-logo-20260915-113445-2.jpg)
Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang Nguyễn Ngọc Vệ (bên phải) trao quyết định quy hoạch cho phường Chi Lăng. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Theo quy hoạch, phường Chi Lăng tiếp giáp các xã: An Cư (phía Tây và phía Bắc), Thạnh Mỹ Tây (phía Đông) và Núi Cấm (phía Nam); diện tích trên 5.111 ha, quy mô dân số đạt khoảng 32.000 người (năm 2050).
Mô hình cấu trúc không gian đô thị Chi Lăng đến năm 2050 được xác định theo trục ngang - hướng thủy, gắn kết với cảnh quan kênh Trà Sư: “Đô thị sinh thái ven kênh - phát triển tuyến tính - đa trung tâm - gắn với du lịch sinh thái và cảnh quan mặt nước”.
Quy hoạch triển khai 3 chiến lược phát triển không gian cốt lõi: Phát triển đô thị sinh thái ven kênh Trà Sư gắn với nông nghiệp sinh thái sản lượng cao. Phát triển thương mại - dịch vụ và logistics hỗ trợ kinh tế biên mậu. Kiến tạo đô thị du lịch sinh thái trải nghiệm gắn với thiên nhiên và văn hóa địa phương.
Trong đó, tập trung 4 phân khu phát triển, gồm: Phân khu 1 - Khu đô thị trung tâm gắn với kênh Trà Sư (diện tích 639,5 ha), tập trung chức năng đô thị tổng hợp, thương mại - dịch vụ, công cộng đô thị hiện đại năng động; Phân khu 2 - Khu vực phát triển kinh tế chuyên ngành (diện tích 1.187,6 ha), phát triển chuyên canh cây ăn trái kết hợp du lịch trải nghiệm; xây dựng hồ chứa nước ngọt bảo đảm an ninh nguồn nước vùng Thất Sơn.

Đô thị Chi Lăng được quy hoạch thành 4 phân khu. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Phân khu 3 - Khu hạn chế tác động (diện tích 1.147,2 ha), bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, cảnh quan rừng núi Cấm, thiết lập vùng đệm bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng - an ninh; Phân khu 4 - Khu phát triển kinh tế nông nghiệp (diện tích 2.137,1 ha), phát triển nông nghiệp truyền thống, nuôi trồng thủy sản ven kênh Trà Sư và giữ vai trò vùng đệm sinh thái phía Đông.
Đặc biệt, trung tâm hành chính mới được di dời về phía khu vực Đảng ủy phường (khu hành chính xã Núi Voi cũ), ven kênh Trà Sư nhằm khai thác cảnh quan và hình thành khu ở mới tập trung, thuận lợi cho chuyển đổi số.
ĐỨC TOÀN