Ngày 9/3, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã khánh thành Bệnh viện Ung bướu “La Pastora” chuyên biệt đầu tiên dành riêng cho phụ nữ tại thủ đô Mexico City nhằm tăng cường công tác phòng ngừa và điều trị các bệnh ung thư ở nữ giới tại quốc gia Mỹ Latinh này.
Ngày 9/3, quân đội Israel tuyên bố đã tấn công các mục tiêu tại miền Trung Iran, trong đó có các trung tâm chỉ huy an ninh nội địa và các bãi phóng tên lửa. Đây là hành động quân sự đầu tiên của Israel kể từ khi Iran bầu chọn Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei làm lãnh đạo tối cao mới vào tối 8/3.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/3 cho biết, các hệ thống phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran khi tên lửa này bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ.
Kể từ ngày 9/3, các cơ quan chính phủ tại Philippines đã bắt đầu áp dụng tuần làm việc 4 ngày để đối phó với giá nhiên liệu tăng cao do xung đột ở Trung Đông.
Trong bối cảnh cuộc chiến tại Trung Đông giữa lực lượng Mỹ, Israel và Iran vẫn đang leo thang, ngày 9/3, Mỹ đã cùng Hàn Quốc khởi động cuộc tập trận quân sự chung “Lá chắn Tự do” với số lượng các cuộc diễn tập thực địa dự kiến giảm một nửa so với năm ngoái.
Trong khuôn khổ các nỗ lực tìm kiếm còn được duy trì, cảnh sát Nhật Bản sẽ tiến hành một chiến dịch quy mô lớn vào ngày 11/4 và tiếp tục làm việc để xác định danh tính của 53 thi thể.
Tổng thống Seguro khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với chính phủ thiểu số cánh hữu hiện nay, đồng thời cam kết làm mọi điều có thể để chấm dứt tình trạng “liên tiếp bầu cử” tại nước này.
Ngày 8/3, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov có cuộc điện đàm với người đồng cấp Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Hai bên thống nhất kêu gọi giảm leo thang căng thẳng ngay lập tức ở Trung Đông và yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở dân sự.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết gần 28.000 công dân nước này đã rời khỏi Trung Đông an toàn, sau khi tiến hành các hoạt động quân sự liên quan đến Iran.
Tổng thống Donald Trump cho biết các công ty Mỹ đang khai thác “lượng dầu khổng lồ” từ Venezuela, mang lại nguồn thu cho cả hai nước.
Ngày 8/3, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra gần ga trung tâm Glasgow ở Scotland (Vương quốc Anh), khiến một ngôi nhà bị sập một phần. Nhà chức trách phải đóng cửa nhà ga đường sắt nhộn nhịp nhất Scotland, gây gián đoạn hoạt động của các dịch vụ đường sắt trên diện rộng.
Ngày 9/3, tại Jakarta (Indonesia) đã diễn ra hội thảo “Thế hệ tiếp nối Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Chiến lược và Kỹ năng cho Lãnh đạo Khu vực”, quy tụ các nhà lãnh đạo trẻ tiềm năng đến từ các nước Đông Nam Á.
Chủ tịch Hội đồng Du lịch Thái Lan (TCT) Chai Arunanondchai nhận định ngành du lịch “Xứ chùa vàng” đã bị ảnh hưởng trực tiếp và đang phải đối mặt với sự biến động nghiêm trọng, cả về chi phí du lịch và số lượng du khách, chỉ sau 1 tuần nổ ra xung đột ở khu vực Trung Đông.
Tập đoàn giải trí Sony của Nhật Bản sẽ phải đối mặt với một vụ kiện tập thể trị giá gần 2 tỷ bảng Anh (2,7 tỷ USD) tại London từ ngày 11/3, với cáo buộc vi phạm luật cạnh tranh khi tính giá quá cao với hàng triệu người dùng PlayStation tại Anh.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 8/3 khẳng định nước này sẽ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nhấn mạnh người dân nước này sẽ không cho phép bất kỳ lực lượng nào xâm phạm lãnh thổ dù chỉ một tấc đất.
Cảnh sát Australia đã bắt giữ 35 người đàn ông tại 2 bang, sau một cuộc điều tra bí mật kéo dài 1 năm nhằm triệt phá một nhóm bóc lột trẻ em hoạt động trên mạng.
Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trong một tuyên bố, Hội đồng chuyên gia Iran xác nhận việc bầu chọn Giáo chủ Mojtaba Khamenei làm lãnh đạo tối cao mới của Iran, dẫn "phiếu bầu quyết định từ các đại diện đáng kính" của hội đồng.
Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã kêu gọi hội nhập sâu rộng hơn giữa các nền kinh tế châu Á để giúp khu vực chuẩn bị cho những căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng và những cú sốc chính sách.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin của bang Oklahoma, một cựu võ sĩ MMA, làm Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS).