Hơn 50% dân số châu Âu sẽ nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong 2 tháng tới nếu tốc độ lây lan duy trì như hiện nay. Đây là nhận định mới nhất của đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại khu vực châu Âu đưa ra ngày 11-1.
Đặc phái viên của WHO nhận định “sự kết thúc của đại dịch COVID-19 không còn xa nữa”. Trong khi đó, TS. Ezekiel Emanuel, chuyên gia từng làm việc tại một ban cố vấn về dịch bệnh COVID-19 của Tổng thống Mỹ Joe Biden thì cho rằng COVID-19 sẽ trở thành "bệnh đặc hữu" giống như bệnh cúm vào cuối năm 2022.
Lượng khí CO2 và methane phát thải trong khí quyển đã lên mức cao kỷ lục trong năm 2021 - một trong những năm nóng nhất trong lịch sử và thực tế này một lần nữa nhấn mạnh đến vấn đề cấp thiết cần có hành động để tránh tái diễn tình trạng này.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 10-1 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 308.196.821 ca mắc COVID-19 và 5.507.645 ca tử vong. Số ca hồi phục là 259.714.030 ca.
Trong bối cảnh 40 bang tại Mỹ ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 lên tới ngưỡng đỉnh, nước này đã siết chặt quy định tiêm vaccine phòng virus SARS-CoV-2.
Các “kỷ lục buồn” về COVID-19 liên tiếp được xác lập ở Australia và Philippines, trong khi Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày cao nhất trong 7 tháng vào ngày 8-1 vừa qua.
CH Síp đã phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 mang đặc điểm di truyền của cả 2 biến thể Delta và Omicron. Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng đây có thể chỉ là lỗi kỹ thuật trong phòng thí nghiệm.
Làm bánh pudding và trồng cây là hai trong chuỗi hoạt động mà người dân Anh có thể tham gia hướng tới chào mừng Đại lễ Bạch kim (Jubilee) kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II, với đỉnh điểm là “ngày cuối tuần kỷ niệm bom tấn” vào tháng 6-2022.
Ngày 10-1, bụi mịn đã bao trùm nhiều vùng của Hàn Quốc. Nhà chức trách cho biết nguyên nhân hiện tượng này là do áp suất khí quyển cao ở phía Tây khiến không khí bị ứ đọng.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến khoảng 21h30 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng trên 306,26 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có trên 5,5 triệu ca tử vong. Số ca hồi phục là 259,09 triệu ca.
Chính phủ Thái Lan yêu cầu các tỉnh trưởng với tư cách là chủ tịch ủy ban về bệnh truyền nhiễm cấp tỉnh, phải sẵn sàng thực thi những biện pháp kiểm soát Covid-19 trong cuộc chiến mới chống biến thể Omicron.
Hỏa hoạn bắt nguồn từ một căn hộ thông tầng trên tầng 3 của một tòa nhà cao tầng ở quận Bronx của thành phố New York, khiến hơn 80 người thương vong và con số này dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng.
Ngày 9-1, Philippines tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở mức cao mới với 28.707 ca sau con số kỷ lục 26.458 ca mắc mới một ngày trước đó.
Bộ Ngoại giao Iran ngày 8-1 thông báo đàm phán giữa Iran và các bên còn lại tham gia thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015 đang diễn ra tại thủ đô Vienna của Áo tập trung thảo luận các biện pháp dỡ bỏ các lệnh cấm vận của Mỹ.
Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm trên 2 triệu ca nhiễm mới và 4.528 ca tử vong, đưa tổng ca bệnh vượt 305 triệu và trên 5,5 triệu ca tử vong.
Các chuyên gia nhận định biến thể Omicron đang bộ lộ sự khác biệt giữa chính phủ các nước phương Tây và phương Đông trong lộ trình sống chung với COVID-19.
Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Sheikh Rashid ngày 8-1 cho biết ít nhất 16 người thiệt mạng sau khi bão tuyết lớn khiến họ mắc kẹt trong xe ô tô. Vụ việc xảy ra khi hàng chục nghìn du khách đổ xô đến thị trấn xinh đẹp Murree của nước này.
Tổng thống Colombia viết trên Twitter: 'Chúng tôi lên án vụ tấn công khủng bố hèn nhát nhằm vào các thành viên của Biệt đội chống bạo động cơ động tại khu vực Puerto Rellena (thuộc thành phố Cali).'
Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng, trong vụ nổ nghi do rò rỉ khí ga xảy ra ngày 7-1 ở quận Vũ Long thuộc thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc.
Văn phòng Thủ tướng Áo ngày 7-1 thông báo, Thủ tướng nước này Karl Nehammer đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.