- Ngày 11/11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga thông báo đã phát hiện và vô hiệu hóa kế hoạch đánh cắp máy bay tiêm kích Mig-31K được trang bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Theo phía Nga, kế hoạch này do tình báo quân đội Ukraine tiến hành với sự tư vấn của Anh, nhằm tiến hành một “cuộc khiêu khích quy mô lớn” gần căn cứ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Romania.Ngày 1/2, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 4 người định cư Israel sau khi Tổng thống Joe Biden đánh giá bạo lực nhằm vào dân thường Palestine tại Bờ Tây đã lên đến mức 'không thể chấp nhận được'. Đây được coi là một động thái hiếm hoi của Mỹ đối với Israel sau khi xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas bùng phát hôm 7/10.
Kênh Al Jazeera dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Qatar ngày 2/2 đưa tin, Israel đã đồng ý với một đề xuất ngừng bắn nhằm giảm nhiệt cuộc chiến với Hamas, lực lượng được cho là cũng đã đưa ra “phản ứng tích cực" đối với văn bản này.
Ngày 1/2, nhà chức trách Ấn Độ cho biết nhiều khu vực ở các tỉnh vùng đồi núi phía Bắc Ấn Độ gồm Himachal Pradesh và Uttarakhand đã hứng chịu lượng tuyết rơi nhiều đáng kể trong 24 giờ qua, khiến nhiệt độ giảm mạnh và gây gián đoạn cuộc sống thường nhật của người dân.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 1/2 đã thông báo cho các trường học ở khu vực miền Nam giáp với Dải Gaza việc có thể mở cửa trở lại trong bối cảnh tình hình an ninh đã được cải thiện đáng kể.
Nhiều vùng đất ngập nước trên thế giới đang bị suy thoái nghiêm trọng và cần được “giải cứu”. Đó là thực trạng đáng lo ngại của việc sử dụng những vùng đất đặc biệt này mà quên đi lợi ích lâu dài và xem nhẹ công tác bảo tồn vì phát triển bền vững.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ ngày 1/2 thông báo Ngoại trưởng nước này, ông Ignazio Cassis, sẽ thực hiện chuyến công du tới Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Philippines.
Nhà lãnh đạo Séc cho biết nên thừa nhận một cách thực tế rằng ông Trump có nhiều điều khác biệt.
Hai máy bay của hãng hàng không All Nippon Airways đã va chạm với nhau tại sân bay Itami.
Tính đến ngày 1/2, hơn 14.000 người vẫn chưa thể trở về nhà sau 1 tháng xảy ra loạt trận động đất mạnh có cường độ lên tới 7,6 tại Bán đảo Noto, miền Trung Nhật Bản. Nhà chức trách vẫn đang tiếp tục cung cấp nhà ở tạm cho người dân trong khi công tác hậu cần bị gián đoạn.
Ngày 31/12, Ủy ban Kiểm toán môi trường của Hạ viện Anh cho biết chính phủ nước này cần khẩn trương xây dựng kế hoạch để ứng phó với các đợt sóng nhiệt được cho có nguy cơ cướp đi sinh mạng của 10.000 người mỗi năm.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 31/1 đã nhóm họp để thảo luận về cuộc khủng hoảng Trung Đông trong bối cảnh chiến sự ở Dải Gaza chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine ngày 31/1 đã ký thỏa thuận cho phép các công ty xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ tham gia công cuộc tái thiết cơ sở hạ tầng của Ukraine bị hư hại trong cuộc xung đột với Nga.
Tổng thống Tunisia Kais Saied cho biết, lệnh tình trạng khẩn cấp sẽ được gia hạn trên toàn quốc cho đến hết năm 2024.
Iran đã phản ứng trước cảnh báo trả đũa từ Mỹ sau cuộc tấn công ở Jordan: "Dù chưa có chiến tranh, nhưng luôn đặt ngón tay lên cò súng", theo Thời báo Tehran (Iran).
Bộ Tài chính Ấn Độ dự đoán nước này có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2027 với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 5.000 tỷ USD.
Quốc vương thứ 17 của Malaysia Sultan Ibrahim đã chính thức đăng quang vào ngày 31/1, đánh dấu một thời khắc quan trọng trong lịch sử chế độ quân chủ lập hiến ở quốc gia Đông Nam Á.
Thủ tướng Gabriel Attal ngày 30/1 tuyên bố Pháp sẽ tiếp tục đầu tư vào năng lượng hạt nhân và phát triển các lò phản ứng, nhấn mạnh năng lượng hạt nhân là “niềm tự hào của Pháp”.
Ngày 30/1, Ủy ban Phòng chống Rủi ro Y tế Mexico (Cofepris) thông báo ngày 15/2 tới nước này sẽ bắt đầu sản xuất vaccine Patria (Tổ quốc) phòng COVID-19 do các nhà khoa học trong nước tự phát triển, sau khi hoàn thành những thủ tục cấp phép cuối cùng.
Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) ngày 30/1 xác nhận lục địa châu Âu đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục 48,8 độ C trong năm 2021 và cảnh báo có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan mới.
Ủy ban châu Âu (EC) thông báo Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ ngày 30/1 đã tổ chức cuộc họp lần thứ năm của Hội đồng Thương mại và Công nghệ EU-Mỹ (TTC) tại Washington D.C.