Rộn ràng lễ dâng y Kathina của đồng bào Khmer An Giang

12/10/2025 - 21:24

 - Mỗi độ tháng 9 âm lịch, khi mùa an cư kiết hạ khép lại, đồng bào Khmer ở An Giang lại hân hoan bước vào mùa lễ dâng y Kathina - nghi lễ quan trọng của Phật giáo Nam tông Khmer. Ở An Giang, từ vùng Bảy Núi đến những ngôi chùa ven sông, sắc cờ Phật giáo tung bay, dòng người nô nức về chùa dâng y thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tin hướng thiện của cộng đồng.

Hàng năm, từ ngày 1/9 đến 15/10 âm lịch, đồng bào Khmer An Giang lại náo nức đón mùa lễ Kathina hay còn gọi là lễ dâng y cà sa. Những ngày này, đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh cùng nhau đến chùa gửi gắm tấm lòng thành kính qua việc dâng y cà sa và các vật phẩm thiết yếu dâng đến chư tăng, cầu cho gia đình an vui, phum sóc bình yên, mùa màng thuận lợi.

Thượng tọa Danh Phản, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh cho biết, theo kinh điển của Phật giáo Nam tông, việc dâng y được xem là một phước duyên lớn, mang lại nhiều công đức cho người thực hiện, nên hàng năm có rất nhiều gia đình phật tử mong muốn được đăng ký trở thành thí chủ - người đứng ra tổ chức lễ.

Tuy nhiên, việc chọn thí chủ không dựa vào giàu nghèo, mà thực hiện theo thứ tự đăng ký, thể hiện tinh thần bình đẳng, ai cũng có thể góp phần hành lễ. Trong một mùa dâng y, có thể chỉ một gia đình hoặc nhiều gia đình cùng chung lòng đứng ra tổ chức.

“Khi được chọn làm thí chủ, gia đình sẽ chuẩn bị những lễ vật thiết yếu phục vụ đời sống tu học của chư tăng, như: Áo cà sa, bát khất thực, nhu yếu phẩm, tập viết, vật dụng sinh hoạt…”, Thượng tọa Danh Phản chia sẻ.

Trong chánh điện diễn ra các nghi thức thiêng liêng: Lễ quy y Tam bảo, lễ dâng hoa cúng dường, lễ thọ trì quy giới, lắng nghe thuyết pháp về “Quả báu dâng y Kathina”; dâng y cà sa, tứ vật dụng đến tăng đoàn; chư tăng hành tăng sự; kết thúc nghi lễ, chư tăng tụng kinh cầu an, ban phúc lành cho gia đình phật tử.

Sau phần lễ trang nghiêm là phần hội rộn ràng, đêm Kathina vì thế trở thành ngày hội lớn của phum sóc, nơi tôn vinh đời sống tinh thần phong phú, lòng nhân ái và sự gắn kết cộng đồng của đồng bào Khmer.

“Năm nào tôi cũng về chùa dự lễ Kathina. Cảm giác được cùng bà con rước y, dâng y cho chư tăng khiến lòng mình an vui lắm. Tôi cầu cho gia đình mạnh khỏe, cho phum sóc bình yên”, anh Huỳnh Minh Thống, ngụ TP. Hồ Chí Minh nói.

Khi những cơn mưa vừa dứt, tại chùa Sóc Xoài, xã Mỹ Thuận không khí lễ dâng y đã tràn ngập trong tiếng trống, tiếng chuông và niềm hân hoan của hàng trăm phật tử đến dâng y vào sáng 12/10.

Thượng tọa Danh Phản tặng vòng hoa nhằm tri ân sự đóng góp của các gia đình phật tử tham gia dâng y Kathina.

Trước khi bước vào phần lễ chính, thí chủ cùng đồng bào phật tử thực hiện nghi thức nhiễu y, đi ba vòng quanh chánh điện, sau đó tập trung vào chánh điện. 

Thượng tọa Danh Nâng, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì chùa Xẻo Cạn, xã Vĩnh Hòa thuyết giảng về “Quả báu dâng y Kathina”.

Tại phố biển Hà Tiên, chùa Thiên Trúc, ngôi chùa Nam tông Kinh duy nhất của tỉnh cũng tổ chức lễ dâng y Kathina trong không khí trang nghiêm, ấm cúng.

Hàng trăm Phật tử người Kinh, Khmer và Hoa cùng quy tụ về chùa Thiên Trúc dâng y cúng dường chư tăng, tụng kinh, nghe pháp thoại. Chính nơi ấy, tinh thần “tốt đời - đẹp đạo” lại được lan tỏa sâu rộng. Dù khác nhau về phong tục, nhưng khi cùng nhau dâng y, mọi người đều chung một lòng hướng thiện, cùng vun đắp cho cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Đại diện thí chủ và phật tử hùn phước tác bạch dâng y đến chư tăng.

Trong lễ dâng y Kathina, y cà sa được xem là lễ vật thiêng liêng và quan trọng nhất, tượng trưng cho lòng thành, sự tôn kính và niềm tin sâu sắc của phật tử đối với đạo.

Chư tăng thực hiện nghi thức tuyên ngôn tăng sự, giao y và nhận y.

Tại lễ dâng y Kathina còn diễn ra phần đặt bát hội, cúng dường chư tăng.

Sau phần lễ trang nghiêm là phần hội rộn ràng. Khắp sân chùa vang lên những làn điệu nhạc ngũ âm, tiếng trống Chhay dăm cùng các tiết mục nghệ thuật truyền thống và những trò chơi dân gian mang đậm bản sắc Khmer. 

Vào dịp lễ dâng y Kathina hàng năm, chùa Thôn Dôn, phường Rạch Giá tổ chức giải đua ghe ngo mini.

Hình ảnh phật tử thành kính dâng y như nhắc nhớ nhau rằng, dâng y Kathina mãi là lễ hội của tình đoàn kết, lòng hiếu hạnh và vẻ đẹp văn hóa bền bỉ trong đời sống đồng bào Khmer An Giang.

DANH THÀNH thực hiện!