- Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mới đây cho biết, nước này sẽ lần đầu tiên luật hóa nguyên tắc không phát triển, sản xuất, sở hữu hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân trong Dự luật đặc biệt về mua sắm, vận hành và quản lý an toàn tàu ngầm hạt nhân. Đây là lần đầu tiên nguyên tắc không phát triển vũ khí hạt nhân được quy định rõ trong luật, thay vì chỉ nêu trong kế hoạch chính sách như trước đây.Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo rằng người dân các nước ở vùng Sừng châu Phi đang bên bờ vực thẳm của thảm họa nhân đạo khi hàng triệu người ở Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya và Somalia đang phải trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong nửa thế kỷ.
Ngoại trưởng Nhóm Các nền công nghiệp phát triển (G7) ngày 22/9 cam kết hợp tác để tăng cường sự hỗ trợ cho Ukraine và ứng phó với cuộc khủng hoảng an ninh lương thực và năng lượng.
Ngày 21/9 (rạng sáng 22/9 theo giờ Việt Nam), Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã công bố đợt tăng lãi suất tiếp theo, trong nỗ lực nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát đang ở mức cao kỷ lục trong 4 thập kỷ.
Trong bối cảnh phải khẩn trương tìm nguồn khí đốt để sưởi ấm và phục vụ ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi trong mùa Đông này, các quốc gia châu Âu đã đưa ra một giải pháp tương đối nhanh chóng: các trạm khí đốt nổi.
Ngày 21/9, quân đội Mỹ cho biết họ đã tiêu diệt 27 tay súng của nhóm khủng bố Al-Shabaab trong một cuộc không kích ở khu vực Hiran, miền Trung Somalia, nơi vào tháng trước, quân đội và các lực lượng đồng minh đã tiến hành một cuộc tấn công chống lại nhóm này.
Ngày 21/9, một chiếc trực thăng cứu hỏa đã bị rơi trong quá trình khống chế đám cháy rừng ở thị trấn cảng Marmaris của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.
Ngày 21/9, truyền thông nhà nước Nga đưa tin Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh động viên một phần tại nước này.
Cơ quan Y tế Bồ Đào Nha (DGS) ngày 20/9 thông báo triển khai chiến dịch tiêm phòng bệnh đậu mùa khỉ cho các nhóm dễ bị tổn thương nhất.
Tính đến sáng 21/9, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 617.909.707 ca nhiễm và 6.532.825 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 359.748 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó Pháp là nước đứng đầu với 51.816 trường hợp.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 20/9, Nội các Thái Lan đã thông qua một quy định cấp bộ, theo đó loại trừ COVID-19 khỏi danh sách các bệnh bị từ chối nhập cảnh.
Ngày 20/9, hơn 200 tổ chức phi chính phủ cảnh báo mỗi ngày thế giới có khoảng 19.700 người chết đói, theo đó hối thúc quốc tế hành động kiên quyết để chấm dứt nạn đói trên toàn cầu.
Người phụ trách Y tế của Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) Steffen Thirstrup ngày 20/9 khẳng định đại dịch COVID-19 chưa kết thúc và một chương trình tiêm chủng đã lên kế hoạch tại châu Âu trong mùa lạnh tới là chìa khóa để phòng chống dịch.
Người đứng đầu cơ quan dân phòng Mexico cho biết động đất với độ lớn 7,7 đã làm rung chuyển miền Tây nước này với hầu hết thiệt hại tập trung ở bang Colima và Michoacan.
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 20/9 thông báo đã truy tố 47 người bị cáo buộc biển thủ 250 triệu USD từ chương trình trợ cấp liên bang dành để lo bữa ăn cho trẻ em nghèo trong đại dịch COVID-19.
Sự bùng nổ công nghệ trong ngành giáo dục ở châu Á xảy ra vào thời kỳ cao điểm của đại dịch COVID-19, đã giúp các công ty edtech (công nghệ giáo dục) đổi mới vai trò của họ.
Số tiền mà các gia đình trên khắp Liên minh châu Âu (EU) phải chi cho thực phẩm đã tăng đáng kể trong những tháng gần đây. Nguyên nhân là lạm phát phi mã tiếp tục đẩy giá các loại thực phẩm thiết yếu, trong đó bánh mì đang có giá cao hơn bao giờ hết.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài truyền hình Mỹ PBS tối 19/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Nga và Ukraine đã nhất trí tiến hành trao đổi 200 tù nhân.
Ngày 20/9, nhà chức trách Ấn Độ thông báo ít nhất 21 người tại bang Bihar ở miền đông nước này đã thiệt mạng trong các vụ sét đánh khi trời mưa trong 24 giờ qua.
Kết quả cuộc khảo sát được công bố ngày 18/9 cho thấy số cử tri tuyên bố ủng hộ ông chủ Nhà Trắng ở mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.
Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm trên tất cả các lĩnh vực ở Đức là do sự hạn chế nguồn cung, cụ thể là nguồn cung năng lượng tới châu Âu giảm mạnh sau khi xảy ra xung đột ở Ukraine.