- Ngày 25/7, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu của Nga sẽ có hiệu lực cho đến cuối năm 2026 và sẽ được áp dụng cho cả các nước sản xuất và không sản xuất nhiên liệu.Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Hiệp hội Người sử dụng lao động Indonesia (APINDO) cho biết trong 11 tháng đầu năm 2022, 919.071 người mất việc làm do bị sa thải. Số liệu này dựa vào lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp được nộp cho Cơ quan an sinh xã hội BPJS Ketenagakerjaan.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trung tâm mua sắm Rechnoy ở phía Bắc thủ đô Moskva của Nga ngày 4/1 đã phải tiến hành sơ tán do bị đe dọa đánh bom.
Theo Bộ Tài chính Tây Ban Nha, cảnh sát đã bắt giữ 43 đối tượng bị tình nghi vận chuyển trái phép 331 container chứa đồ điện tử đã qua sử dụng đến Châu Phi trong hai năm qua.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 4/1, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết Malaysia không phân biệt đối xử với bất kỳ quốc gia nào trong việc tiến hành kiểm tra triệu chứng COVID-19 tại cửa khẩu đối với du khách nhập cảnh vì ưu tiên hàng đầu là sức khỏe và sự an toàn của người dân.
Ngày 4/1, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời giới chức Hàn Quốc cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chỉ thị cho các cố vấn cân nhắc tới việc ngừng thỏa thuận giảm thiểu căng thẳng quân sự liên Triều ký năm 2018 nếu như Bình Nhưỡng còn tiếp tục có động thái vi phạm lãnh thổ của Hàn Quốc.
Thời tiết ôn hòa giúp các kho dự trữ khí đốt của EU chưa bị cạn kiệt, nhưng cuộc khủng hoảng khí đốt của châu Âu có thể vẫn chưa chấm dứt vì phần lớn việc giảm tiêu thụ là do ngành công nghiệp bị phá hủy.
Ngày 3/1, khu vực từ Northern Plains đến Upper Great Lakes ở miền Bắc nước Mỹ hứng chịu cơn bão mùa Đông lớn đầu tiên trong năm, mang theo tuyết rơi dày, mưa đóng băng và mưa đá, nguy cơ lốc xoáy và lũ lụt đe dọa một vùng rộng lớn ở miền Nam nước này.
Năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm diễn ra nhiều cuộc bầu cử quan trọng, có khả năng thay đổi đáng kể thế giới.
Thay vì mùa đông giá rét, thời tiết ở châu Âu đang ấm áp bất thường, phá vỡ hàng nghìn kỷ lục nhiệt độ trên khắp lục địa.
Theo trang thống kê trực tuyến worldometers.info, tính đến sáng 4/1/2023, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới là 665.770.684 ca, trong đó bao gồm 260.135 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đến nay, thế giới ghi nhận tổng số 6.700.127 ca tử vong, 637.852.127 ca đã được chữa khỏi.
Vào năm 2022, nhiều người Mỹ cảm thấy bi quan về nền kinh tế khi lạm phát tăng cao hơn, lo ngại về suy thoái lan rộng và lãi suất tăng. Năm 2023 có thể sẽ mang đến những thay đổi.
Cảnh sát Myanmar đã thu giữ 1,35 tấn ma túy dạng caffeine ở bang Shan của miền Đông nước này với trị giá hơn 100 triệu kyat (khoảng 47.600 USD) từ một chiếc xe 12 bánh.
Thiệt hại về môi trường từ xung đột Nga - Ukraine đang gia tăng tại Ukraine. Các chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo về những hậu quả lâu dài.
Nhà chức trách Mỹ đang tiến hành điều tra vụ tai nạn liên hoàn xảy ra cuối tuần qua giữa 3 ô tô trên tuyến đường cao tốc thuộc bang Texas, Trung Nam nước này, khiến 6 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.
Năm 2022, Tây Ban Nha đã trải qua năm nắng nóng nhất kể từ khi cơ quan khí tượng nước này bắt đầu ghi nhận dữ liệu, trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ gia tăng khắp nơi trên thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Bộ Y tế Malaysia (MOH) đang lên kế hoạch siết chặt các biện pháp kiểm tra y tế như một phần của chính sách kiểm soát biên giới nhằm phòng, chống dịch COVID-19.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, giá khí đốt bán buôn tại thị trường châu Âu ngày 2/1 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại Ukraine. Mùa Đông năm nay được đánh giá khá “ôn hòa” đã cho phép các quốc gia sử dụng ít khí đốt hơn từ các kho dự trữ.
Giới chức y tế Iraq ngày 2/1 cho biết đã có ít nhất 150 người bị thương tại thủ đô Baghdad của nước này do bắn pháo hoa đón mừng Năm mới.
Theo trang web thống kê worldometers.info, đến sáng 2/1/2023, thế giới có tổng số 665.179.381 ca nhiễm và 6.697.860 ca tử vong vì dịch COVID-19. Trong một ngày qua, thế giới có thêm 238.084 ca nhiễm và 559 ca tử vong mới vì COVID-19.
Trong năm 2023, Đài Loan (Trung Quốc), Triều Tiên, Iran và Palestine đều là những điểm nóng tiềm ẩn có thể khiến thế giới bớt sự chú ý đến cuộc xung đột Nga – Ukraine.