Theo sau Áo, Đức và Hà Lan đang đứng trước nguy cơ tái áp đặt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, như phong toả và tiêm chủng bắt buộc, trong bối cảnh số ca COVID-19 tăng mạnh.
Các nhà chức trách tỉnh British Columbia, Canada, ngày 20-11 cho biết số người thiệt mạng do lũ lụt tại khu vực phía Tây nước này đến nay là 4 người trong khi vẫn còn 1 người đang mất tích.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin xác nhận rằng nhiệm vụ quân sự của Washington tại Iraq sẽ kết thúc trước thời điểm cuối năm nay.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, hơn 15 triệu cử tri Chile đủ điều kiện được kêu gọi tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử quan trọng ngày 21-11 (giờ địa phương) nhằm lựa chọn ra vị Tổng thống mới sẽ dẫn dắt đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới, các nghị sỹ tại hai viện của Quốc hội và đại diện tại các hội đồng địa phương.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h ngày 20-11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 257.130.560 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.159.039 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 232.187.636 người.
Trong bối cảnh số ca mắc và tử vong do Covid-19 gia tăng, nhất là ở châu Âu và ngay cả những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao, nhiều nước siết chặt các biện pháp hạn chế, thúc đẩy tiêm mũi vắc-xin tăng cường và tiêm phòng cho trẻ em.
Khoảng 60% dân số Mỹ đang bước vào những tháng mùa Đông với khả năng bảo vệ chống lại COVID-19 đã suy giảm, theo dữ liệu của CDC.
Trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm thứ 4 của đại dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu tạm lắng tại Đức, Viện Robert Koch (RKI) ngày 20-11 đã cảnh báo những nguy cơ từ làn sóng thứ 5 vào mùa Đông này, khi chỉ số lây nhiễm trung bình 7 ngày xét trên 100.000 dân ở Đức hiện ở mức cao kỷ lục.
Đức không loại trừ khả năng áp đặt 'tình trạng khẩn cấp' trước tình hình dịch bệnh lây nhiễm nghiêm trọng; trong khi EMA bắt đầu xem xét sử dụng thuốc điều trị để các nước EU sử dụng khẩn cấp.
Việc tiêm phòng cho trẻ em được triển khai sau khi Israel nhận được lô hàng gồm hàng trăm nghìn liều vaccine của Pfizer/BioNTech vào ngày 21-11, chậm hơn một tuần so với kế hoạch ban đầu.
Hôm 19-11, Áo thông báo quốc gia châu Âu này sẽ bắt đầu áp lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 22-11.
Tất cả hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Volotea (Tây Ban Nha) được sơ tán sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Aena sáng 19-11. Nhà chức trách không phát hiện đồ vật khả nghi.
Ngày 18-11, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định Pháp không cần áp đặt phong tỏa đối với những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 như nhiều quốc gia châu Âu khác, theo đó, ông nhấn mạnh hiệu quả của việc áp dụng thẻ thông hành y tế ở nước này.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết tại cuộc họp, hai bên nhất trí cần tạm thời "đảm bảo tình hình ổn định trên thực địa và tránh bất kỳ sự cố không đáng có nào" cho đến khi tình hình được giải quyết.
Ngày 19-11, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi một bức thư tới Hội nghị lần thứ 5 "Những người tiên phong của 3 cuộc cách mạng", kêu gọi tăng cường tinh thần tự lực tự cường bất chấp những thách thức trước mắt, bao gồm cả những khó khăn kinh tế.
Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã đưa ra sáng kiến nhằm tăng cường tầm quan trọng của môi trường trong khuôn khổ quan hệ đối tác về phát triển bền vững.
Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn báo The Economic Times cho biết, Chính phủ Ấn Độ cam kết cung cấp 5 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 cho thế giới vào năm 2022.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 18-11 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 255.994.083 ca COVID-19, trong đó có 5.143.233 ca tử vong. Trên 231,3 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn trên 19,5 triệu bệnh nhân đang điều trị.
Giới chức an ninh Nga - Mỹ mới đây đã có cuộc điện đàm thảo luận về nhiều vấn đề, một phần trong kế hoạch chuẩn bị tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh mới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về thời điểm sẽ diễn ra cuộc gặp này.
Ngày 18-11, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết nước này sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh và nâng giới hạn số người nhập cảnh từ 3.500 người/ngày hiện nay lên 5.000 người/ngày, bắt đầu từ ngày 26-11 tới.