Siết phòng cháy rừng vùng Bảy Núi

23/04/2026 - 05:40

 - Mùa khô năm 2026 bước vào cao điểm, nguy cơ cháy rừng tại khu vực Bảy Núi lên mức cực kỳ nguy hiểm. Trước tình trạng này, các địa phương trong khu vực đang dốc toàn lực bảo vệ rừng, bám sát phương châm “4 tại chỗ”.

Thời tiết nắng nóng kéo dài, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cảnh báo, gần 4.000ha rừng tràm tại phường Vĩnh Tế và các xã: An Cư, Cô Tô, Tri Tôn, Ô LâmVĩnh Gia đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cực kỳ nguy hiểm (cấp V). Hệ sinh thái rừng phòng hộ với diện tích hơn 1.475ha, trải dài qua các phường Tịnh Biên, Chi Lăng và các xã Núi Cấm, Ô Lâm, Ba Chúc và Thoại Sơn cũng nằm trong “báo động đỏ”. Trước tình hình này, lực lượng kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền cơ sở tổ chức tuần tra ngày đêm. Đồng thời, yêu cầu các chủ rừng triển khai ngay biện pháp phòng ngừa thiết thực, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Cấp ủy, chính quyền xã Ô Lâm kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng khu vực Ô Tà Sóc. Ảnh: ĐỨC TOÀN

Tại xã Tri Tôn, công tác bảo vệ rừng được siết chặt. Xã đang quản lý hơn 1.431ha đất lâm nghiệp (chủ yếu là rừng phòng hộ), tỷ lệ che phủ đạt 15,53%. Các khu vực trọng điểm như núi Cô Tô, núi Dài, đồi Tà Pạ, kẹt Càng Đước và núi Nam Quy đều đang nằm trong danh sách có nguy cơ cháy cao nhất.

Xác định phòng ngừa là yếu tố then chốt, lực lượng chức năng xã tăng cường các tổ tuần tra khép kín, kiểm soát gắt gao người ra vào khu vực rừng, nghiêm cấm và xử lý triệt để hoạt động dễ phát sinh nguồn lửa như đốt ong lấy mật, đốt rác thực bì ven bìa rừng. Song song đó, công tác tuyên truyền được thực hiện bài bản. Từ đầu mùa khô đến nay, lực lượng tuần tra phát hiện, nhắc nhở và xử lý 13 trường hợp vi phạm quy định an toàn.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tri Tôn Lê Văn Dưỡng, xã đang tập trung cao độ cho công tác trực phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng 24/24 giờ; tăng cường kiểm tra khu vực có nguy cơ cháy cao; rà soát, bổ sung phương tiện. Ông Huỳnh Văn Nhựt Anh - Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng khu vực núi Cô Tô cho biết: “Tổ duy trì tuần tra thường xuyên, kịp thời phát hiện nguy cơ, quyết tâm không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý”.

Nằm liền kề xã Tri Tôn, xã Ô Lâm đang tập trung bảo vệ an toàn cho hơn 1.572ha diện tích rừng đang được cảnh báo ở mức nguy cơ cháy rừng cực kỳ nguy hiểm gồm: Hệ sinh thái rừng đặc dụng trên núi Dài, núi Cô Tô và các khu rừng tràm.

Do địa hình xã núi đá hiểm trở khó tiếp cận, Ban Chỉ đạo PCCC rừng xã Ô Lâm bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, 12 điểm tập kết dụng cụ chữa cháy, bố trí 1 máy chữa cháy đồi núi, 3 máy đeo vai, 14 bồn chứa nước dung tích 1000l, nhiều can nhựa chứa nước 12 điểm tập kết dụng cụ chữa cháy, nằm rải rác trên các tuyến đường bao và đường mòn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ô Lâm Phan Thanh Lương cho biết, xã nhắc các đơn vị liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra; tăng cường phối hợp hiệp đồng và công tác tuần tra nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các vụ việc; thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, không sử dụng lửa tùy tiện trong khu vực rừng và ven rừng.

Sở hữu diện tích tự nhiên 9.426ha với địa hình đa dạng, xã An Cư đang tích cực bảo vệ 1.310ha rừng gồm: Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Các khu vực được xác định có nguy cơ cháy gồm: Khu vực núi Rô (ấp Vĩnh Thượng), sườn núi Cấm (các ấp Ba Xoài, Chơn Cô, Soài Chếk) và rừng tràm Trà Sư (ấp Văn Trà). Để chủ động ứng phó trước kịch bản xấu nhất, Ủy ban nhân dân xã An Cư kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC rừng với lực lượng hơn 250 người gồm các lực lượng: Công an, quân sự, kiểm lâm, quản lý, bảo vệ rừng và lực lượng tại 15 ấp… với phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo tốc độ phản ứng nhanh để khống chế ngọn lửa.

Xã An Cư đẩy mạnh thông qua hệ thống truyền thanh, loa lưu động, băng rôn, bảng cảnh báo tại các khu vực trọng điểm. Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, trực gác 24/24 giờ tại các khu vực có nguy cơ cao. Địa phương còn triển khai phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa, xử lý các khu vực dễ cháy, tích trữ nguồn nước và trang bị phương tiện phục vụ kịp thời cho công tác chữa cháy. Đồng thời, tăng cường vận động Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân tham gia PCCC rừng”; phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm khu vực I, các trạm quản lý rừng và các hộ nhận khoán rừng trong công tác bảo vệ rừng và PCCC rừng...

Với sự chung sức của cả hệ thống chính trị và người dân, công tác phòng cháy, chữa cháy PCCC rừng ở Bảy Núi đang được triển khai chặt chẽ, chủ động. Đây là nền tảng quan trọng để giữ gìn màu xanh rừng núi trong mùa khô năm nay.

ĐỨC TOÀN