Quân đội Ukraine cho biết Nga đã tiến hành các cuộc tấn công dữ dội nhất vào thủ đô Kiev trong một năm qua và đây là lần thứ ba trong bốn ngày tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tấn công thành phố này.
Bộ Y tế Ai Cập cho biết 17 người đã thiệt mạng khi một xe tải đâm vào xe buýt trên tuyến cao tốc ở miền Nam nước này ngày 4/5.
Ngày 3/5 (giờ địa phương), Ban Giám đốc gồm 25 thành viên của Ngân hàng Thế giới (WB) đã bầu cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Mastercard, ông Ajay Banga làm Chủ tịch mới trong nhiệm kỳ 5 năm tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một số đảng ở Thái Lan đang tranh thủ những ngày cuối trước tổng tuyển cử để vận động sự ủng hộ của cử tri, trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận cho thấy có nhiều cử tri vẫn đang do dự về lựa chọn.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một thuyền trưởng người Nga cùng với 2 cấp phó người Georgia trên một tàu chở hàng thuộc sở hữu của Mỹ đã bị bắt cóc khi tàu của họ bị cướp biển tấn công ngoài khơi một cảng tại quốc gia Tây Phi này.
Ngày 3/5, quân đội Sudan tuyên bố họ đã đồng ý với sáng kiến do Cơ quan liên chính phủ vì phát triển (IGAD) đề xuất về việc kéo dài thỏa thuận ngừng bắn hiện tại thêm 7 ngày và chỉ định một đại diện của mỗi bên để tham gia đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn.
Ngày 3/5 (giờ địa phương), cảnh sát Mỹ thông báo ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương trong một vụ nổ súng bên trong một tòa nhà ở thành phố Atlanta, miền Nam nước Mỹ, trong làn sóng bạo lực súng đạn mới nhất xảy ra tại nước này.
Hãng tin TASS dẫn thông báo của bộ phận báo chí của Văn phòng Tổng thống Nga cho biết Điện Kremlin đã bị tấn công bằng 2 máy bay không người lái rạng sáng 3/5.
Ngày 3/5 (giờ địa phương), Mỹ tuyên bố đã phê duyệt vaccine Arexy của hãng dược phẩm GSK chuyên phòng ngừa virus hợp bào hô hấp (RSV), loại virus có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh và những người trên 60 tuổi, qua đó trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê chuẩn vaccine này.
Năm 2022, khoảng 258 triệu người cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp do ảnh hưởng của xung đột, các cú sốc về kinh tế và các thảm họa khí hậu, tăng mạnh so với mức 193 triệu người của năm 2021.
Ngày 3/5, Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo nguy cơ ngày càng cao hiện tượng El Nino sẽ diễn ra trong vài tháng tới, làm nhiệt độ toàn cầu tăng cao và có thể sẽ dẫn tới những kỷ lục nắng nóng mới.
Ngày 3/5, một nam học sinh 14 tuổi đã nổ súng bắn giáo viên tại một lớp học ở Belgrade, Serbia trước khi tiếp tục xả súng vào những học sinh và các nhân viên bảo vệ trong trường.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 2/5 cảnh báo Afghanistan đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất trong lịch sử hiện đại; đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tài trợ thêm cho kế hoạch ứng phó nhân đạo của Liên hợp quốc.
Ngày 2/5, Liên đoàn Arab (AL) kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn tại Sudan nhằm chấm dứt đổ máu, đồng thời kêu gọi các nước thành viên và cộng đồng quốc tế viện trợ nhân đạo cho quốc gia Đông Phi này.
Theo thông báo của nước Chủ tịch ASEAN 2023 Indonesia, tại hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề nội khối, cũng như các vấn đề quan trọng trong và ngoài khu vực.
Việc điều chuyển quân này là nhằm chuẩn bị cho khả năng gia tăng tình trạng nhập cư bất hợp pháp khi các biện pháp hạn chế phòng chống dịch được dỡ bỏ trong tháng này.
Phóng viên TTXVN tại Nga dẫn nguồn kênh truyền hình REN TV tối 2/5 cho biết những kẻ tấn công không rõ danh tính đã cho nổ tung đường ray xe lửa ở tỉnh Bryansk của Nga.
Sáng 2-5, một vệ sĩ đã bắn chết ông Charles Engola - Bộ trưởng Lao động, Việc làm và quan hệ công nghiệp Uganda. Theo truyền thông, nguyên nhân do mâu thuẫn cá nhân.
Sau cảnh báo mới nhất của Bộ trưởng Bộ Tài chính Janet Yellen về khả năng Mỹ vỡ nợ vào ngày 1-6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mở cuộc họp với 4 nhà lãnh đạo hàng đầu của quốc hội.
Hơn 300 vụ bạo động đã diễn ra trên khắp nước Pháp, đặc biệt ở Paris, Nantes và Angers. Tổng cộng 291 vụ bắt giữ đã được thực hiện, trong đó có 90 vụ ở Paris.