- Indonesia đang huy động nhiều lực lượng nhằm khống chế đám cháy rừng tại Vườn quốc gia Núi Bromo, trên đảo Java.Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 16-12 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 272.658.308 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.348.977 ca tử vong. Trên 245.049.840 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn 22.259.491 bệnh nhân đang được điều trị.
Chương trình Y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá thế giới có đủ công cụ để chiến thắng hoàn toàn đại dịch Covid-19 trong năm 2022. Tháng 10 vừa qua, WHO công bố chiến lược nhằm đạt mục tiêu tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 toàn cầu, với 70% dân số thế giới được tiêm đủ vắc-xin vào giữa năm sau.
Ngày 16-12, Nhật Bản đã chính thức phê duyệt sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna (Mỹ) làm mũi tăng cường.
Giới chức hàng hải Malaysia chiều 16-12 thông báo lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 18 thi thể sau khi một thuyền được cho là chở người di cư trái phép bị lật ngoài khơi bang Johor, miền Nam nước này trước đó một ngày.
Ngày 16-12, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết nước này đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.
Một máy bay tư nhân bị rơi ở sân bay Las Americas bên ngoài thủ đô Santo Domingo khiến toàn bộ 9 hành khách trên máy bay thiệt mạng và nguyên nhân vụ tai nạn chưa được làm rõ.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 15-12 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 271.944.764 ca COVID-19, trong đó có 5.340.866 ca tử vong. Trên 244,49 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn trên 22,11 triệu bệnh nhân đang được điều trị.
Bộ Y tế Philippines, Israel, Algeria, Namibia thông báo đã phát hiện các ca nhiễm biến thế Omicron, hầu hết đều là các ca nhập cảnh.
Nếu 2021 là năm thế giới căng mình chống Covid-19 thì tới năm 2022 toàn cầu sẽ bị chi phối bởi nhu cầu thích ứng với thực tế mới.
Bà Keechant Sewell, sẽ phải chỉ huy khoảng 36.000 cảnh sát, khôi phục niềm tin của người dân thành phố lớn nhất nước Mỹ đối với lực lượng thực thi pháp luật.
Trong bản cập nhật dịch tễ học hằng tuần, ngày 1512, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết bằng chứng ban đầu cho thấy các loại vaccine hiện nay có thể kém hiệu quả trong việc ngăn ngừa biến thể Omicron và biến thể này cũng có nguy cơ gây tái nhiễm cao hơn. Vì vậy, WHO đánh giá rủi ro tổng thể từ biến thể mới Omicron “vẫn còn rất cao”.
Công ty Omega Diagnostics cho biết các dữ liệu lâm sàng cho thấy kit xét nghiệm Mologic Covios Ag cho kết quả có độ chính xác cao với biến thể Omicron tương tự như với các biến thể trước đó.
Hơn 100 người đã được sơ tán và vẫn còn hàng chục người mắc kẹt trong các nhà hàng tại trung tâm mua sắm, ít nhất một người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện điều trị.
Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, ngày 14-12, Mỹ đã chạm dấu mốc buồn khi số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này đã vượt ngưỡng 800.000 ca.
Ngày 14-12, Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Bolivar cho châu Mỹ - Hiệp định thương mại của các dân tộc (ALBA-TCP) lần thứ XX đã khai mạc tại thủ đô La Habana (Cuba) với sự tham dự của Chủ tịch Cuba Miguel Diáz-Canel, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega, và Tổng thống Bolivia Luis Arce, cùng lãnh đạo và đại diện của các quốc gia thành viên khác trong khối.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 14-12 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 271.272.003 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 5.332.221 người không qua khỏi. Số bệnh nhân bình phục là trên 243,9 triệu người.
Bộ Y tế Campuchia ra thông báo phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, trong khi Slovenia xác nhận có 4 trường hợp nhiễm biến thể này.
Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Diego Molano đã mô tả vụ nổ bom là hành động khủng bố và cho rằng vụ việc có liên quan đến các lực lượng ở nước ngoài.
Chiếc trực thăng đang bay từ Trung tâm hàng không quân sự tại Lop Buri trong một bài diễn tập thì bất ngờ bốc cháy và rơi vào 9h40 sáng cùng ngày tại tỉnh lân cận Nakhon Sawan.
Một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter vừa tấn công ngoài khơi đảo Flores của Indonesia, buộc nhà chức trách phải phát cảnh báo sóng thần đối với nhiều khu vực miền đông đất nước.