Sinh viên Đoàn Văn Hiếu đoạt giải Ba Olympic Vi điện tử Quốc tế

18/03/2021 - 14:37

Sinh viên Đoàn Văn Hiếu khoa Kỹ thuật Máy tính Trường Đại học Công nghệ Thông tin, (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đã đoạt giải Ba cuộc thi Olympic Vi điện tử Quốc tế lần thứ 15.

Sinh viên Đoàn Văn Hiếu đoạt giải Ba cuộc thi Olympic Vi điện tử Quốc tế lần thứ 15. (Ảnh: Hải Băng)

Cuộc thi Annual International Microelectronics Olympiad (AMO) – Olympic Vi điện tử Quốc tế lần thứ 15 với sự góp mặt của 370 thí sinh đại diện cho 10 quốc gia bao gồm: Armenia, Argentina, Brazil, Ai Cập, Peru, Nga, Serbia, UAE, Ukraine và Việt Nam đã kết thúc. Việt Nam vinh dự đạt thành tích Top đầu trong một cuộc thi quốc tế uy tín về lĩnh vực Thiết kế Vi mạch. Sinh viên Đoàn Văn Hiếu xuất sắc mang về giải Ba cuộc thi Olympic Vi Điện tử Quốc tế lần thứ 15. Qua đó, góp phần khẳng định trình độ của kỹ sư Việt Nam hoàn toàn có thể sánh ngang với những cường quốc trong lĩnh vực Vi điện tử, khẳng định vị thế của Việt Nam trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0.

Trước khi tham gia tại vòng Chung kết thế giới, sinh viên Đoàn Văn Hiếu đến từ khoa Kỹ thuật Máy tính, trường Đại học Công nghệ Thông tin đã xuất sắc vượt qua các thí sinh khác và trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia vòng Chung kết thế giới.

Cuộc thi Olympic quốc tế về lĩnh vực Vi điện tử (VĐT) Armenia - AMO được tổ chức thường niên cho các đối tượng trong ngành VĐT. Cuộc thi được khởi xướng bởi tập đoàn Synopsys – Mỹ (công ty hàng đầu thế giới cấp các công cụ tự động hóa thiết kế điện tử (Electronic Design Automation - EDA), các lõi IP, VIP) với mục tiêu phát triển nền Công nghệ Thông tin (CNTT) tại nước Armenia.

Cuộc thi được tiến hành trong 2 vòng. Vòng thi quốc gia, các thí sinh của quốc gia nào sẽ thi tại các cụm thi được tổ chức quốc gia đó. Kết thúc vòng thi quốc gia, thí sinh có điểm số cao nhất tại mỗi quốc gia được Ban tổ chức Armenia trao chứng nhận “Best result from each country” và tài trợ hoàn toàn kinh phí để đến Armenia dự thi vòng quốc tế.

Theo HẢI ĐĂNG (Đảng Cộng Sản)