Hamas ngày 25/2 thông báo đã đạt được thỏa thuận giải quyết vấn đề trì hoãn thả các tù nhân Palestine mà lẽ ra phải được phóng thích trong đợt gần nhất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/2 đã ký sắc lệnh yêu cầu xem xét khả năng áp dụng thuế quan mới đối với mặt hàng đồng nhập khẩu trong bối cảnh ông tìm cách tái thiết ngành công nghiệp Mỹ với kim loại này, vốn được sử dụng rộng rãi trong sản xuất máy bay, xe cộ, tàu thuyền và các thiết bị quân sự khác.
Dồn dập những chuyển động ngoại giao đa phương và song phương cùng với những diễn biến trên thực địa đang định hình cục diện cuộc xung đột Nga - Ukraine, dường như đang đặt cuộc xung đột này trước một ngã rẽ quan trọng sau 3 năm bùng phát.
Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), sáng 25/2 đã xảy ra sập tại một công trường xây dựng đường cao tốc ở nước này.
Ngày 24/2, ông Celso Amorim, cố vấn về đối ngoại của Tổng thống Brazil Lula da Silva tuyên bố Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) là "tên gọi mới của sự phát triển", đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của khối này trong việc thúc đẩy phát triển và hòa bình thế giới.
Theo thông tin từ các bác sĩ tại hiện trường và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 25/2, một căn bệnh chưa xác định đã khiến hơn 50 người thiệt mạng tại khu vực Tây Bắc CHDC Congo.
Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar ngày 24/2 đã nhấn mạnh cam kết lâu dài của New Delhi đối với các nỗ lực gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) và chính sách hỗ trợ liên tục của quốc gia Nam Á dành cho phụ nữ trong các vai trò gìn giữ hòa bình và an ninh.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 là một trong những sự kiện đa phương lớn nhất do Việt Nam chủ trì tổ chức trong năm 2025.
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump cho biết trong trường hợp đạt được thỏa thuận để giải quyết xung đột ở Ukraine, khả năng các công ty Mỹ sẽ nối lại hoạt động kinh doanh tại Nga.
Theo tờ Politico ngày 24/2, cuộc bầu cử quốc gia Đức ngày 23/2 đã đưa ông Friedrich Merz và liên minh bảo thủ CDU/CSU trở lại nắm quyền.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 24/2 đã kêu gọi các quốc gia tăng cường nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, đồng thời thúc giục việc đạt được nền hòa bình bền vững và công bằng nhân dịp đánh dấu 3 năm cuộc xung đột nổ ra.
Trong thông tin cập nhật mới nhất vào ngày 23/2, Tòa thánh Vatican cho biết Giáo hoàng Francis vẫn trong tình trạng nguy kịch. Các chỉ số xét nghiệm máu cho thấy Giáo hoàng bị suy thận giai đoạn đầu nhưng vẫn tỉnh táo.
Một chuyến bay của hãng hàng không Mỹ American Airlines từ New York đến New Delhi đã phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp tại Rome vào chiều 23/2 (giờ địa phương) sau khi nhận được thông tin đe dọa đánh bom.
Mỹ tuyên bố không điều quân tới Ukraine, trong khi châu Âu cân nhắc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình để đảm bảo an ninh tại quốc gia này.
Hamas tuyên bố sẽ ngừng đàm phán với Israel cho đến khi Tel Aviv thực hiện cam kết thả 602 tù nhân Palestine, phía Israel cũng đã có phản ứng cứng rắn.
Nhiều địa phương tại Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận tuyết rơi dày đến 40cm khiến hàng trăm khu dân cư và thôn làng bị cô lập hoàn toàn, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nguy cơ tuyết lở cao.
Tổng thống Nga Putin đề cao vai trò của các lực lượng vũ trang nước này, đồng thời cho biết Moskva có kế hoạch tiếp tục tăng cường năng lực cũng như khả năng sẵn sàng ứng phó của quân đội.
Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 8 công nhân đã bị mắc kẹt và nhiều người khác bị thương trong ngày 22/2 sau khi một phần của đường hầm đang được xây dựng tại bang Telangana, miền Nam nước này, bị sập.
Trước thềm đánh dấu tròn 3 năm ngày Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các nước châu Âu tiếp tục có những tuyên bố thể hiện sự chia rẽ trong vấn đề Ukraine cũng như trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Kiev.
Ngày 22/2, Tòa Thánh Vatican thông báo sức khỏe của Giáo hoàng Francis đã xấu đi trong 24 giờ qua và lần đầu tiên mô tả tình trạng của ông là "nguy kịch".