- Ngày 25/7, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu của Nga sẽ có hiệu lực cho đến cuối năm 2026 và sẽ được áp dụng cho cả các nước sản xuất và không sản xuất nhiên liệu.Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 13/2, Liên minh Điện lực Cuba (UNE) thông báo sự cố điện lưới xảy ra cùng ngày khiến gần một nửa lãnh thổ nước này chìm trong bóng tối đã được khắc phục sau 5 giờ và dịch vụ đang dần ổn định trở lại.
Ngày 14/2, Chính phủ New Zealand đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nhằm ứng phó với bão Gabrielle. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử nước này phải đưa ra lệnh trên ở cấp quốc gia.
Theo thông tin cập nhật, hung thủ trong các vụ xả súng tại Đại học bang Michigan (Mỹ) tối 13/2 theo giờ Mỹ (tức sáng 14/2 giờ Việt Nam) đã tự sát khi cảnh sát chuẩn bị bắt y. Cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng ngắn tại hiện trường.
Trận động đất ở Romania xảy ra lúc 16h58 ngày 13/2 theo giờ địa phương và có thể được cảm nhận tại các thị trấn dọc sông Danube trên lãnh thổ Bulgaria và thủ đô Belgrade của Serbia.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, các nhà khoa học Nga đã phát triển một xét nghiệm trong vòng 30 phút có thể phát hiện sự hiện diện của 8 loại virus gây bệnh hô hấp cấp tính trong cơ thể người.
Thổ Nhĩ Kỳ đã có 31.643 người thiệt mạng trong trận động đất gây thương vong nặng nề nhất ở nước này kể từ năm 1939 đến nay, trong khi số liệu cho thấy 3.581 người ở Syria đã thiệt mạng do động đất.
Theo Cơ quan Vật lý Thống nhất trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga, các chấn động được ghi nhận vào lúc 16h56 (12h56 giờ Hà Nội), tâm chấn nằm cách đảo Simushir 59km về phía Nam và ở độ sâu 101km.
Mỹ khuyến cáo công dân nước này nhanh chóng rời khỏi Nga do chiến sự ở Ukraine và nguy cơ bị các cơ quan thực thi pháp luật Nga bắt giữ.
Cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ điều phối lô hàng viện trợ về các bệnh viện và trung tâm hỗ trợ y tế, nơi đang rất thiếu thuốc men cũng như các thiết bị y tế cấp cứu.
Bộ Chỉ huy Phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) nêu rõ việc đóng cửa không phận khu vực hồ Michigan là nhằm bảo đảm an toàn giao thông hàng không ở khu vực hoạt động của NORAD.
Tính đến 10 giờ sáng 13/2 (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi đầu tuần trước đã tăng lên hơn 34 nghìn người.
Thêm 1 điều kỳ diệu nữa đã xảy ra khi lực lượng cứu hộ đã đưa 1 cụ bà 83 tuổi ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, bị mắc kẹt trong đống đổ nát, ra ngoài một cách an toàn và lành lặn sau suốt 125 giờ.
Hôm 12/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, các quan chức ở Mỹ thừa nhận rằng họ đứng sau các vụ nổ tại đường ống Nord Stream.
Lực lượng cứu hộ của Việt Nam dùng thiết bị cắt thủy lực hiện đại để chia nhỏ từng khối bê tông, đưa các nạn nhân trong đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ ra bên ngoài.
Số người thiệt mạng trong các trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên hơn 33.000 người tính đến hiện tại.
Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ biên giới châu Âu (Frontex), số vụ vượt biên trái phép vào lãnh thổ các nước Liên minh châu Âu (EU) năm 2022 vượt mốc 330.000 vụ, con số cao nhất kể từ năm 2016. Trong khi đó, các thành viên EU vẫn loay hoay tìm tiếng nói chung về vấn đề quốc gia nào chịu trách nhiệm tiếp nhận cũng như nghĩa vụ hỗ trợ người di cư từ các nước láng giềng và đối tác.
Đến 7h30 sáng 13/2 (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hiện là trên 33.000 người. Công tác cứu hộ, cứu nạn đang diễn ra hết sức khẩn trương với sự tham gia của các đoàn cứu hộ từ nhiều nước trên thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, người đứng đầu Hội đồng dân số quốc gia Ai Cập (NPC), ông Tarek Tawfik ngày 12/2 cho biết dân số của quốc gia Bắc Phi này dự kiến sẽ đạt từ 142 đến 157 triệu người vào năm 2050, tạo những áp lực không nhỏ lên hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, môi trường, văn minh đô thị và nhà ở.
Trong nỗi tuyệt vọng bao trùm sau thảm họa động đất, lực lượng cứu hộ vẫn tìm được những trường hợp sống sót thần kỳ, thắp lên những hy vọng cứu thêm được người mắc kẹt dưới những đống đổ nát.
Ngày 11/2, người đứng đầu Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) Martin Griffiths cho rằng, số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi tuần trước có thể "tăng gấp đôi hoặc hơn", so với con số 28 nghìn người ở thời điểm hiện tại.