
Giáo viên và học sinh tham gia phục dựng nghi thức đám cưới Nam Kỳ.
Ý tưởng giáo dục sinh động này được thực hiện từ sự phối hợp của Bảo tàng tỉnh An Giang, Hội liên kết các câu lạc bộ phường Rạch Giá, Tổ Sử - Địa - Giáo dục kinh tế và pháp luật của Trường THPT Giồng Riềng.

Học sinh hóa thân vào nhân vật trong chương trình.
Chuyên đề thu hút hơn 1.000 học sinh, giáo viên tại trường tham gia trải nghiệm; sự tư vấn và tham dự của các nhà nghiên cứu văn hóa - nghệ thuật tỉnh An Giang.
Thầy Nguyễn Trí Thanh (thành viên Hội liên kết các câu lạc bộ phường Rạch Giá) cho biết, hình thức trải nghiệm sinh động này là cơ hội để các em học sinh, sinh viên khám phá văn hóa dân gian, từ đó nâng cao ý thức và trách nhiệm giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống trong đời sống đương đại. Toàn bộ nghi thức truyền thống của lễ thân nghinh (rước dâu) do giáo viên và học sinh Trường THPT Giồng Riềng thực hiện để học sinh có cảm nhận chân thực và gần gũi nhất.


Các hiện vật được trưng bày.
Ngoài không gian sân khấu chính còn có khu trưng bày những hiện vật đám cưới xưa và cổ cầm đờn ca tài tử, giúp người xem hình dung rõ nét về nếp sống, phong tục cưới hỏi truyền thống của người Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.

Học sinh Trường THPT Giồng Riềng chăm chú theo dõi chương trình.
"Đây là trải nghiệm nghệ thuật hiếm có trong không gian học đường mà em được tham gia. Em cảm thấy rất thú vị và hiểu hơn về lịch sử, phong tục lễ nghi truyền thống của đám cưới xưa ở Nam Kỳ”, em Bùi Đỗ Thảo Vy, học sinh Trường THPT Giồng Riềng chia sẻ.
Thời gian tới, Hội liên kết các câu lạc bộ phường Rạch Giá, cùng các đơn vị văn hóa - nghệ thuật tỉnh An Giang sẽ phối hợp các trường phổ thông trên địa bàn cùng mở rộng tuyên truyền chuyên đề này, góp phần đưa giá trị văn hóa truyền thống đến với học sinh, sinh viên.
Tin và ảnh: KIỀU TRANG - NHƯ HUỲNH