Sáng tạo từ tình yêu nghề

27/05/2026 - 05:40

 - Từ những giờ học trải nghiệm bằng vật liệu quen thuộc đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế bài giảng, nhiều giáo viên mầm non không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, tạo môi trường học tập sinh động và khơi dậy khả năng sáng tạo của trẻ.

Linh hoạt trong hoạt động trải nghiệm

Từ những vật dụng quen thuộc như hạt gạo, chiếc đũa hay vỏ hộp sữa chua, cô Lê Thị Duyên - giáo viên chủ nhiệm lớp lá 2, Trường Mẫu giáo Nam Thái Sơn, xã Hòn Đất đã biến giờ học ngoài trời thành hành trình khám phá đầy hứng thú đối với trẻ nhỏ. Trong tiết học tìm hiểu về cây lúa, thay vì chỉ giới thiệu bằng tranh ảnh, cô Duyên tổ chức cho trẻ tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như quan sát, dự đoán và thực hiện thí nghiệm “hạt gạo ma thuật”. Những trò chơi vận động được lồng ghép khéo léo giúp trẻ vừa học vừa chơi, tạo không khí sôi nổi và phát huy tính chủ động của các bé.

Cô Lê Thị Duyên hướng dẫn trẻ trong giờ hoạt động trải nghiệm. Ảnh: MI NI

Ở hoạt động làm quen chữ cái u, ư, cô Duyên tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy bằng cách tổ chức hội thi vui nhộn. Tiết học kết hợp âm nhạc, hình ảnh trực quan cùng các ứng dụng công nghệ như video AI, phần mềm thiết kế để tạo sự sinh động. Nhờ cách dẫn dắt linh hoạt, trẻ không còn cảm giác học tập khô cứng mà tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên. Theo cô Duyên, trẻ mầm non tiếp thu tốt nhất khi được trực tiếp trải nghiệm và tương tác. Vì vậy, mỗi tiết học đều được cô đầu tư xây dựng theo hướng kích thích sự tò mò, tạo cơ hội để trẻ quan sát, suy nghĩ và mạnh dạn thể hiện bản thân. Mỗi bé có khả năng tiếp thu khác nhau nên giáo viên phải linh hoạt trong cách tổ chức hoạt động để trẻ cảm thấy hứng thú và chủ động tham gia.

12 năm gắn bó với nghề giáo, cô Duyên luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, quan tâm rèn kỹ năng sống, khả năng giao tiếp và sự tự tin cho trẻ. Trong lớp học, cô thường xuyên tạo môi trường gần gũi để trẻ mạnh dạn trao đổi, đặt câu hỏi và tham gia hoạt động nhóm. Chị Vũ Thị Bích Hạnh - phụ huynh trẻ lớp lá 2 chia sẻ: “Cô Duyên tận tình, quan tâm từng trẻ, thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sinh hoạt của trẻ. Được sự dạy dỗ của cô Duyên, con tôi biết thêm nhiều kỹ năng trong cuộc sống”. Với những sáng tạo trong giảng dạy và sự tận tâm với trẻ, cô Lê Thị Duyên 2 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trong đó năm học 2025 - 2026 xếp loại xuất sắc.

Ứng dụng AI tạo hứng thú học tập

Cũng bằng tình yêu nghề và sự chủ động đổi mới, cô Vũ Ngọc Mai - giáo viên chủ nhiệm lớp lá 3, Trường Mầm non thị trấn Hòn Đất, xã Hòn Đất mang đến nhiều tiết học sinh động thông qua việc ứng dụng công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI). Trong hoạt động tạo hình với đề tài “Bé làm ô tô”, cô Mai thiết kế clip ngắn bằng AI với hình ảnh chú hề vui nhộn, màu sắc bắt mắt để giới thiệu các loại ô tô. Những hình ảnh chuyển động sinh động cùng phần quà nhỏ tạo sự tò mò, thu hút trẻ nhanh chóng hòa nhập vào bài học. Từ đó, các bé hào hứng tham gia vẽ, cắt dán và sáng tạo sản phẩm theo ý tưởng riêng. Cô Mai cho biết, việc ứng dụng công nghệ giúp tiết học trở nên gần gũi, sinh động hơn, đồng thời, khơi gợi sự chủ động của trẻ trong quá trình học tập. Khi thích thú, các em sẽ tự tin tham gia hoạt động và tiếp thu bài học hiệu quả hơn.

Cô Vũ Ngọc Mai hướng dẫn trẻ trong tiết thực hành. Ảnh: MI NI

Gắn bó với nghề giáo 15 năm, cô Mai luôn dành thời gian tìm tòi phương pháp giảng dạy mới để phù hợp với tâm lý lứa tuổi mầm non. Ngoài việc ứng dụng AI, cô còn chú trọng tạo môi trường học tập thân thiện, khuyến khích trẻ phát huy khả năng sáng tạo và kỹ năng giao tiếp thông qua các hoạt động nhóm.

Cô Nguyễn Thị Phượng - Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Hòn Đất cho biết: “Trong quá trình giảng dạy, cô Mai chịu khó tìm tòi cách dạy mới để áp dụng vào tiết học, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới phương pháp dạy học trong tập thể giáo viên và nâng cao chất lượng giáo dục của trường”. Hằng năm, 100% trẻ lớp học của cô Mai đạt yêu cầu phát triển 5 lĩnh vực. Với những phương pháp chăm sóc, nuôi dạy trẻ hiệu quả, cô Mai được xếp loại xuất sắc khi tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2025 - 2026.

MI NI