Sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra kịch bản thi vào lớp 10 như thế nào?

29/06/2021 - 08:06

Nếu dịch Covid-19 được kiểm soát, kỳ thi vào lớp 10 ở TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 22-23/7 theo đề xuất của Sở GD-ĐT.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM những học sinh dự thi vào lớp 10 sẽ không ở những nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 và các thí sinh không thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2 theo phân loại của ngành Y tế.
 
Nếu dịch được kiểm soát, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 22-23/7. Tuy nhiên, trước đó 4 ngày là đợt tổng duyệt phương án tổ chức thi cho thí sinh và xét nghiệm Covid-19.
 
Để tổ chức lần thi này việc in sao đề thi được tiến hành từ ngày 16-23/7 với 40 người tham gia qua 2 vòng in sao. Tất cả được xét nghiệm covid-19 vào ngày 14-7. Bắt đầu từ sáng ngày 21-7 sẽ bàn giao đề thi và in sao đề thi đến ban chỉ đạo quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Học sinh thi vào lớp 10 (Ảnh: Thanh Tùng)

Sáng các ngày 22 – 23-7, ban chỉ đạo quận, huyện, thành phố Thủ Đức bàn giao đề thi cho các điểm thi. Cùng với đó việc giao nhận bài thi cũng được tiến hành vào cuối mỗi ngày thi.
 
Sau kỳ thi 2 ngày, công tác chấm thi sẽ được tiến hành. Với 83.521 thí sinh tham dự, Sở GD-ĐT TP.HCM huy động 2.304 giáo viên chấm thi (đã xét nghiệm covid-19 vào ngày 24-7). Việc chấm thi được tiến hành trong vòng 1 tuần. Sở dự định sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 ở TP.HCM trong khoảng 3-5/8. Thời gian chấm thi phúc khảo dự kiến từ 4 - 16-8 với sự tham gia của 1.000 người.
 
Theo kịch bản này, Sở GD-ĐT TP.HCM dự kiến công bố điểm chuẩn và nộp hồ sơ lớp chuyên, lớp tích hợp từ ngày 7-12/8. Riêng điểm chuẩn vào lớp 10 công lập được công bố và tiến hành nhận hồ sơ trong khoảng từ 18- 25/8.
 
Năm nay TP.HCM có 83.521 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 được Sở GD-ĐT tính toán phân bổ ở 140 điểm thi (130 điểm thi thường,10 điểm thi chuyên). Số phòng thi là 3.573. Sở GD-ĐT TP.HCM dự kiến huy động 13.519 cán bộ nhân viên làm công tác coi thi.

Theo MINH ANH (Vietnamnet)