Sắc xanh phủ rộng, nhóm tài chính và ngân hàng dẫn dắt thị trường
06/10/2025 - 14:29
Thị trường chứng khoán (TTCK) sáng 6/10 bật tăng mạnh nhờ lực kéo từ nhóm tài chính – ngân hàng, giúp VN-Index lấy lại mốc 1.670 điểm sau nhiều phiên tích lũy hẹp. Thanh khoản tăng gần 20.000 tỷ đồng, khối ngoại giảm bán ròng, cho thấy tâm lý nhà đầu tư dần cải thiện.
AA
Tạm kết phiên sáng, VN-Index tăng 33,28 điểm (+2,02%) lên 1.679,10 điểm, HNX-Index tăng 2,54% lên 272,51 điểm, còn UPCoM-Index tăng 0,5% lên 109,56 điểm. Toàn thị trường ghi nhận 489 mã tăng giá, 13 mã tăng trần, trong khi chỉ có 161 mã giảm.
Các nhóm ngành tăng mạnh trong phiên sáng 6/10. Ảnh chụp màn hình
Giá trị giao dịch đạt 19.896 tỷ đồng, tăng mạnh so với các phiên trước, với khối lượng khớp lệnh hơn 704 triệu đơn vị, mức cao nhất trong tuần. Khối ngoại mua vào 1.493 tỷ đồng và bán ra 2.709 tỷ đồng, tương ứng bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng, song cường độ bán đã giảm so với tuần trước.
Trong nước, nhà đầu tư cá nhân và tổ chức nội đồng loạt mua vào, tập trung nhóm chứng khoán - ngân hàng - thép, giúp thị trường hồi phục mạnh. Trong đó, nhóm tài chính - chứng khoán là tâm điểm, với SHS (+7,82%), SSI (+6,91%), VND (+6,82%), VCI (+5,89%), MBS (+7,03%) tăng mạnh. Ở nhóm ngân hàng, nhiều mã lớn đồng loạt tăng như VPB (+4,92%), VCB (+3,51%), CTG (+1,77%), ACB (+2,92%) và HDB (+1,82%), tạo lực đẩy lớn cho chỉ số.
Bên cạnh đó, bất động sản cũng hồi phục tích cực với VRE (+6,26%), DXG (+3,74%), VHM (+1,18%), trong khi nhóm thép ghi nhận HPG (+3,98%) tiếp tục củng cố vai trò trụ đỡ. Theo nhóm ngành, dịch vụ tài chính tăng 5,59%, thương mại hàng thiết yếu tăng 3,6%, nguyên vật liệu tăng 2,29%, và tổ chức tín dụng tăng 2,08%, phản ánh đà hồi phục rõ ràng trên diện rộng.
Các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất trên cả 3 sàn giao dịch sáng 6/10. Ảnh chụp màn hình
Trước đó, các công ty chứng khoán đều nhận định xu hướng của VN-Index vẫn trong vùng tích lũy 1.630 - 1.670 điểm, với thanh khoản thấp và tâm lý thận trọng. Tuy nhiên, đà tăng sáng 6/10 cho thấy tín hiệu hồi phục kỹ thuật đang hình thành.
Theo đánh giá của CTCK VCBS, chỉ số vẫn dao động trong dải Bollinger band hẹp nhưng lực cầu đang dần chiếm ưu thế, thể hiện qua việc các nhịp điều chỉnh đều nhanh chóng được hấp thụ. Trong khi đó, SHS cho rằng việc VN-Index giữ vững vùng hỗ trợ 1.660 điểm giúp xu hướng ngắn hạn chuyển sang tích cực, mở ra khả năng chinh phục lại mốc 1.680 điểm trong tuần tới nếu thanh khoản duy trì.
Với góc nhìn trung hạn, TVS nhận định vùng 1.630 - 1.670 điểm tiếp tục là vùng tích lũy cần thiết trước khi thị trường xác lập xu hướng tăng bền vững. Các nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và thép được xem là ba mũi trụ đang đóng vai trò dẫn dắt, nhờ kết quả kinh doanh quý III khả quan và kỳ vọng phục hồi đầu tư công những tháng cuối năm.
Đáng chú ý, Aseansc cho biết biến động trong tuần này có thể chịu tác động đáng kể từ báo cáo phân loại thị trường của FTSE Russell công bố ngày 8/10. Nếu Việt Nam được nâng triển vọng lên nhóm “theo dõi nâng hạng”, dòng vốn ngoại có thể phản ứng tích cực trong ngắn hạn. Dù khối ngoại vẫn bán ròng nhẹ hơn 200 tỷ đồng phiên sáng nay, xu hướng chung đang dần ổn định khi lực bán tập trung chủ yếu vào một vài mã vốn hóa lớn.
Với các tín hiệu hồi phục hiện tại, giới phân tích cho rằng VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng 1.680 - 1.700 điểm trong tuần tới. Tuy nhiên, áp lực chốt lời ngắn hạn vẫn có thể xuất hiện, nhất là khi báo cáo kết quả kinh doanh quý III chưa đồng đều giữa các nhóm ngành. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, ưu tiên nhóm ngân hàng, chứng khoán và vật liệu xây dựng, các nhóm đang thể hiện rõ vai trò dẫn sóng trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật này.
Theo TTXVN
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: