- Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez ngày 3/8 cho biết, hai trận động đất liên tiếp tàn phá Venezuela hồi tháng 6 vừa qua đã khiến 6.125 người thiệt mạng, ngoài ra có gần 17.000 người bị thương trong vụ động đất kinh hoàng này.Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30’ tối 27-2 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 435.244.765 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.965.646 ca tử vong.
Lệnh trừng phạt của Tổng thống Mỹ đối với cơ quan vũ trụ Nga được cho là có thể khiến Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) rơi khỏi quỹ đạo, giáng xuống Mỹ hoặc châu Âu.
Israel có thể đóng vai trò trung gian hòa giải để mang lại hòa bình cho Ukraine. Đây là đề xuất của Thủ tướng Israel Naftali Bennett trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27-2.
Số liệu thống kê cho thấy có 11.931 người bị mất nhà cửa phải trú tại các trung tâm sơ tán tại các bang Kelantan và Terengganu ở miền Bắc nước này.
Bắc Kinh ủng hộ các nỗ lực cho việc đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine; La Habana cũng ủng hộ một giải pháp đảm bảo an ninh và chủ quyền cho tất cả các bên ở châu Âu.
Mục đích của việc ban bố tình trạng khẩn cấp là tạo điều kiện để thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn và giảm thiểu hậu quả liên quan đến dòng người nước ngoài ồ ạt vào Cộng hòa Slovakia.
Các nguồn tin ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) dự kiến triệu tập một cuộc họp vào chiều 27-2 theo giờ địa phương để biểu quyết về một nghị quyết kêu gọi tiến hành phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng LHQ về hành động quân sự của Nga ở Ukraine.
Sau khi gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ lực lượng Ukraine, Nga đã bổ sung thêm quân và tăng cường bắn phá các vị trí chiến lược.
Ngày 26-2, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã rời thủ đô Kiev để tới thành phố Lvov.
Theo các trang theo dõi chuyến bay, trên bầu trời Ukraine đã không có chiếc máy bay nào khi xung đột quân sự gia tăng với Nga.
Ngày 25-2, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức phiên thảo luận cấp cao theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nhằm thúc đẩy tiến độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 toàn cầu một cách bình đẳng, để cả thế giới đều được bảo vệ trước đại dịch này.
Hội đồng châu Âu ngày 25-2 thông báo sẽ tạm đình chỉ mọi sự tham gia của Nga tại cơ quan này liên quan chiến dịch quân sự của Moskva tại Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói bản thân là "mục tiêu số 1" và gia đình ông là "mục tiêu số 2" của Nga, nhưng khẳng định ông sẽ không rời khỏi đất nước.
Theo Interfax, ngày 25-2, ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, cho biết Nga sẵn sàng cử một phái đoàn tới thủ đô Minsk của Belarus để đàm phán với Ukraine.
Mỹ sẽ cùng EU và Anh đóng băng tài sản của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov trong khuông khổ gói trừng phạt mới, nhằm tăng cường phản ứng của phương Tây đối với cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.
Nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giói đã gấp rút thực hiện và thúc đẩy tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường, trong bối cảnh lo ngại về sự lan rộng của biến thể Omicron.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 25-2 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 432.470.634 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.950.201 ca tử vong. Số bệnh nhân đã bình phục là 361.821.804 người, trong khi vẫn còn 78.778 bệnh nhân đang phải điều trị tích cực.
Không khí bất ổn đang bao trùm châu Âu, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm vào Ukraina.
Ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương do trận động đất có độ lớn 6,2 xảy ra gần đảo Sumatra của Indonesia sáng 25-2.
Kiev sẵn sàng đối thoại với Moskva về tình trạng trung lập của Ukraine. Điều này được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố trong một thông điệp video đêm 24, rạng sáng 25-2.