Phụ nữ Vọng Đông phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo giúp nhau thoát nghèo

02/04/2021 - 04:38

 - Với sự đoàn kết, sự năng động sáng tạo, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Vọng Đông (Thoại Sơn, An Giang) luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, cũng như đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên.

Sau 5 năm, với tinh thần nỗ lực, đoàn kết, Hội LHPN xã đã hoàn thành vượt mức 7/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ xã lần thứ XII, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao so nghị quyết đề ra. Trong nhiệm kỳ, Hội LHPN xã được Hội LHPN Việt Nam tặng 9 bằng khen từ năm 2012-2020 về những thành tích xuất sắc đã đạt được. Đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

 Chủ tịch Hội LHPN xã Vọng Đông Trần Trịnh Thanh Thảo cho biết: “Nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Hội LHPN xã đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động. Hàng năm, hội phát động thi đua thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”... đến các chi hội được đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng.

Phụ nữ xã Vọng Đông luôn đoàn kết, giúp nhau vươn lên thoát nghèo

Thế mạnh của Hội LHPN xã Vọng Đông là tập hợp hội viên và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với các mô hình: hỗ trợ vốn, hỗ trợ việc làm, tổ may, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”… Những mô hình ấy đã giúp nhiều phụ nữ chưa tham gia hội thấy được hiệu quả, lợi ích đã tích cực tham gia, sinh hoạt vào các tổ, hoạt động của hội. Mỗi tổ phụ nữ sẽ xây dựng mô hình theo thế mạnh, phù hợp với địa bàn từng tổ, ấp, từ đó đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng chị em phụ nữ, thu hút nhiều chị em tham gia.

Xác định việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” là cách thiết thực nhất để vận động phụ nữ phát huy khả năng đóng góp vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, như: chỉnh trang nhà cửa, làm hàng rào, cột cờ thẳng tắp, hiến đất xây dựng các công trình giao thông nông thôn, trường học, phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ny-lon, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng và duy trì tuyến đường hoa 1km… đã tạo được sự thay đổi rõ rệt về nhận thức và hành động, không chỉ giúp chị em nâng cao kiến thức cuộc sống gia đình, mà còn ý thức hơn trong công việc cùng chung tay xây dựng NTM, NTM nâng cao. Kết quả, hàng năm có 100% hộ gia đình hội viên được triển khai và đăng ký thực hiện; qua bình xét có trên 95% hộ gia đình hội viên đạt 5 không 3 sạch. Đồng thời, thành lập và ra mắt mô hình điểm “Chi hội phụ nữ"5 không, 3 sạch", xây dựng NTM“.

Thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, hội đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở hội bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tuyên truyền vận động chị em hội viên áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu. Thực hiện chủ trương của huyện về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chị em năng động mở rộng ngành nghề, đa dạng mẫu mã hàng hóa, đổi mới tư duy để nâng cao chất lượng phục vụ người tiêu dùng, như: tổ liên kết may công nghiệp, làm bong bóng cá, tổ dịch vụ nấu ăn, trồng cây ăn trái ứng dụng công nghệ cao, tổ phụ nữ sơ chế tổ chim yến…

Nhiệm kỳ tới, Hội LHPN xã Vọng Đông sẽ tiếp nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao xây dựng Hội LHPN xã thực sự trở thành mái nhà chung của các tầng lớp phụ nữ, nâng cao vị thế của hội, thúc đẩy sự phát triển bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng quê hương Vọng Đông ngày càng giàu đẹp và văn minh.

PHƯƠNG LAN