Cán bộ y tế, đoàn viên, thanh niên phường Rạch Giá ra quân diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết.

Tình hình dịch bệnh

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thế Vinh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang cho biết: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 3.817 ca mắc sốt xuất huyết Dengue; so cùng kỳ năm 2025 tăng 3,9 lần. Trong đó có 3.615 ca sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo, 202 ca sốt xuất huyết nặng, không ghi nhận trường hợp tử vong. Các địa phương có số ca mắc cao là: An Cư (256 ca), Châu Đốc (181 ca), Chi Lăng (180 ca). Toàn tỉnh cũng ghi nhận 1.066 ổ dịch sốt xuất huyết. Trong đó, địa phương có số ổ dịch cao nhất là phường Châu Đốc (93 ổ dịch), đặc khu Phú Quốc (47 ổ dịch) và phường Long Xuyên (44 ổ dịch). Về bệnh tay chân miệng ghi nhận tổng số 3.147 ca mắc, tăng 1.383 ca so với cùng kỳ năm 2025, 1 trường hợp tử vong. Tỉnh cũng ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh dại; 2 trường hợp viêm não mô cầu.

Phường Long Xuyên ra quân phòng, chống sốt xuất huyết.

An Giang đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân và ổn định đời sống xã hội. Ngành y tế đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, xử lý ổ dịch và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về các biện pháp phòng bệnh.

Công tác tiêm chủng mở rộng tiếp tục được duy trì hiệu quả. Trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định, góp phần tạo miễn dịch cộng đồng và phòng ngừa các bệnh nguy hiểm. Đặc biệt, việc theo dõi sức khỏe học sinh tại trường học cũng được chú trọng nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Việc truyền thông giáo dục sức khỏe được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền qua loa phát thanh, mạng xã hội, tờ rơi và các buổi sinh hoạt cộng đồng. Nội dung tập trung vào hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh cá nhân, ăn chín uống sôi, rửa tay bằng xà phòng, diệt muỗi và phòng tránh các bệnh theo mùa.

Tuy nhiên, theo Sở Y tế, công tác phòng, chống dịch cũng gặp không ít khó khăn do thời tiết diễn biến thất thường tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, trong đó có bệnh sốt rét, sốt xuất huyết. Trong khi đó, công tác vệ sinh môi trường và diệt lăng quăng tại một số hộ gia đình chưa được duy trì thường xuyên; việc che đậy dung cụ chứa nước chưa đảm bảo; ý thức của một bộ phận người dân trong chủ động phòng chống còn hạn chế. Điều này làm gia tăng nguy cơ phát sinh và lan rộng ổ dịch.

Chuyển động từ cơ sở

Nhận định tình hình dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang cho biết, năm 2026, các bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng tiếp tục tăng cao. Dự báo tay chân miệng có thể bùng phát trên toàn tỉnh, ở thời điểm hiện tại chưa đến thời gian cao điểm, nhưng tại một số địa phương đã ghi nhận số ca mắc tăng cao. Vì vậy, sự chủ động phối hợp giữa ngành Y tế, Giáo dục và chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là tự nâng cao ý thức của người dân, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Xác định phòng, chống dịch bệnh không phải trách nhiệm của riêng ai, 102 xã, phường, đặc khu đã xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại các địa phương có nguy cơ, dựa vào tình hình để tham mưu các biện pháp xử lý ổ dịch kịp thời.

Cán bộ Trạm Y tế Hội An tuyên truyền phòng, chống bệnh tay chân miệng trong trường học.

Nâng cao ý thức của người dân

Để ngăn chăn nguy cơ bùng phát thành dịch lớn, các địa phương đã ra quân thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường, huy động sự tham gia tích cực của các cấp, ngành và người dân thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng tại gia đình. “Người dân hay có thói quen trữ nước trong các lu, hũ, nước ứ trong các chậu trồng cây thường có lăng quăng. Qua nghe chính quyền địa phương phát động, chúng tôi thường xuyên kiểm tra, không để xuất hiện lăng quăng, hạn chế phát sinh muỗi”, bà Nguyễn Thị Loan, phường Mỹ Thới chia sẻ.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Chung Tấn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, để kiểm soát dịch bệnh, ngành y tế tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm lưu hành và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp nguy hiểm như sởi, cúm gia cầm, não mô cầu… Theo dõi sát tình hình bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi của các khu vực khác có nguy cơ xâm nhập vào tỉnh An Giang thông qua giao thương và du lịch.

Phun thuốc để phòng, chống dịch bệnh.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thế Vinh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang cho biết, đơn vị tiếp tục phối hợp các trung tâm y tế có ca bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng để tăng cường giám sát, thực hiện các biện pháp khoanh vùng, điều tra, xử lý chùm ca bệnh, đặc biệt theo dõi các trường hợp nghi liệt mềm cấp trong thời gian tới. Thường xuyên giám sát, tổng hợp và phân tích tình hình để có các biện pháp đáp ứng thích hợp. Tổ chức các đoàn công tác giám sát công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm, điều tra tỷ lệ bao phủ vắc xin trong cộng đồng.

Cùng với đó, tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát và triển khai các biện pháp phòng, chống chủ động các bệnh dịch lưu hành như: Sốt xuất huyết, tay chân miệng, các dịch bệnh nguy hiểm mới nổi như: Cúm A (H7N9, H5N1), bệnh nhiễm liên cầu lợn ở người, dại, viêm gan cấp không rõ nguyên nhân, Mpox. Tiếp tục phối hợp các Viện khu vực (Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương) triển khai hoạt động thuộc khuôn khổ dự án thử nghiệm vắc xin phòng sốt xuất huyết Dengue (V-181). Phối hợp Tổ chức FHI 360 xây dựng định hướng và chuẩn bị cho công tác triển khai các hoạt động an ninh y tế toàn cầu (GHS)...

HẠNH CHÂU