Sản xuất sạch hơn, phát triển bền vững hơn

26/12/2025 - 07:16

 - Sản xuất sạch hơn đang trở thành yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh tiêu chuẩn môi trường ngày càng được siết chặt và nhu cầu tiêu dùng thay đổi nhanh. Với đặc thù hơn 98% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, An Giang đang đứng trước yêu cầu cấp thiết đổi mới quy trình sản xuất theo hướng xanh, tiết kiệm và bền vững.

Bản chất của sản xuất sạch hơn không chỉ nằm ở việc giảm chất thải mà bắt đầu từ tư duy “phòng ngừa”. Thay vì đầu tư lớn để xử lý chất thải, sản xuất sạch hơn giúp doanh nghiệp can thiệp ngay vào nguyên nhân, từ khâu sử dụng nguyên liệu, tổ chức sản xuất đến vận hành thiết bị.

Nhờ áp dụng hiệu quả giải pháp sản xuất sạch hơn, Nhà máy may Vinatex Kiên Giang, xã Gò Quao đã cải thiện rõ rệt hiệu quả sản xuất, nhất là ở khâu cắt vải. Ông Nguyễn Văn Sáng - Giám đốc Nhà máy may Vinatex Kiên Giang cho biết: “Chúng tôi tối ưu hóa sơ đồ bằng phần mềm chuyên dụng, giúp giảm đáng kể lượng vải hao hụt, tiết kiệm chi phí đầu vào và hạn chế lượng phế thải rắn phát sinh từ vải vụn. Trên dây chuyền may, nhà máy sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm thời gian chờ, giảm lỗi kỹ thuật để tăng năng suất lao động và giảm tiêu thụ điện từng máy”.

Công nhân làm công đoạn cắt vải tại Nhà máy may Vinatex Kiên Giang. Ảnh: KIỀU DIỄM

Các khu vực tiêu hao năng lượng lớn như công đoạn ủi sản phẩm cũng được cải tiến nhờ đường ống dẫn hơi, thay đổi thiết bị hiệu suất cao và điều chỉnh chế độ nhiệt phù hợp từng chất liệu, giúp giảm lượng điện đáng kể so với trước đây. Đồng thời, hệ thống hút bụi sợi và vệ sinh nội vi 5S được triển khai đồng bộ, không chỉ tạo môi trường làm việc sạch hơn, an toàn hơn mà còn giảm thất thoát nguyên liệu. Những thay đổi có tính chiến lược này giúp Nhà máy may Vinatex từng bước xây dựng mô hình sản xuất xanh, bền vững.

Trong lộ trình hướng tới sản xuất sạch hơn, Công ty Cổ phần TBS An Giang, xã Phú Hòa đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý nước thải, phòng cháy, chữa cháy đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật lẫn quy định pháp luật hiện hành. Ông Lê Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TBS An Giang chia sẻ: “Hệ thống xử lý nước thải khép kín, bảo đảm toàn bộ lượng nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn, giúp giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm và áp lực cho hạ tầng môi trường địa phương”.

Song song đó, việc đầu tư hoàn chỉnh hệ thống phòng cháy, chữa cháy không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu an toàn bắt buộc mà còn giúp công ty chủ động kiểm soát rủi ro, bảo vệ con người, tài sản và duy trì hoạt động sản xuất ổn định, liên tục. Cách tiếp cận bài bản này cho thấy sản xuất sạch là hướng đi dài hạn, đường dài mang tính chiến lược của doanh nghiệp công nghiệp.

Theo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh, Sở Công thương, yêu cầu sản xuất theo hướng tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng hiện nay không còn là lựa chọn mà đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc đối với doanh nghiệp công nghiệp. Bà Trần Ngọc Diệu - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh nói: “Xu hướng tiêu dùng đang thay đổi rất nhanh. Doanh nghiệp cần nhìn lại hoạt động sản xuất của mình, đánh giá mức độ hiệu quả và mạnh dạn áp dụng giải pháp xanh bởi đây là cách vừa tiết kiệm chi phí vừa tạo ra những sản phẩm thân thiện môi trường, qua đó nâng cao uy tín và vị thế trên thị trường”.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh tổ chức hội thảo, tập huấn phổ biến kiến thức về sản xuất sạch hơn. Ảnh: KIỀU DIỄM

Các lớp tập huấn về sản xuất sạch hơn do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh tổ chức cung cấp cho cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh kiến thức cần thiết về lợi ích, nguyên tắc, kỹ thuật và mô hình thực tiễn. Từ đó giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng giải pháp cải thiện quy trình, giảm chất thải và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Nhìn ở góc độ rộng hơn, sản xuất sạch hơn gắn chặt với các chương trình quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững, trong đó đặt ra mục tiêu giảm 7 - 10% mức tiêu hao nguyên nhiên liệu trong các ngành trọng điểm, đồng thời, thúc đẩy dán nhãn sinh thái, mua sắm xanh và quản lý chuỗi cung ứng dựa trên tiếp cận vòng đời sản phẩm. Khi doanh nghiệp chủ động tham gia vào quá trình này, họ không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp luật, quy chuẩn thị trường mà còn tạo dựng hình ảnh tích cực trong mắt người tiêu dùng, đối tác và cộng đồng.

Sản xuất sạch hơn chính là hướng đi tất yếu để doanh nghiệp công nghiệp vượt qua thách thức mới của thị trường. Áp dụng sản xuất sạch hơn không đòi hỏi sự thay đổi mang tính đột phá ngay lập tức mà bắt đầu từ những cải tiến nhỏ, từ tư duy tiết kiệm, từ việc nhìn nhận đúng giá trị của tài nguyên và tổn thất đang diễn ra trong chính dây chuyền sản xuất. Khi doanh nghiệp thay đổi từ gốc, họ tạo ra giá trị bền vững hơn cho tương lai.

KIỀU DIỄM