Phụ nữ Thoại Sơn lan tỏa nhiều mô hình “Dân vận khéo”

07/03/2024 - 05:56

 - Thời gian qua, hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện hiệu quả nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội. Qua đó, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thoại Sơn nhân rộng nhiều mô hình “Dân vận khéo”

Theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Thoại Sơn Dương Triết Minh, xác định “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, hàng năm, các cấp hội LHPN huyện Thoại Sơn đã lồng ghép tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và nội dung của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tổ chức sinh hoạt chi hội, sinh hoạt các loại hình câu lạc bộ, giao ban định kỳ hàng tháng, quý, năm, thông qua nhiều hình thức: Tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề, viết tin bài tuyên truyền. Bên cạnh đó, chủ động triển khai học tập, quán triệt, thực hiện nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Địa phương được Hội LHPN tỉnh chọn xây dựng mô hình điểm triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” tại các xã Vọng Đông, Tây Phú, An Bình, Vĩnh Phú. Các tiêu chí “5 có”, gồm: Có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa; và “3 sạch” là: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

Đến nay, huyện đã phát động, nhân rộng đến 100% cơ sở hội triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”. Đồng thời, 17/17 xã, thị trấn đăng ký hỗ trợ cho 85 hộ gia đình chưa đạt các tiêu chí “5 có, 3 sạch”. Kết quả, đã hỗ trợ với nhiều hình thức, giúp 89/85 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “5 có, 3 sạch”, đạt 104,70% chỉ tiêu. Tính đến nay, có 39.592 lượt hộ đạt các tiêu chí gia đình “5 có, 3 sạch”.

Hội LHPN huyện còn thực hiện “Dân vận khéo” từ tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” năm học 2023 - 2024. Qua đó, tặng 12 xe đạp, 15 thẻ bảo biểm y tế (BHYT) và 2.000 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Hội LHPN xã, thị trấn vận động hỗ trợ 74 bộ sách giáo khoa, 3.200 quyển tập, 50 bộ đồng phục, 140 bộ dụng cụ học tập (cặp, tập, viết, thước), 110 thẻ BHYT… cho 551 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 161 triệu đồng.

Với chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, các cấp hội quan tâm và thực hiện thường xuyên. Năm 2023, đã vận động và hỗ trợ 2.531 suất quà cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi (mỗi suất quà từ 300.000 - 500.000 đồng, tổng trị giá hơn 666 triệu đồng).

“Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động”, hội đã tổ chức 86 cuộc, với 3.440 hội viên tham gia. Hội còn thường xuyên giữ mối liên hệ với các đơn vị tài trợ và duy trì thực hiện tốt chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng 13 trẻ em mồ côi do ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Mỗi tháng, trẻ được nhận tiền mặt 500.000 đồng/trẻ, tổng số tiền đã hỗ trợ trong năm 2023 là 78 triệu đồng. Bên cạnh đó, hội cơ sở duy trì tốt hoạt động hỗ trợ hàng tháng 19 trẻ mồ côi do nhiều nguyên nhân khác nhau, gồm tiền mặt và hiện vật, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Hội LHPN huyện còn duy trì hoạt động của 29 tổ tương trợ mua BHYT cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở các xã, thị trấn, với 390 thành viên. Qua đó, hỗ trợ 2.427 thẻ BHYT với số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Đồng thời, thành lập mới mô hình “Biến rác thải nhựa thành BHYT”, đã hỗ trợ 30 thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” - chị Dương Triết Minh cho biết. 

“Dân vận khéo” dần trở thành phương thức quan trọng trong công tác vận động Nhân dân. Các mô hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các cấp hội LHPN huyện Thoại Sơn đã góp phần tạo nên sự đồng thuận xã hội, tập hợp, động viên, đoàn kết các tầng lớp nhân dân nói chung, phụ nữ nói riêng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

“Thời gian tới, Hội LHPN huyện Thoại Sơn tập trung triển khai, thực hiện phong trào “Dân vận khéo” gắn với nhiều nội dung thiết thực. Cùng với đó, tham mưu cấp ủy tổ chức các buổi đối thoại với cán bộ, hội viên, phụ nữ theo chuyên đề; nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả; phát hiện các điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời. Đồng thời, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chung tay xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao” - Chủ tịch Hội LHPN huyện Thoại Sơn Dương Triết Minh nhấn mạnh.

PHƯƠNG LAN