Trước hợp nhất, Hội Nhà báo tỉnh An Giang có 150 hội viên, sinh hoạt tại 6 chi hội; Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang có 230 hội viên, sinh hoạt tại 10 chi hội. Sau hợp nhất, Hội Nhà báo tỉnh An Giang tiến hành sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Hiện, Hội Nhà báo tỉnh có 8 cơ sở hội (giảm 6 đầu mối), hơn 380 hội viên. Riêng Câu lạc bộ Ảnh báo chí, Câu lạc bộ Nhà báo nữ có hơn 100 hội viên.

Thường trực Hội Nhà báo tỉnh làm việc với Chi hội Nhà báo khu vực Rạch Giá. Ảnh: GIA KHÁNH
Hiện nay, Hội Nhà báo tỉnh chỉ đạo tổ chức đại hội chi hội, liên chi hội trực thuộc nhiệm kỳ 2026 - 2028 và Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự kiến, đại hội cấp cơ sở diễn ra trong vòng một ngày, từ ngày 25/5 đến trước ngày 5/6/2026. Ngay sau đó, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh lần thứ I dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 6. Với chủ đề “Vững vàng bản lĩnh, sáng tạo nội dung, làm chủ công nghệ, phụng sự Tổ quốc và quê hương”, đại hội lần này mang kỳ vọng tạo ra bước đột phá về chất lượng đội ngũ và hiệu quả hoạt động hội.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thường trực Hội Nhà báo tỉnh nhấn mạnh là công tác xây dựng văn kiện và chuẩn bị nhân sự. Báo cáo chính trị tại đại hội các cấp phải đánh giá một cách toàn diện, khách quan và trung thực về kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Đoàn Hồng Phúc cho biết: “Đại hội hội nhà báo các cấp trong tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, phải được tổ chức trên tinh thần đổi mới, thiết thực và hiệu quả. Chúng tôi yêu cầu các chi hội, liên chi hội phải bám sát tình hình thực tế của đơn vị để tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai đại hội đúng tiến độ và chất lượng. Đặc biệt, báo cáo chính trị phải tiếp thu được những định hướng lớn của Đảng và hội cấp trên, từ đó đề ra giải pháp đột phá, có tầm nhìn dài hạn nhằm xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”.
Về công tác nhân sự, Hội Nhà báo tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự Ban Thư ký nhiệm kỳ mới đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và uy tín. Nhà báo Đoàn Hồng Phúc khẳng định, công tác chuẩn bị nhân sự là then chốt. Những người được chọn vào bộ máy lãnh đạo hội khóa mới phải là hội viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ và có tâm huyết với công tác hội. Đại hội là dịp động viên các thế hệ người làm báo phát huy truyền thống báo chí cách mạng, nỗ lực làm chủ công nghệ để không bị tụt hậu trong dòng chảy truyền thông số hiện nay.
| Tại Đại hội cấp tỉnh lần thứ I, dự kiến có 180 đại biểu tham dự, trong đó có 130 đại biểu chính thức được bầu từ các đại hội cấp cơ sở và 50 đại biểu khách mời. |
Nhà báo, Thạc sĩ Lê Thành Trung - Thư ký Chi hội Nhà báo Chiêu Anh Các chia sẻ: “Sau sáp nhập, chi hội có gần 30 hội viên. Chúng tôi đã chuẩn bị văn kiện đại hội, nhân sự, đảm bảo đại hội diễn ra thành công. Kỳ vọng rằng, nhiệm kỳ mới sẽ có sự kết nối chặt chẽ giữa các hội viên, xóa nhòa khoảng cách địa lý. Đồng thời, sẽ có nhiều sân chơi nghiệp vụ, nhiều câu lạc bộ nghiệp vụ hữu ích thu hút hội viên tham gia, chia sẻ kinh nghiệm làm báo”.
Bên cạnh đó, Hội Nhà báo tỉnh phát động nhiều hoạt động thi đua, văn hóa, thể thao thiết thực để chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026) và chào mừng đại hội. Hội thao Báo chí tỉnh An Giang lần thứ V là một trong những hoạt động trọng điểm dự kiến diễn ra vào giữa tháng 5/2026 tại Khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử, xã Kiên Lương. Tùy tình hình thực tế và khả năng, các cơ sở hội có thể tổ chức hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Trao đổi nghiệp vụ, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, nghiệp vụ, thể thao; hoạt động an sinh xã hội tại các địa phương trong tỉnh.
Với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ từ khâu văn kiện đến nhân sự, tin tưởng rằng đại hội hội nhà báo các cấp tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ thực sự trở thành ngày hội của những người cầm bút, góp phần thúc đẩy báo chí tỉnh nhà phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
GIA KHÁNH