- Trong hai ngày 1 và 2/9, xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran leo thang đáng lo ngại. Quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành những cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu ở Iran. Để đáp trả, quân đội Iran cũng đã đồng loạt tiến hành những đợt tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông.Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông tin sẽ diễn ra một cuộc gặp ba bên giữa ông, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Ngày 30/8, giới chức Ấn Độ cho biết lũ lụt và lở đất do mưa lớn kỷ lục tại vùng Jammu và Kashmir đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em.
Ít nhất ba người thiệt mạng trong vụ cháy trụ sở hội đồng thành phố Makassar sau khi các cuộc biểu tình lan rộng toàn quốc vì cái chết của một tài xế xe ôm công nghệ.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 29/8, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại thành phố El Fasher ở bang Bắc Darfur của Sudan và các khu vực xung quanh.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một thảm kịch kinh hoàng vừa xảy ra ở ngoài khơi Mauritania, cướp đi sinh mạng của ít nhất 69 người di cư và khiến gần 80 người khác mất tích.
Người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee ngày 29/8 tuyên bố Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Thành phố Gaza, trong bối cảnh giao tranh ác liệt đang diễn ra ở khu vực ngoại ô.
Theo tầm nhìn chung về quan hệ hợp tác đặt mục tiêu tăng cường đầu tư của Nhật Bản vào Ấn Độ lên mức 68 tỷ USD và nâng trao đổi nhân sự song phương lên 500.000 người trong vòng 5 năm.
Quyền Thủ tướng Phumtham cho biết liên minh các đảng trong chính phủ cũ sẽ được tiếp tục duy trì và sẽ hoạt động theo danh nghĩa chính phủ lâm thời dưới sự lãnh đạo của ông.
Các mức thuế cao ngất của chính quyền Trump đã tạo động lực chung, kéo BRICS xích lại gần nhau, thúc đẩy phi đô la hóa và tăng cường hợp tác thương mại.
Ngày 28/8, Tổng thống Argentina Javier Milei đã phủ nhận những cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông cũng như chính quyền của ông, coi đây là chiến dịch bôi nhọ chính trị của phe đối lập.
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn truyền thông khu vực cho biết Không quân Israel (IAF) ngày 28/8 đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào nhóm quan chức quân sự cấp cao của lực lượng Houthi tại thủ đô Sanaa, Yemen. Cuộc tấn công diễn ra khi nhóm quan chức này đang theo dõi bài phát biểu được phát sóng toàn quốc của thủ lĩnh Houthi.
Tòa án Hiến pháp Thái Lan sẽ ra phán quyết về số phận chính trị của thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn “Ung Ing” Shinawatra trong ngày 29-8.
Phát biểu trong cuộc họp về cuộc xung đột Gaza do Tổng thống Donald Trump chủ trì, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông cho biết Washington hy vọng cuộc chiến ở Gaza sẽ được giải quyết vào cuối năm nay.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) khẳng định vụ xả súng làm 20 người thương vong, chủ yếu là học sinh là một hành động khủng bố trong nước, xuất phát từ hệ tư tưởng thù hận cực đoan.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 28/8 thông báo đã tăng cường chiến dịch mặt đất trên khắp Dải Gaza, tiến hành tấn công hàng chục mục tiêu liên quan đến phong trào Hamas trong những ngày gần đây. Dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh miền Nam, các đơn vị IDF đã mở rộng hoạt động nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hamas và các tay súng vũ trang ở cả khu vực phía Nam và phía Bắc Gaza.
Đợt tấn công bằng drone và tên lửa lớn nhất trong nhiều tuần đã khiến ít nhất 10 người chết, gần 50 người bị thương và gây hư hại nghiêm trọng tại thủ đô Ukraine.
Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định thông tin nước này từng cân nhắc giao khu vực Núi Dov để đổi lấy việc Syria từ bỏ yêu sách chủ quyền Cao nguyên Golan là “hoàn toàn sai sự thật.”
Ngày 27/8, tổng cộng 14/15 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã ra tuyên bố chung xác định nạn đói tại Dải Gaza là một “cuộc khủng hoảng do con người gây ra”, đồng thời cảnh báo việc sử dụng nạn đói như vũ khí chiến tranh là hành động bị cấm theo luật nhân đạo quốc tế.
Theo hãng tin Kyodo, sáng 28/8, núi Shinmoe trên đảo Kyushu, Tây Nam Nhật Bản, đã phun trào cột tro bụi cao 5.500 m so với miệng núi lửa.
Bộ Năng lượng Ukraine thông báo cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này tiếp tục trở thành mục tiêu bị tấn công của các thiết bị bay không người lái (UAV), trong đó có các cơ sở trung chuyển khí đốt.