Phú Quốc và bài toán hạ tầng - dịch vụ trước cơ hội APEC 2027 - Bài 3: Tổng lực tăng tốc dự án

01/08/2025 - 11:02

 - Phú Quốc hôm nay sôi động trên các công trường, từ dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế, đại lộ APEC đến trung tâm hội nghị và các khu đô thị hỗn hợp. Không chỉ phục vụ APEC 2027, mỗi công trình còn đặt nền móng cho mục tiêu dài hạn: Đưa Phú Quốc trở thành “thành phố hội nghị” hiện đại, trung tâm du lịch, thương mại và sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Công nhân thi công công trình Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC 2027.

Tổng lực tăng tốc

12 giờ trưa 7-7, Phú Quốc nắng gắt bất chợt mưa, mặc thời tiết "ầm ương", Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng vẫn bước chân thoăn thoắt tại công trường hàng loạt dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027. Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên đoàn công tác chỉ dừng nghỉ, ăn trưa chốc lát và tiếp tục kiểm tra tại các công trường đến 8 giờ tối.

Các dự án trọng điểm lần lượt được ông Hồ Văn Mừng kiểm tra và khảo sát trực tiếp như mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đại lộ APEC, trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, kè và san lấp mặt bằng diện tích 57ha (tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng), đường tỉnh 975, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 dài 20,2km (tổng vốn dự kiến 9.000 tỷ đồng), các khu tái định cư, khu đô thị hỗn hợp - Bãi Đất Đỏ... 

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh: “Các chủ đầu tư phải bám sát tiến độ với tinh thần “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, thi công “3 ca, 4 kíp”, xuyên lễ, xuyên Tết. Quá trình triển khai các dự án phải bảo đảm công khai, minh bạch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhằm góp phần chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quốc tế quan trọng này. Làm việc bằng tinh thần 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Công trường thi công dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Phú Quốc như  một "đại công trường", với tiếng máy thi công rền vang, đội ngũ công nhân áo đẫm mồ hôi, tất bật thi công theo một nhịp độ vô cùng gấp rút. Ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết: “Tổng nhu cầu vật liệu cho các dự án APEC lên tới gần 26 triệu m3, riêng cát đắp khoảng 16,3 triệu m3. Chúng tôi đã quy hoạch mỏ cát biển Bãi Vòng 500ha, đủ trữ lượng khai thác 25 triệu m3 cho giai đoạn trước năm 2030. Ngoài ra, tận dụng đất dôi dư từ đào hồ Cửa Cạn và Dương Đông 2, khoảng 10,6 triệu m3giúp tiết kiệm chi phí, giảm phụ thuộc nguồn ngoài. Đây không chỉ là bài toán kỹ thuật mà còn bảo đảm môi trường, bảo vệ cảnh quan và tài nguyên địa phương”.

Ông Lê Việt Bắc cũng cho biết, phương án vận chuyển vật liệu được tính toán chi tiết, tránh đi xuyên trung tâm, không ảnh hưởng hoạt động du lịch, bảo đảm lưu thông thông suốt. Các cảng như Vịnh Đầm, Đá Chồng, Bãi Vòng đã được nâng công suất, với khả năng bốc dỡ hơn 19.000 tấn/ngày, góp phần bảo đảm dòng chảy cung ứng không bị đứt gãy.

Ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Nam cho biết: “Ngay từ những ngày đầu khởi động dự án, Sun Group đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, đồng hành thiết thực, kịp thời của lãnh đạo các cấp. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cùng các sở, ban, ngành đã quyết tâm cao độ, cách làm khoa học đảm bảo thủ tục phục vụ dự án diễn ra nhanh chóng, kịp thời và trong một thời gian ngắn kỷ lục, đúng như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong triển khai thần tốc các dự án APEC, theo phương châm vừa chạy vừa xếp hàng… Sun Group cam kết sẽ huy động mức cao nhất các nguồn lực, tập trung cao độ để thực hiện đúng, thậm chí vượt tiến độ, đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất cho các dự án”.

