Số ca mắc COVID-19 tại Nga lên tới 187.859

08/05/2020 - 19:16

Ngày 8-5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Nga cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 10.699 ca nhiễm mới tại 83 chủ thể liên bang, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 187.859.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Moskva, Nga ngày 17-4-2020. Ảnh: THX-TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông báo của đơn vị trên cho biết 48,9% trong số ca bệnh mới không có hiểu hiện lâm sàng. Cũng trong 1 ngày qua, có thêm 2.805 bệnh nhân đã khỏi bệnh, nâng tổng số ca hồi phục lên 26.608, trong khi tổng số ca tử vong là 1.723, tăng 98 ca so với ngày trước đó.

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có số ca mắc nhiều nhất trong một ngày với 5.846, nâng tổng số ca mắc bệnh tại đây lên 98.522. Cũng trong 24 giờ qua, thủ đô này ghi nhận 51 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong lên 956, trong khi đó, có thêm 1.032 bệnh nhân phục hồi, đưa tổng số ca khỏi bệnh lên 10.259. 

Các địa phương khác ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 gồm tỉnh Moskva với 918 ca; thành phố St. Petersburg 375 ca; tỉnh Nizhny Novgorod 276 ca.

* Bộ Y tế Belarus cho biết đã ghi nhận thêm 913 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ qua, đưa tổng số người mắc COVID-19 lên con số 20.168, chiếm 8,7% số xét nghiệm đã thực hiện. Trong số này, một ngày qua có 679 người hồi phục được xuất viện, đưa tổng số người khỏi bệnh lên 5.067, và thêm 4 ca tử vong, đưa tổng số ca tử vong lên 116.

Trong 24 giờ qua, Belarus cũng thực hiện thêm 9.421 xét nghiệm SARS-CoV-2, đưa tổng số ca xét nghiệm lên 229.466 trường hợp.

* Bộ Y tế Ukraine cho biết tính đến 9h sáng 8-5 (theo giờ địa phương), nước này đã ghi nhận thêm 504 người nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 14.195. 

Trong 24 giờ qua, tại Ukraine có 21 ca tử vong do COVID-19, đưa tổng số ca tử vong vì bệnh này lên 361 ca. Ngoài ra, tổng cộng 2.706 bệnh nhân đã phục hồi sau khi có thêm 310 ca bình phục. Trong tổng số ca mắc bệnh tính đến thời điểm này có 977 trẻ em và 2.758 y, bác sĩ. Ngoài ra, hiện có 9.765 bệnh nhân đang được điều trị tại nhà theo chế độ tự cách ly.

Các địa phương tại UKraine ghi nhận tỷ lệ nhiễm bệnh cao tại Ukraine lần lượt là: tỉnh Chernivtsy 2.097 ca; thủ đô Kiev 1.721 ca; tỉnh Ivano-Frankivsk 1.078 ca; tỉnh Kiev– 935 và tỉnh Ternopil 959 ca. Hai tỉnh có đông người Việt sinh sống là Odessa và Kharkiv lần lượt ghi nhận 583 và 478 ca mắc COVID-19.

* Cũng trong ngày 8-5, Bộ Ngoại giao Uzbekistan thông báo nước này vừa bố trí thêm một chuyến bay  để hỗ trợ đưa một chuyên gia y tế cùng nhiều công dân Hàn Quốc trở về nước.

Đây là lần thứ hai Uzbekistan thuê chuyên cơ đưa chuyên gia Hàn Quốc về nước sau khi họ được cử tới hỗ trợ quốc gia Trung Á phòng chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong bối cảnh các chuyến bay quốc tế phải tạm ngừng hoạt động nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Theo Báo Tin Tức