- Trong hai ngày 1 và 2/9, xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran leo thang đáng lo ngại. Quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành những cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu ở Iran. Để đáp trả, quân đội Iran cũng đã đồng loạt tiến hành những đợt tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông.Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, đến nay, không có công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng bởi vụ khủng bố tại thung lũng Pahalgam của bang Jammu và Kashmir miền Bắc Ấn Độ.
Ngày 23/4, Giám đốc điều hành Boeing Kelly Ortberg xác nhận rằng các hãng hàng không Trung Quốc đã ngừng tiếp nhận lô máy bay mới của hãng trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang.
Ngày 23/4, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi cho biết Iran đã đồng ý cho phép một nhóm chuyên gia kỹ thuật của tổ chức này tới thăm Tehran trong những ngày tới để thảo luận về việc khôi phục hoạt động giám sát hạt nhân.
Ngày 23/4, Ngân hàng Thế giới (WB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực Mỹ Latinh và Caribe trong năm 2025 từ 2,5% đưa ra hồi tháng 1 xuống còn 2,1% với lý do mức đầu tư thấp, nợ cao và tình hình bất ổn trên toàn cầu ngày càng gia tăng gây trở ngại cho sự phát triển của khu vực.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, chỉ trong ngày 23/4, khoảng 20.000 người từ khắp nơi trên thế giới đã xếp hàng nhiều giờ dưới ánh nắng Mặt Trời nóng bỏng tại Quảng trường Thánh Peter để bày tỏ lòng thành kính với Giáo hoàng Francis.
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) ngày 23/4 cho biết, một trận động đất có độ lớn 6,02 vừa xảy ra tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 22/4, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Mỹ đã tổ chức Đối thoại thường niên lần thứ 37 tại thành phố Siem Reap, Campuchia, nhằm thảo luận hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai bên.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc công nhận Crimea là lãnh thổ của Liên bang Nga.
Ngay sau khi báo chí địa phương đưa tin có 2 du khách nước ngoài nằm trong số 28 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ngày 22/4 (giờ địa phương) ở thung lũng Baisaran, Pahalgam của bang Jammu và Kashmir (J&K), miền Bắc Ấn Độ, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã liên hệ với Bộ phận Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ và được thông tin rằng 2 du khách đó không phải là người Việt.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cùng Cơ quan Di Trú và nhập tịch Mỹ (USCIS) và Bộ Hiệu quả chính phủ (DOGE) ngày 22/4 đã công bố kế hoạch cải tổ cơ sở dữ liệu trực tuyến được các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng để xác định tình trạng không phải công dân của các cá nhân tại Mỹ.
Ngày 22/4, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã bác bỏ đồn đoán về việc cải tổ Nội các, cùng một số đồn đoán khác về chính phủ liên minh, do đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) của bà đứng đầu.
Điện Kremlin tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa bày tỏ thiện chí sẵn sàng đàm phán với Ukraine khi đề cập đến nhu cầu thảo luận ý tưởng ngừng tấn công các mục tiêu dân sự.
Ngày 22/4, hãng thông tấn TASS và Reuters đưa tin tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm xuống còn 42%, mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng hồi đầu năm nay.
Các đơn vị pháo binh Hàn Quốc đã tập trận bắn đạn thật gần biên giới liên Triều trong tuần này. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm, binh sĩ Hàn Quốc diễn tập bắn đạn thật trong một trường bắn của Mỹ.
Kênh truyền hình Fox35 ngày 21/4 dẫn nguồn Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết một chiếc Airbus A330 của hãng hàng không Delta Air Lines đã bốc cháy tại Sân bay Quốc tế Orlando của Mỹ và hơn 200 người đã được sơ tán.
Cả Nga và Ukraine đều tấn công vào các mục tiêu của nhau không lâu sau khi lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục Sinh chấm dứt.
Điện Kremlin cho biết Nga hài lòng với lập trường của chính quyền Tổng thống Trump về việc bác bỏ khả năng Ukraine gia nhập NATO, nhấn mạnh Nga vẫn sẵn sàng tìm giải pháp cho khủng hoảng Ukraine.
Sau khi Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng từ trần, Thị trưởng Paris, Chủ tịch EC, Phó Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp... đã bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của Giáo hoàng.
Theo một tuyên bố bằng video của Tòa thánh Vatican ngày 21/4, Giáo hoàng Francis đã qua đời, thọ 88 tuổi.
Ngày 20/4, cảnh sát Mỹ cho biết đã có ít nhất 2 người, trong đó có một trẻ em, thiệt mạng tại bang Oklahoma sau khi xe của họ bị mắc kẹt trong nước lũ trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt và lũ lụt ảnh hưởng đến một số khu vực ở miền Nam và khu vực Trung Tây nước Mỹ trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh.