Phum sóc vào xuân

10/02/2026 - 05:00

 - Những ngày này, đồng bào Khmer xã Định Hòa hân hoan chờ đón xuân Bính Ngọ năm 2026 với niềm tin và kỳ vọng về một năm mới tốt lành, hạnh phúc.

Xã Định Hòa là một trong những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, với 51,67% dân số, trong đó chủ yếu đồng bào Khmer. Từ lâu, đồng bào Khmer xem tết Nguyên đán là Tết của dân tộc mình. Bà con Khmer cũng có thói quen trồng mai trước nhà. Khi mai vàng thi nhau khoe sắc thì ở các phum sóc đồng bào Khmer cũng rộn ràng không khí chuẩn bị đón xuân sang với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ vui tươi, ý nghĩa, thắm tình đoàn kết cộng đồng.

Một hộ dân ở xã Định Hòa lặt lá mai, chuẩn bị đón Tết. Ảnh: CẨM TÚ

Theo ông Ngô Thanh Hùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Định Hòa, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, đời sống đồng bào Khmer trong xã có nhiều đổi thay. Kinh tế phát triển, nhà cửa khang trang, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng đồng bộ, đời sống đồng bào ngày càng nâng lên, không khí đón năm mới của bà con cũng thêm vui tươi, phấn khởi. Để mọi người, mọi nhà đều có Tết, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Định Hòa quan tâm chăm lo cho người dân trên địa bàn, vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ tặng nhiều phần quà giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có đồng bào Khmer nghèo có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Hòa chung niềm vui đón năm mới, trong những ngày Tết, một số chùa Phật giáo Nam tông Khmer còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian... tạo không khí Tết thêm rộn ràng, nhộn nhịp. Tất cả diễn ra trong khung cảnh thanh bình, thể hiện cuộc sống mới ngày càng sung túc, tinh thần đoàn kết và khát vọng về một tương lai tươi sáng của đồng bào Khmer.

Theo Ông Sơn Uôl (69 tuổi), ngụ ấp Hòa Hớn, thời điểm trước tết Nguyên đán khoảng nửa tháng đã thấy không khí Tết tràn đầy phum sóc. Bà con ai nấy đều dọn dẹp, trang trí nhà cửa và cùng làm cỏ để lối đi chung sạch sẽ. “Cũng như đồng bào Kinh, chúng tôi tin rằng, việc dọn dẹp nhà cửa sạch đẹp đón Tết sẽ mang đến những điều tốt đẹp trong năm mới. Tết Nguyên đán là dịp đặc biệt nhất trong năm để gia đình tôi đoàn viên, lưu lại nhiều kỷ niệm bên nhau. Do thời gian nghỉ tết dài hơn các lễ hội khác nên các con tôi đi làm ở xa về sum họp đông đủ, không khí gia đình rộn rã tiếng nói cười, nhà cửa ấm cúng lắm!”, ông Sơn Uôl nói.

Chị Danh Thị Nga Vi, ngụ ấp Hòa Thành cho biết: “Đồng bào Khmer đều xem Tết Nguyên đán quan trọng như lễ Sene Dolta hay Chol Chnam Thmay. Năm nào cũng vậy, không khí vui xuân trong ấp cũng nhộn nhịp, sôi nổi, chấp hành tốt việc đảm bảo an ninh, trật tự khi tham gia tiệc tùng để cùng hướng đến một mùa xuân vui vẻ, an lành. Hàng xóm chúc Tết lẫn nhau và cùng cầu mong mọi điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến trong năm mới”.

Điểm đặc biệt trong việc đón tết Nguyên đán của đồng bào Khmer, đó là đến chùa lễ Phật, nghe kinh, cầu an, xin lộc vào ngày đầu xuân. Đồng bào Khmer cũng cúng ông bà, tổ tiên và đón giao thừa. Các nghi thức cúng rước ông bà, tụ họp về nhà thờ tổ tiên, con cháu mừng tuổi ông bà, cha mẹ trở thành nét văn hóa được lưu giữ qua các thế hệ của nhiều gia đình.

Tại ấp Hòa Út, xã Định Hòa, tình đoàn kết giữa người Kinh và đồng bào Khmer đã trở thành truyền thống lâu đời qua lối sống tối lửa tắt đèn có nhau. Trong những ngày đầu năm mới, bà con lối xóm đến thăm nhau, chúc những điều may mắn, cùng ăn tiệc ngày Tết. Mối quan hệ khăng khít, bền chặt được vun đắp tự nhiên qua từng nếp sinh hoạt đời thường và những dịp lễ, tết đặc biệt.

Việc đồng bào Khmer hân hoan đón tết Nguyên đán không chỉ phản ánh nét giao thoa văn hóa, mà còn là sợi dây gắn kết bền chặt, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng bào các dân tộc cùng hòa chung nhịp đập, vui xuân, đón Tết và mong cầu những điều tốt đẹp nhất khi năm mới Bính Ngọ đang cận kề.

CẨM TÚ