
Bà Phạm Thị Tuyết Oanh đam mê nghề đan giỏ nylon. Ảnh: HẠNH CHÂU
Xã Long Điền quy tụ nhiều làng nghề tiểu thủ công nghiệp lâu đời, tạo nên bức tranh kinh tế nông thôn đa sắc. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Điền Lê Trần Minh Hiếu cho biết, địa phương luôn quan tâm duy trì, phát triển làng nghề theo hướng ổn định, từng bước đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và quy mô sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Làng nghề lò trấu Long Điền B hình thành năm 1970, được công nhận năm 2007. Hiện có 84 hộ, với 175 người lao động, sản xuất lò gạch men, lò củi, lò 2 ngăn có ống khói. Sản phẩm tiêu thụ rộng khắp, chủ yếu qua thương lái và đơn đặt hàng trực tiếp. Doanh thu bình quân khoảng 30 triệu đồng/tháng/cơ sở; thu nhập của người lao động 3 - 5 triệu đồng/tháng, góp phần giải quyết việc làm thời điểm nông nhàn.
Tại ngã ba chợ Bà Vệ, xã Long Điền, làng nghề tranh kiếng hơn 70 năm tuổi vẫn miệt mài giữ nghề. Vào vụ thu hoạch lúa và dịp Tết, không khí càng nhộn nhịp với tiếng cắt kiếng, in hình, pha sơn rộn ràng. Tay thoăn thoắt gắn từng miếng ốc cẩn xà cừ vào bức tranh, chị Nguyễn Thị Kim Thoa chia sẻ: “Tôi theo nghề từ hồi còn đi học, tới giờ hơn 20 năm. Từ chỗ học việc, nay tôi thành thạo vẽ hình, cẩn ốc xà cừ, tạo nên họa tiết rồng phượng tinh xảo, thu nhập 6 - 8 triệu đồng/tháng”. “Dù công nghệ có phát triển, thị trường xuất hiện nhiều dòng tranh hiện đại 3D, nhưng dòng tranh kiếng truyền thống với tay nghề thủ công khéo léo vẫn giữ vị thế trên thị trường, tạo sức sống làng nghề không bị mai một”, ông Nguyễn Thanh Hòa - chủ cơ sở sản xuất tranh kiếng Hòa Thuận chia sẻ.
Đến xã Cù Lao Giêng, hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng phát triển ổn định. Toàn xã có 25 doanh nghiệp, 267 cơ sở sản xuất, kinh doanh và 3 làng nghề truyền thống, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 700 người lao động. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, có thêm 5 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đầu tư mới, tổng vốn 265 triệu đồng, tạo việc làm cho 37 người lao động.
Nghề đan giỏ nylon tại ấp Tấn Bình, xã Cù Lao Giêng xuất hiện hơn 30 năm và được công nhận là làng nghề truyền thống từ năm 2014. Bà Phạm Thị Tuyết Oanh cho biết: “Nghề đan giỏ dễ học, dễ làm, tiện lợi, nên chị em vừa có thể làm việc nhà vừa tranh thủ thời gian đan giỏ, cải thiện thu nhập. Hiện cơ sở của tôi cung cấp nguyên liệu cho hơn 30 hộ gia công, mỗi ngày thu gom 10 - 20 sản phẩm/hộ, tiền công từ 5.000 - 40.000 đồng/giỏ tùy kích cỡ. Bình quân mỗi tháng tiêu thụ 300 - 500 giỏ; cao điểm Tết và mùa thu hoạch xoài, rau màu sản lượng tăng mạnh”.
Phần lớn ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp hoạt động quanh năm, thị trường tiêu thụ rộng. Một số cơ sở quy mô lớn chủ động tham gia hội chợ, triển lãm để quảng bá sản phẩm; quan tâm xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Việc phát triển làng nghề không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập mà còn gìn giữ hồn cốt văn hóa nông thôn.
Khi truyền thống được kết hợp với đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu, các làng nghề tiểu thủ công nghiệp sẽ tiếp tục là trụ cột kinh tế quan trọng, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, bền vững.
HẠNH CHÂU