SEA Games 32: Việt Nam đặt mục tiêu giành 30 - 40 HCV trong những ngày thi đấu cuối

13/05/2023 - 14:10

Tại buổi gặp mặt báo chí sáng 13/5, tại Làng VĐV SEA Games 32 ở thủ đô Phom Penh của Campuchia, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 - ông Đặng Hà Việt bày tỏ sự cảm ơn khi trong những ngày qua đoàn Thể thao Việt Nam đã nhận được nhiều sự quan tâm của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người hâm mộ và sự đồng hành, 'đồng kham cộng khổ' của các cơ quan thông tấn báo chí.

5 VĐV giành 3 tấm HCV của Đội tuyển Aerobic Việt Nam trong sáng 13/5. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Thông tin về quá trình thi đấu của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32, Trưởng đoàn Đặng Hà Việt cho biết tính đến hết ngày 12/5, đoàn Thể thao Việt Nam giành được 71 HCV, 68 HCB, 78 HCĐ, xếp vị trí thứ 1/11 quốc gia tham dự Đại hội.

Tính đến hết ngày 12/5, các môn thể thao trong hệ thống thi đấu Olympic đã giành được 28 HCV, 31 HCB, 27 HCĐ. Trong đó, Điền kinh giành 12 HCV, 20 HCB, 8 HCĐ; Thể dục dụng cụ giành 4 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ; Bơi có 7 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ; 3 môn phối hợp đoạt 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ; Bóng rổ 3x3 giành 1 HCV; Golf giành 1 HCV, 1 HCĐ... Nhiều môn Olympic vẫn đang tiếp tục thi đấu.

Hiện Thể thao Việt Nam đã phá 4 kỷ lục SEA Games, nhờ công của VĐV bơi Phạm Thanh Bảo; nội dung 100m ếch (1:00.97), phá kỷ lục cũ (1:01.17) do chính Thanh Bảo lập tại SEA Games 31 và nội dung 200m ếch (2:11.45), phá kỷ lục (2:11.93) do VĐV Singapore lập tại SEA Games 31. Hai kỷ lục nữa được phá ở nội dung 4x200m nam vòi hơi chân vịt (5:50.03), phá kỷ lục cũ (5:55.20) do đội Việt Nam lập tại SEA Games 31 và nội dung 4x200m nữ vòi hơi chân vịt (6:19.69), phá kỷ lục cũ (6:21.08) do đội Indonesia lập tại SEA Games 31.

Tính tới thời điểm này, các môn trong hệ thống thi đấu Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games) và SEA Games giành được 43 HCV, 37 HCB và 51 HCĐ; các môn đã kết thúc thi đấu và vượt chỉ tiêu gồm Thể dục dụng cụ 4 HCV (vượt 1 HCV), Karate 6 HCV (vượt 2 HCV); Wushu 6 HCV (vượt 1 HCV); Kun Khmer 5 HCV (vượt 2 HCV); Kun Bokator 6 HCV (vượt 4 HCV).

Dự báo về khả năng đoạt huy chương trong những ngày thi đấu còn lại của SEA Games 32, Trưởng đoàn Đặng Hà Việt nhận định Thể thao Việt Nam có thể giành được từ 30 - 40 HCV. Trong đó dự kiến các môn trong hệ thống thi đấu Olympic sẽ giành thêm khoảng 19 HCV, cụ thể là môn Taekwondo (2 HCV), Judo (2 HCV), Đấu kiếm (2 HCV), Cử tạ (1 HCV), Bóng bàn (1 HCV), Bóng đá nữ (1 HCV), Bóng đá nam (1 HCV) và Vật (9 HCV). Các môn trong hệ thống thi đấu Asian Games và SEA Games sẽ giành được khoảng 15 HCV, với Aerobic (3 HCV), Lặn (4 HCV), Boxing (1 HCV), Arnis (2 HCV), Kick Boxing (3 HCV), Cầu mây (1 HCV), Thuyền truyền thống (1 HCV).

Thể thao Việt Nam cũng có một số môn đã kết thúc thi đấu tại SEA Games 32 nhưng chưa hoàn thành chỉ tiêu HCV, gồm: Điền kinh có 12 HCV, 20 HCB, 8 HCĐ (thiếu 2 HCV); Bơi có 7 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ (thiếu 1 HCV); Vovinam 7 HCV, 12 HCB, 1 HCĐ (thiếu 1 HCV). Trả lời báo giới về vấn đề này, Trưởng đoàn Đặng Hà Việt cùng hai Phó đoàn là ông Hoàng Quốc Vinh và ông Ngô Ích Quân cho biết so với chỉ tiêu huy chương đã giành được tại SEA Games 31 thì các môn này chưa hoàn thành chỉ tiêu huy chương, nhưng SEA Games 31 là kỳ đại hội khá thuận lợi khi Việt Nam sớm khống chế đại dịch COVID-19 nên có sự chuẩn bị về lực lượng tốt hơn các nước. Bên cạnh đó, do Ban tổ chức năm nay điều chỉnh lịch thi đấu liên tục, nên VĐV Việt Nam "mất vàng" ở khá nhiều nội dung như ở môn Bơi, "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng phải tranh chung kết liên tiếp 2 nội dung bơi bướm 200m nam và 400m bơi tự do nam với quãng nghỉ chỉ tầm 10 phút. Khi thi đấu, Huy Hoàng chỉ kịp lên khỏi đường bơi rồi lại vội vàng xuống bơi tiếp nên không thể đủ thể lực để đoạt HCV ở 2 nội dung quá sát nhau như vậy. Bên cạnh đó, VĐV Việt Nam cũng phải cạnh tranh cùng VĐV nhập tịch của các nước nên Thể thao Việt Nam "tuột tay" số lượng huy chương đáng kể trong những ngày thi đấu vừa qua.

Theo TTXVN