Công trường thi công dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Sẵn sàng bứt phá

Ông Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, cho biết: “Song song với hạ tầng vật lý, Sở Khoa học và Công nghệ đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng số, bao gồm trung tâm dữ liệu tỉnh, hệ thống giám sát thông minh... Tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, thực hiện từ tháng 5/2025 đến tháng 6/2027, với 70% vốn Trung ương hỗ trợ. Đây sẽ là bộ não điều phối thông minh, giúp quản lý đô thị 2 cấp, kiểm soát an ninh, điều phối giao thông, giám sát môi trường... Các gói thầu đang được triển khai theo tiến độ rút gọn, đến nay đã hoàn thiện 4/9 gói, ký hợp đồng và triển khai thi công từ ngày 30/6”.

Toàn cảnh công trường dự án Trung tâm Hội nghị APEC 2027 - nơi hơn 590 kỹ sư, công nhân được huy động thi công khẩn trương, với nhiều hạng mục móng, kết cấu và hạ tầng cùng được triển khai đồng loạt.

Theo UBND tỉnh An Giang, tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc. Trong đó, tập trung các thủ tục triển khai thực hiện 21 dự án theo Quyết định số 948/QĐ-TTg, ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ (gồm 10 dự án đầu tư công và 11 dự án đầu tư ngoài ngân sách).

Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 9/9 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo đúng quy định; đã phân bổ ngân sách địa phương với số tiền hơn 1.465 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư công; đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính bố trí vốn ngân sách Trung ương hơn 9.172 tỷ đồng (trong đó năm 2025 trên 2.751 tỷ đồng, năm 2026 hơn 4.577 tỷ đồng, năm 2027 trên 1.843 tỷ đồng).

Tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và đặc khu Phú Quốc khẩn trương tiến hành khảo sát, thiết kế, đo đạc, giải phóng mặt bằng, trình phê duyệt điều chỉnh các quy hoạch liên quan để làm cơ sở thực hiện thủ tục phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu, hoàn thành trong tháng 7/2025 nhằm bảo đảm tiến độ sớm hơn từ 3 đến 6 tháng trước Hội nghị APEC.

Công trường thi công dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, đến nay tỉnh An Giang đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức công bố và trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 3 dự án trọng điểm với tổng vốn 91.548 tỷ đồng, trong đó có dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Các nhà đầu tư đang khẩn trương triển khai thực hiện theo tiến độ cam kết với tỉnh. Đối với 8/11 dự án còn lại, UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc triển khai lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt 7/8 dự án và Sở Tài chính 1/8 dự án.

Điểm nhấn đặc biệt là dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ngay từ tháng 6, UBND tỉnh đã hoàn tất việc tiếp nhận bàn giao tài sản từ ACV với tổng giá trị còn lại hơn 1.037 tỷ đồng, đồng thời lựa chọn nhà đầu tư mới với tổng vốn hơn 21.900 tỷ đồng. Cảng hàng không sẽ được nâng công suất, mở rộng các khu nhà ga, sân đỗ, phục vụ hàng chục triệu lượt khách mỗi năm, trở thành cửa ngõ chiến lược kết nối Phú Quốc với thế giới.

Công nhân thi công công trình Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC 2027.

Hiện, Phú Quốc không chỉ là thiên đường nghỉ dưỡng, mà đang trở thành “đại công trường” mang tầm vóc quốc gia và quốc tế. Mỗi công trình hoàn thành góp phần mở rộng không gian phát triển và khẳng định thông điệp mạnh mẽ: Phú Quốc đã sẵn sàng bứt phá, vươn lên trở thành điểm đến hàng đầu Châu Á khi APEC 2027 khởi động. 

“Hướng đến APEC 2027, tỉnh An Giang khẩn trương triển khai 21 dự án hạ tầng trọng điểm. Ngành nông nghiệp có thể đề ra dự án thứ 22 - dự án mềm với tên gọi chủ đề xuyên suốt “Ấn tượng nông nghiệp An Giang”. Các sản phẩm được giới thiệu, phục vụ tại sự kiện APEC 2027 là sự kết tinh của chất lượng, của giá trị kinh tế nông nghiệp, của thương hiệu nông sản chuyển tải thông điệp sản phẩm…”, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chia sẻ.

Bài và ảnh: TÂY HỒ

 

Bài 1: Đòn bẩy cho Phú Quốc cất cánh

Bài 2: Gỡ nút thắt mặt bằng dự án trọng điểm

Bài cuối: Tương lai xanh cho Phú Quốc